Gần 80% sinh viên Trường đại học Ngoại thương tốt nghiệp đạt loại giỏi và xuất sắc

Ngày 6/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Trường đại học Ngoại thương trang trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 cho gần 1.300 sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy khóa 60 và các khóa bổ sung tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.
Gần 1.300 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025.
Gần 1.300 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025.

Mở đầu buổi lễ, Thạc sĩ Phạm Thanh Hà, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, đã phát biểu tổng kết những thành tích đã đạt được của sinh viên trong đợt trao bằng tốt nghiệp, đồng thời công bố quyết định công nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương.

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 ghi dấu con số ấn tượng với 1.222 sinh viên đại học hình thức chính quy tại trụ sở chính Hà Nội và 15 sinh viên ở cơ sở Quảng Ninh đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp.

Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp lần này, có 32,4% sinh viên đạt kết quả loại xuất sắc, 47% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, tổng số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đạt gần 80%. Các sinh viên tốt nghiệp đợt 1 của năm 2025 đã thể hiện được nỗ lực vượt bậc của mình trong quá trình học tập tại trường, khi phần lớn các em đã hoàn thành chương trình học tập trong vòng 3,5 năm.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương động viên, chúc mừng các sinh viên tốt nghiệp.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương động viên, chúc mừng các sinh viên tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện của tất cả sinh viên được trao bằng tốt nghiệp đợt này. Thầy Hiệu trưởng bày tỏ sự tự hào khi phần lớn các tân cử nhân tốt nghiệp đợt này đã xuất sắc tốt nghiệp sớm hơn so với lộ trình học tập thông thường. Những khó khăn đã không làm các em chùn bước, mà ngược lại, đã tôi luyện bản lĩnh và tiếp thêm động lực để các em vươn lên mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết.

Với tinh thần ấy, PGS, TS Bùi Anh Tuấn mong rằng, các tân cử nhân tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị mà nhiều thế hệ người Ngoại thương đã và đang bồi đắp: “Sáng tạo - Xuất sắc - Trách nhiệm - Bản lĩnh - Đa dạng - Hòa hợp”. Sáng tạo để không ngừng tìm tòi và đổi mới. Xuất sắc trong từng nhiệm vụ, vươn tới những chuẩn mực cao hơn. Trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, với những gì mình theo đuổi. Bản lĩnh trước thử thách, kiên cường, bền bỉ tiến bước dù hành trình không bằng phẳng. Đa dạng trong tư duy, sẵn sàng đón nhận những góc nhìn khác biệt. Và hòa hợp, biết kết nối, sẻ chia để cùng nhau phát triển. Các em hãy coi đó là kim chỉ nam giúp các em vững bước trên chặng đường chinh phục hoài bão của mình.

“Các sinh viên tốt nghiệp không chỉ đạt kết quả học tập, rèn luyện tốt mà còn đạt được những thành tích nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học, trong các cuộc thi chuyên môn, tài năng trong và ngoài nước, trong công tác đoàn-hội cũng như nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng. Những kết quả các em đạt được không chỉ là niềm vui, niềm tự hào đối với chính các em và gia đình, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ lớn đối với các thầy cô, đối với nhà trường", PGS, TS Bùi Anh Tuấn chia sẻ.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường đã trao tặng Giấy khen và huy chương cho 23 tân cử nhân đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2025. Đây là những sinh viên hoàn thành chương trình học sớm chỉ trong 3,5 năm với thành tích học tập xuất sắc, cùng nhiều thành tích ngoại khóa, giải thưởng cuộc thi...

Niềm vui của các sinh viên trong buổi nhận bằng tốt nghiệp.

Niềm vui của các sinh viên trong buổi nhận bằng tốt nghiệp.

Đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp đợt này, sinh viên Trần Thiên Hương, lớp Anh 02 - K60, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế với điểm GPA 3,98/4,0 và tổng điểm đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa đạt 92,71/100 đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 chia sẻ cảm xúc cũng như gửi lời tri ân tới thầy cô và gia đình tại buổi lễ.

Theo em Trần Thiên Hương, chặng đường tại Trường đại học Ngoại thương vốn không hề dễ dàng. Chúng em đã nếm trải những vấp ngã đầu đời, đã chứng kiến những dự định tâm huyết chưa thành hình, đã đối mặt với những mục tiêu chưa thể chạm tới. Có những lúc, chúng em thực sự hoài nghi chính mình khi nhìn vào thành công của bạn bè, cảm thấy chơi vơi, lạc lõng, trăn trở với câu hỏi làm sao để tỏa sáng giữa một tập thể Ngoại thương với quá nhiều cá nhân xuất sắc và nổi bật.

Thế nhưng, chính từ những “thiệt thòi”, những thử thách tưởng chừng chỉ mang lại khó khăn ấy, một K60 thực sự khác biệt đã được tôi luyện.

Đông đảo sinh viên tham dự buổi nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025.

Đông đảo sinh viên tham dự buổi nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025.

Khác biệt là bởi những ngày tháng học trực tuyến không chỉ dạy sinh viên cách linh hoạt thích ứng, mà còn thúc đẩy sự sáng tạo trong cách làm việc nhóm, mở lòng kết nối vượt qua mọi khoảng cách địa lý, từ đó, kiến tạo nên những cộng đồng sinh viên Trường đại học Ngoại thương đa dạng và hòa hợp.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.