Gần 56,8 nghìn tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong 9 tháng qua

Trong chín tháng năm 2025, nguồn kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội dành cho các nhóm đối tượng chính sách và người có công là gần 56,8 nghìn tỷ đồng.

Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng đóng góp ngày công giúp nhân dân xây, sửa nhà. (Ảnh: nhandan.vn)
Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng đóng góp ngày công giúp nhân dân xây, sửa nhà. (Ảnh: nhandan.vn)

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, trong 9 tháng qua, công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả. Theo báo cáo từ địa phương, trong chín tháng năm nay (tính đến ngày 25/9/2025), tổng số tiền hỗ trợ an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng là gần 56,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, lãnh đạo trung ương và địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 với số tiền hơn 23,3 nghìn tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách xã hội là 3.500 tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 29,5 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại địa phương là 371,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 27,3 triệu thẻ bảo hiểm y tế/sổ/thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

Trong 9 tháng của năm 2025, Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân gần 11,3 nghìn tấn gạo. Cụ thể, hỗ trợ hơn 6.000 tấn gạo cứu đói nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho 402,6 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ gần 4.300 tấn gạo cứu đói giáp hạt năm 2025 cho 284,5 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ 990 tấn gạo khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cho khoảng 66 nghìn nhân khẩu.

trao-tang-qua-trung-thu-tre-em-tuyen-quang.jpg
Quỹ Bảo trợ trẻ em và các nhà tài trợ dành gần 2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở Tuyên Quang dịp Tết Trung thu năm 2025.

Mới đây nhất, đầu tháng 9/2025, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định xuất cấp không thu tiền gần 46.966 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025-2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024-2025.

Số gạo này được vận chuyển, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 22 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo chậm nhất đến ngày 30/11/2025.

So với những năm trước, theo quy định của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ, đối tượng được nhận gạo được mở rộng thêm, nên khối lượng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cũng tăng theo.

61.jpg

Một điểm nhấn nổi bật trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của nước ta thời gian qua là Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW.

Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, kết thúc đợt cao điểm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” vào tháng 8 vừa qua, con số nhà được xây mới, sửa chữa là 334.234 căn, (trong đó, xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn).

Phong trào Chương trình đã hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 39.981 căn (trong đó, xây mới 14.660 căn, sửa chữa 25.321 căn); hỗ trợ nhà ở từ 2 chương trình mục tiêu quốc gia là 62.230 căn (trong đó, xây mới 46.998 căn, sửa chữa 15.232 căn). Cùng với đó là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Chương trình phát động và hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khác là 232.023 căn (trong đó, xây mới 193.652 căn, sửa chữa 38.371 căn).

Cục Thống kê cũng nhấn mạnh, để bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân trong 3 tháng cuối năm, một trong những nhiệm vụ cần triển khai là thực hiện có hiệu quả và kịp thời các chính sách an sinh xã hội; trợ giúp đột xuất, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Sáng 6/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 1, tàu vận tải Khánh Minh 09 và 1 tàu đánh cá địa phương kịp thời hỗ trợ cứu nạn thành công 2 ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh.

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.