Gần 24.000 hợp tác xã nông nghiệp, khoảng 10% có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ICA-AP) tổ chức Hội nghị Phụ nữ 2026 với chủ đề “Trao quyền để phát triển: Phụ nữ trong nông nghiệp và hợp tác xã”, hưởng ứng Năm quốc tế nữ nông dân 2026 do Liên hợp quốc phát động.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian hàng của các hợp tác xã bày bán tại Hội nghị.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian hàng của các hợp tác xã bày bán tại Hội nghị.

Hội nghị thu hút sự tham gia của các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách cùng đông đảo nữ lãnh đạo hợp tác xã trong nước và khu vực, tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế tập thể.

Phát biểu khai mạc, Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, phụ nữ đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể và nông nghiệp bền vững. Nhiều hợp tác xã do phụ nữ quản lý đã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nữ, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.

ndo_br_z7799585372533-fe33b31517126ccdb1978fdc3d487551-7256.jpg
Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, phụ nữ đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể và nông nghiệp bền vững.

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, hiện cả nước có gần 24.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó khoảng 10% có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt vẫn còn khiêm tốn, chỉ chiếm hơn 25% tổng số lãnh đạo hợp tác xã và phần lớn giữ vai trò cấp phó. Không ít nữ cán bộ hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về kỹ năng quản trị, tiếp cận tài chính, ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại.

Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể như đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, bà Chitose Arai, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ IСА-АР cho rằng, việc Liên hợp quốc công bố năm 2026 là Năm quốc tế nữ nông dân là dấu mốc quan trọng nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ của phụ nữ đối với phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu.

Bà Chitose Arai cũng cho biết, năm 2023, Ủy ban Phụ nữ ICA-AP đã xây dựng chiến lược bình đẳng giới hướng tới mô hình hợp tác xã bình đẳng giới tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với bốn trụ cột gồm trao quyền kinh tế, trao quyền xã hội, tăng cường kiến thức-giáo dục và thúc đẩy đoàn kết hợp tác.

Dẫn số liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), bà Chitose Arai cho biết phụ nữ hiện đóng góp tới 71% lực lượng sản xuất nông nghiệp trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy vậy, phụ nữ vẫn đang đối mặt nhiều rào cản trong tiếp cận đất đai, công nghệ, tài chính và các nguồn lực phát triển.

ndo_br_z7799585363393-11f61566d401d5c42a8f090befe7be50-6940.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Vinod Ahuja, Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam nhận định: Hệ thống lương thực toàn cầu đang chịu nhiều sức ép từ biến đổi khí hậu, biến động nhân khẩu học và yêu cầu chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững. Trong bối cảnh đó, phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong bảo đảm an ninh lương thực và duy trì chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Theo ông Vinod Ahuja, phụ nữ không chỉ tham gia mạnh mẽ trong lực lượng lao động nông nghiệp mà còn giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới và khoảng cách thể chế vẫn đang hạn chế khả năng phát huy tiềm năng của nữ nông dân và các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

Đại diện FAO cho rằng cần xây dựng các thiết chế và khuôn khổ chính sách phù hợp nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ trong hệ thống lương thực; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo để giúp phụ nữ và các hợp tác xã nông nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng quan điểm, ông Balasubramanian (Balu) Iyer, Giám đốc khu vực Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương khẳng định, phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động trong nông nghiệp mà còn là doanh nhân, nhà lãnh đạo, người chăm lo cộng đồng và là tác nhân thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận đất đai, thị trường, nguồn vốn và cơ hội phát triển kinh doanh trong mô hình hợp tác xã.

Theo ông Balasubramanian Iyer, các hợp tác xã không chỉ là mô hình kinh doanh mà còn là nền tảng quan trọng để chia sẻ giá trị phát triển, nâng cao kỹ năng, tăng cường năng lực quản trị và hỗ trợ phụ nữ tham gia sâu hơn vào thị trường.

Hội nghị Phụ nữ 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp và hợp tác xã tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hướng tới một hệ thống lương thực bao trùm, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Festival Thăng Long-Hà Nội là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị di sản Thủ đô.

Tôn vinh di sản qua Festival Thăng Long-Hà Nội 2026

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 mang chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow” tôn vinh văn hiến nghìn năm của Hà Nội, đồng thời mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội hội nhập, hiện đại.

[Video] Đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Quốc lộ 21B

[Video] Đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Quốc lộ 21B

Sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21B đoạn qua xã Thanh Oai. Đến nay, đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng quán triệt, triển khai nội dung chính Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Sáng 7/5, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.