Gần 150 quốc gia xác nhận tham dự Hội nghị Khí hậu tiền COP30 tại Brazil

Chính phủ Brazil thông báo Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu sẽ diễn ra vào các ngày 6 và 7/11 tại thành phố Belém do Pará, miền bắc nước này, với sự tham dự của 143 quốc gia, trong đó 57 đoàn do tổng thống hoặc thủ tướng dẫn đầu.

Ảnh minh họa: Cuộc họp chuẩn bị cấp bộ trưởng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30, tại Brasilia, Brazil vào ngày 13/10/2025. (Ảnh: Reuters)
Ảnh minh họa: Cuộc họp chuẩn bị cấp bộ trưởng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30, tại Brasilia, Brazil vào ngày 13/10/2025. (Ảnh: Reuters)

Sự kiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30), dự kiến tổ chức tại cùng địa điểm từ ngày 10 đến 21/11 tới.

Phát biểu tại họp báo tại Brasilia, Đại sứ Maurício Lyrio, Trưởng đoàn đàm phán của Brazil tại COP30, nhấn mạnh quy mô đại diện của hội nghị lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với hành động khí hậu toàn cầu.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sẽ phát biểu khai mạc phiên toàn thể và chủ trì bữa tiệc về Quỹ Rừng nhiệt đới mãi mãi (TFFF), một sáng kiến tài chính mà Brazil dự định chính thức trình lên COP30 nhằm bồi hoàn cho các quốc gia duy trì và bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva cho biết hội nghị là cơ hội để các nguyên thủ quốc gia gửi thông điệp thống nhất về việc chuyển đổi nguồn cung năng lượng toàn cầu sang các nguồn tái tạo, tiến tới giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bà Silva cũng công bố số liệu của Dự án Giám sát phá rừng Amazon bằng vệ tinh (Prodes), theo đó diện tích rừng bị chặt phá tại khu vực này đã giảm 11,8% so với năm 2024, trong khi vùng sinh thái Cerrado giảm 11%. Đây là kết quả tích cực trong nỗ lực bảo vệ rừng Amazon của Chính phủ Tổng thống Lula da Silva.

Bộ trưởng Silva nhấn mạnh Brazil đang đi đầu bằng hành động thực tế, cũng như khẳng định vai trò tiên phong của nước này trong công cuộc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Tàu hỏa tại nhà ga ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU đơn giản hóa quy định về hạ tầng đường sắt, thúc đẩy giao thông xanh

Trong nỗ lực thúc đẩy hệ thống giao thông bền vững và thân thiện với môi trường, các nhà đàm phán của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu hôm 19/11 (giờ địa phương) đã đạt được thỏa thuận tạm thời về quản lý năng lực đường sắt, hướng tới việc tăng cường hiệu quả và tần suất vận tải hành khách và hàng hóa xuyên biên giới.

Ảnh https://cop30.br.

COP30 - Phép thử về tinh thần đoàn kết

Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về (COP30) tại Belem, Brazil đang bước vào giai đoạn cam go nhất, với những cuộc đàm phán đến đêm muộn để tháo gỡ khó khăn. 

oàn cảnh phiên họp Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nghị viện châu Âu thông qua mục tiêu cắt giảm 90% khí thải vào năm 2040

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 13/11 đã thông qua kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về mục tiêu đến năm 2040 cắt giảm 90% lượng phát thải khí nhà kính so với mức của năm 1990. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hướng tới trung hòa carbon của EU đồng thời mở đường để kế hoạch này được đưa vào luật của khối.

Người dân lấy nước uống để giải nhiệt trong ngày nắng nóng tại Rome, Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mục tiêu khí hậu của EU

Mục tiêu khí hậu 2040 của EU được xem là bước ngoặt trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, khẳng định cam kết của châu Âu đối với thế giới là chủ động, hợp tác, hướng tới một tương lai hài hòa giữa phát triển và bảo vệ hành tinh chung.

Ảnh minh họa: Các sĩ quan cảnh sát thực thi nhiệm vụ ở bang São Paulo, Brazil. (Ảnh: Xinhua)

Brazil huy động quân đội bảo đảm an ninh cho COP30

Ngày 3/11 (giờ địa phương), Tổng thống Brazil Lula da Silva ký sắc lệnh cho phép triển khai các lực lượng vũ trang trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), dự kiến tổ chức tại thành phố Belém, bang Pará, từ ngày 2 đến 23/11.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Anh Dũng – TTXVN)

Australia nỗ lực khuyến khích người dân sử dụng năng lượng mặt trời

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các hộ gia đình ở Australia sẽ được sử dụng điện miễn phí trong 3 giờ mỗi ngày theo Chương trình Chia sẻ năng lượng mặt trời (Solar Sharer) của Chính phủ Liên bang Australia. Chương trình này nhằm khuyến khích sử dụng năng lượng khi lượng điện mặt trời dư thừa được đưa vào lưới điện.

Một con thuyền mắc cạn trên lòng hồ tại huyện Wonogiri, tỉnh Trung Java (Indonesia) ngày 10/8/2023. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cần đồng lòng hành động quyết liệt ứng phó biến đổi khí hậu trước khi quá muộn

Một nhóm bộ trưởng tài chính của 35 nước vừa đề xuất nâng quy mô tài chính khí hậu toàn cầu lên mức 1.300 tỷ USD mỗi năm. Đây là yêu cầu quan trọng của các quốc gia đang phát triển trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) vào tháng 11 tới tại Brazil.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Việt Nam đặt mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải cho phát triển kinh tế-xã hội

Mục tiêu tổng quát của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao, giảm phát thải cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường sinh thái.

Ảnh chụp từ trên không vào ngày 21/9/2019 cho thấy đàn cừu đang gặm cỏ ở vùng nông thôn tại Wellington, New Zealand. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

New Zealand đặt mục tiêu giảm mạnh khí thải methane từ nông nghiệp

Ngày 12/10, Chính phủ New Zealand công bố mục tiêu đến năm 2050 sẽ giảm 14-24% lượng khí thải methane từ hoạt động nông nghiệp so với mức của năm 2017. Đây là bước đi nhằm làm giảm tác động đối với khí hậu mà không gây tổn hại đến ngành nông nghiệp hay xuất khẩu của nước này.

Liên minh châu Âu đã đặt mục tiêu ngừng bán các loại xe hạng nhẹ sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2035. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Pháp và châu Âu tăng tốc chuyển đổi sang xe điện

Chuyển đổi xe điện đã trở thành một xu hướng tất yếu trên toàn cầu và đang là một “cuộc cách mạng” với tốc độ tăng trưởng đáng kể tại Pháp và nhiều quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, còn một số thách thức đối với mục tiêu ngừng bán xe động cơ đốt trong vào năm 2035.

Triển lãm ô-tô quốc tế tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Xu hướng “phủ sóng” xe điện trên toàn cầu

Với ưu điểm tiết kiệm chi phí vận hành, thân thiện môi trường, xe điện đang trở thành phương tiện được ưa chuộng tại nhiều nước. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, doanh số xe điện toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, chiếm tới 25% tổng số xe được bán ra trên thị trường.

Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Ngăn chặn hệ lụy do nước biển dâng

Tác động tiêu cực của tình trạng nước biển dâng đang ngày càng rõ rệt, khi nhiều hòn đảo trên thế giới dần bị nhấn chìm, người dân buộc phải rời bỏ quê hương do nhà của họ không còn là nơi trú ngụ an toàn. Cộng đồng quốc tế chưa thể giải bài toán này.