Gần 150 bác sĩ, chuyên gia dự hội thảo tim mạch Đức-Việt tại Huế

Ngày 25/11, tại thành phố Huế, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế phối hợp với Hội Tim mạch học thành phố Huế và Hội Tim mạch Đức-Việt tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về tim mạch Đức-Việt năm 2025. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 30 năm thành Hội Tim mạch Đức- Việt.

Hội thảo khoa học tim mạch Đức-Việt năm 2025 nhân niệm 30 năm thành Hội Tim mạch Đức-Việt.
Hội thảo khoa học tim mạch Đức-Việt năm 2025 nhân niệm 30 năm thành Hội Tim mạch Đức-Việt.

Tham dự hội thảo có đông đảo các chuyên gia quốc tế đến từ các Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức, Hoa Kỳ và Hàn Quốc cùng hơn 100 bác sĩ, học viên sau đại học tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Hội thảo lần này gồm ba phiên báo cáo chuyên môn và một phiên đặc biệt về Medical AI, cập nhật các chủ đề quan trọng như can thiệp mạch vành (IVUS, can thiệp thân chung), dự phòng tim mạch và tạo nhịp (LBBAP, quản lý lipid), suy tim- bệnh cơ tim (siCRT, GLP-1RA) và ứng dụng AI-ECG trong phát hiện sớm bệnh tim.

2.jpg
Đây là dịp cập nhật kiến thức tim mạch từ châu Âu.

Hội Tim mạch Đức-Việt là tổ chức tự nguyện, kết nối các chuyên gia về tim mạch ở Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam, đã duy trì hợp tác bền vững trong 30 năm qua. Dưới sự dẫn dắt của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Huyên, hiện nay là Tiến sĩ Nguyễn Đình Quang, Hội Tim mạch Đức-Việt đã kết nối và đưa nhiều giáo sư đến từ Cologne, Munich, Berlin, Göttingen, Lübeck… về Huế để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ trang thiết bị, đồng thời tạo cơ hội cho các bác sĩ Việt Nam sang Đức học tập và nghiên cứu y học.

5.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Huế phát biểu tại hội thảo.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế, Hội thảo quốc tế về tim mạch Đức-Việt được tổ chức lần đầu tiên tại Huế từ năm 1997 và trở thành hoạt động chuyên môn định kỳ, uy tín hàng năm. Sự kiện lần này tiếp nối truyền thống hợp tác gần 30 năm giữa Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế và Hội Tim mạch Đức-Việt, tổ chức đã đóng góp quan trọng trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật can thiệp, tạo nhịp, siêu âm tim, hỗ trợ trang thiết bị chuyên ngành cho Trường và Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế.

3.jpg
Trao Giấy chứng nhận của Ban tổ chức ghi nhận những đóng góp tích cực của các giáo sư thuộc Hội Tim mạch Đức-Việt.

“Đây không chỉ là dịp cập nhật kiến thức tim mạch từ châu Âu mà còn khẳng định cam kết lâu dài của Hội tim mạch Đức-Việt trong xây dựng năng lực chuyên môn, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc tim mạch cho khu vực miền trung-Tây Nguyên”, Giáo sư Nguyễn Vũ Quốc Huy chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thanh Hóa khởi tố 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường"

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự; tống đạt các quyết định khởi tố 3 bị can về tội "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm tại công trình giao thông nông thôn

Dù mới thi công khoảng 177m đường bê tông, nhiều hồ sơ nghiệm thu vẫn được lập để hoàn tất thủ tục thanh toán, qua đó giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước. Sai phạm xảy ra tại công trình giao thông nông thôn ở khu vực miền núi Lang Chánh trước đây đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hành trình khám phá ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của du lịch Đà Nẵng với không gian phát triển được mở rộng, sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực ngày càng đa dạng, đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ được tổ chức quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về ẩm thực xứ Quảng.

Du khách tận hưởng không khí trong lành, mặt biển xanh trong và nắng ấm chan hòa ở biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam

Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ cho thấy quy hoạch đất đai hay hạ tầng mà là công bố một tầm nhìn phát triển mới. Tầm nhìn đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam của đất nước, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch quốc tế.