FPT ra mắt trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn tại Đà Nẵng

Đây là Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn đầu tiên tại công viên phần mềm số 2 Thành phố Đà Nẵng nhằm hiện thực hóa khát vọng kiến tạo một "Silicon Bay", nơi ươm mầm những sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam".
FPT khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn đầu tiên tại công viên phần mềm số 2 TP Đà Nẵng.
FPT khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn đầu tiên tại công viên phần mềm số 2 TP Đà Nẵng.

Ngày 27/3, Tập đoàn FPT chính thức khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn tại Khu công viên phần mềm số 2, TP Đà Nẵng.

Đây là một trong những bước đi khẳng định cam kết mạnh mẽ của FPT trong việc đồng hành cùng thành phố thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hiện thực hóa khát vọng kiến tạo một "Silicon Bay", nơi ươm mầm những sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam", triển khai các Nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 57 -NQ/TW, Nghị quyết 136/2024/QH15.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược trong Khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng, Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn FPT có tổng diện tích mặt bằng gần 3.000 m2, thừa hưởng các điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm công nghệ hiện đại, với vị trí hướng mình ra cửa biển.

Việc thành lập Trung tâm R&D là một trong các bước cụ thể hóa cam kết chương trình hợp tác toàn diện của Tập đoàn FPT cùng Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng được công bố vào tháng 1/2025.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ và nguồn lực trong ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). FPT cũng là đơn vị công nghệ đầu tiên đi vào vận hành tại Khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng, được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ mới của thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Đà Nẵng xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Đà Nẵng nhằm thúc đẩy Đà Nẵng trở thành khu vực kinh tế đặc thù hiện đại, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước mở ra một tầm nhìn rộng mở, tạo đà cho bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trong kỷ nguyên mới”.

Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại sự kiện.

Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại sự kiện.

Việc khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn FPT, đưa vào vận hành đầu tiên tại Khu công viên phần mềm số 2 tiếp tục tạo nền tảng, động lực mới, tâm thế mới cùng Thành phố vươn mình trong kỷ nguyên mới..., ông Minh khẳng định.

Trung tâm R&D Công nghệ cao và chip bán dẫn FPT tại Đà Nẵng được xác định trở thành một "Tech hub", nơi “khai sinh” các sản phẩm công nghệ cao mang dấu ấn "Made by FPT - Make in Vietnam". Mục tiêu sẽ quy tụ 500 chuyên gia công nghệ tại đây vào năm 2025 và không ngừng mở rộng trong tương lai.

Nơi đây cũng sẽ nghiên cứu phát triển 100% sản phẩm Made by FPT, kỳ vọng trung bình mỗi năm sẽ có 10 sản phẩm mới ra đời, đáp ứng những bài toán thực tế của xã hội. Đây sẽ thành điểm đến kết nối startup trong khu vực, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mới tới cộng đồng doanh nghiệp.

Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn FPT nằm tại Khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng, với góc nhìn đắc địa hướng ra cửa biển.

Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn FPT nằm tại Khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng, với góc nhìn đắc địa hướng ra cửa biển.

Với lĩnh vực bán dẫn, FPT tin tưởng nguồn lực nhân tài là nền tảng cốt lõi của Đà Nẵng trong chiến lược trở thành trung tâm về bán dẫn. FPT sẽ đồng hành trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng và cơ hội làm việc cho đối tượng học chuyên ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo từ các cơ sở đào tạo tại TP. Đà Nẵng. Ngoài phần thiết kế vi mạch đang tiếp tục đẩy mạnh ở Đà Nẵng, FPT mở thêm các mảng mới về đóng gói tiên tiến (advanced packaging) và kiểm thử (ATE testing) ở các khu công nghệ cao và khu phi thuế quan ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT cho biết, trong 5 năm trở lại đây, FPT đẩy mạnh chiến lược phát triển sản phẩm công nghệ mới như chip bán dẫn, AI…

Trung tâm R&D của FPT sẽ đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, kiến tạo một hệ sinh thái kết nối cộng đồng khởi nghiệp, quy tụ các chuyên gia hàng đầu để cùng nhau nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ mang dấu ấn "Make in Vietnam - Make in Đà Nẵng", hướng tới mục tiêu góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Silicon Bay" của Việt Nam và khu vực.

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa

"Chúng tôi đã kiến tạo hệ sinh thái hơn 200 sản phẩm dịch vụ Made by FPT, phục vụ rộng khắp cho các khách hàng toàn cầu. Năm 2024, hệ sinh thái sản phẩm Made by FPT ghi nhận doanh thu 2.267 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ. Tập đoàn đạt quy mô 80.000 nhân lực toàn cầu, riêng tại Đà Nẵng có 10.000 nhân sự chất lượng cao”, ông Nguyễn Văn Khoa bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT cam kết phát triển Trung tâm R&D đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT cam kết phát triển Trung tâm R&D đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Tổng giám đốc FPT khẳng định: "Trung tâm R&D của FPT sẽ đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, kiến tạo một hệ sinh thái kết nối cộng đồng khởi nghiệp, quy tụ các chuyên gia hàng đầu để cùng nhau nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ mang dấu ấn "Make in Vietnam - Make in Đà Nẵng", hướng tới mục tiêu góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Silicon Bay" của Việt Nam và khu vực.

Năm 2024, FPT đóng góp 176,6 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cho Đà Nẵng. Tại thành phố, FPT có 10.000 nhân sự chất lượng cao, đóng góp 69% tổng kim ngạch xuất khẩu phần mềm của thành phố.

Tại Đà Nẵng, FPT đã nghiên cứu, phát triển và cho ra mắt 10 sản phẩm mới, hướng tới giải quyết những bài toán nóng trong nhiều lĩnh vực như giải pháp tự động hoá kiểm kê khí nhà kính VertZero, hệ thống quản lý vay toàn trình LendVero, hệ thống lưu trữ điện tử ArchiveNex; Nền tảng Bảo hiểm số AZINSU…

Cũng tại sự kiện triển lãm Đà Nẵng – 50 năm phát triển và hội nhập được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Thành phố Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2025), FPT giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm Made by FPT, đồng hành cùng Đà Nẵng trong hành trình chuyển đổi số, xây dựng cuộc sống thông minh và hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…