FPT cùng đối tác Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Mới đây, Tập đoàn FPT cùng Faeger, Công ty tiên phong phát triển nông nghiệp định hướng khử carbon tại Nhật Bản đã ký biên bản hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển dịch vụ tư vấn và giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.
Đại diện FPT và Feager ký biên bản ghi nhớ tại Tokyo, Nhật Bản.
Đại diện FPT và Feager ký biên bản ghi nhớ tại Tokyo, Nhật Bản.

Hai bên góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển các dịch vụ giải pháp chuyển đổi số dành cho khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực Nông nghiệp tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính.

Trong hợp tác này, FPT đóng vai trò là đơn vị kiến tạo và mở rộng hệ sinh thái chuyển đổi xanh lĩnh vực nông lâm nghiệp trong nước. FPT cũng chịu trách nhiệm kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng nông dân Việt Nam. Đồng thời, tập đoàn sẽ cung cấp dịch vụ toàn diện từ tư vấn đến triển khai giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa quản lý, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông lâm nghiệp.

Faeger cam kết đóng góp kiến thức chuyên môn, chuyên gia, kết nối nguồn tài trợ từ Cơ chế tín dụng chung (JCM) để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh, bảo đảm tài chính thực hiện dự án. Feager cũng chia sẻ phương thức lập kế hoạch sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của Nhật Bản cho các dự án nông nghiệp.

Hợp tác cho thấy nỗ lực của hai bên trong phát triển chuyển đổi xanh giữa Việt Nam và Nhật Bản, nối tiếp các dự án trước đó về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ hai nước. Hai bên kỳ vọng cùng nhau thúc đẩy một nền kinh tế tuần hoàn, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, ít phát thải carbon, tăng trưởng bền vững.

Ông Takahiro Ishizaki, Tổng giám đốc Faeger, đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng FPT trong mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam cũng như cam kết của công ty.

Ông chia sẻ: “Thông qua hợp tác này, chúng tôi sẽ cùng FPT hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp khử cacbon, đồng thời, góp phần gia tăng thu nhập cho nông dân Việt Nam nhờ những nỗ lực canh tác vì môi trường của họ. Đây sẽ trở thành một dự án điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp khử cacbon, tạo tiền đề nhân rộng hiệu quả tại Việt Nam và trong khu vực”.

Ông Takahiro Ishizaki, Tổng giám đốc Feager kỳ vọng sẽ nhân rộng hoạt động chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon tại Việt Nam và trong khu vực.

Về phía FPT, ông Trần Đức Trí Quang, Giám đốc Dữ liệu Công ty FPT IS, Giám đốc Lực lượng đặc nhiệm Chuyển đổi xanh FPT Green, khẳng định việc hợp tác cùng Faeger là một trong những dấu mốc quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đồng hành cùng Việt Nam tham gia chuỗi chuyển đổi xanh thế giới.

Ông Quang nhấn mạnh: “Chuyển đổi xanh không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hướng đi tất yếu cho doanh nghiệp nào muốn tham gia vào thị trường toàn cầu. Trong ngành nông nghiệp, các hoạt động sản xuất nông nghiệp vừa tạo ra giá trị xanh nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu và phải đối mặt với các thách thức về lượng phát thải khí nhà kính từ quá trình sản xuất. Thực tế này đòi hỏi các đơn vị sản xuất nông nghiệp phải có những mô hình giảm phát thải, phát triển bền vững”.

Gần đây, FPT thực hiện thành công dự án tư vấn hoạt động thống kê phát thải đường biển và đường bộ, bao gồm: lên kế hoạch (Trip planning), quản lý vận tải (Transportation Management System), thống kê phát thải (Emission Intensity) và báo cáo hoạt động theo nhiều mức độ khác nhau cho 1 số doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam.

FPT cũng xây dựng mô hình ứng dụng dữ liệu hiệu quả trong tối ưu hoạt động sản xuất năng lượng, hỗ trợ doanh nghiệp lên kế hoạch phát điện với nhiều nguồn nhiên liệu từ than đá, khí hóa lỏng đến năng lượng tái tạo, mô hình cung cấp các kịch bản sản xuất khác nhau cùng với tổng lượng phát thải, cũng như chi phí đầu tư và nguyên vật liệu cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2025, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ AI

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và triển khai Đề án 06, công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ảnh minh họa.

Đưa khoa học xã hội đến gần công chúng

Thời gian qua, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hữu ích, với mục tiêu mang khoa học đến gần công chúng, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng xã hội tri thức. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc tôn vinh, lan tỏa các giá trị khoa học trong cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế.

Ứng dụng UAV gắn vòi phun lửa xử lý các mối nguy đe dọa sự cố đường dây, nâng cao an toàn và hiệu quả vận hành lưới điện.

Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng

Ngành điện Việt Nam đang đứng trước quá trình chuyển đổi sâu sắc, không chỉ về đầu tư hạ tầng, mà còn về mô hình quản trị, phương thức vận hành và năng lực ứng dụng khoa học-công nghệ. Trong dòng chảy đó, ngành điện miền bắc đang từng bước cụ thể hóa bằng các giải pháp công nghệ, đổi mới quản trị.

Cán bộ Viện Thiết kế tàu quân sự thảo luận các phương án thiết kế tàu quân sự. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Khi những người lính làm khoa học

Là đơn vị chủ lực trong thiết kế, đóng mới, cải hoán tàu quân sự của Bộ Quốc phòng, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Viện Thiết kế tàu quân sự phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực học tập, nghiên cứu chế tạo thành công nhiều loại tàu quân sự hiện đại, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nghiên cứu sớm triển khai mô hình sandbox đa lĩnh vực, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới

Nghiên cứu sớm triển khai mô hình sandbox đa lĩnh vực, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới

Để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân bứt phá, các chuyên gia đề xuất cần nghiên cứu sớm triển khai mô hình sandbox đa lĩnh vực, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới trong môi trường pháp lý linh hoạt nhưng vẫn kiểm soát rủi ro; lấy nhu cầu doanh nghiệp làm trung tâm trong đặt hàng nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ.

Toàn cảnh Hội thảo Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

[Ảnh] Toàn cảnh Hội thảo Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 9/1, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Trường đại học FPT ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đưa sinh viên về thực tập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sinh viên FPT ra quân hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 tại Quảng Ninh

Các sinh viên FPT sẽ được phân công về các xã, phường, đơn vị trong đó có cả đặc khu thuộc tỉnh Quảng Ninh, tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương triển khai Nghị quyết 57. Lễ triển khai hoạt động này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức cùng Trường đại học FPT, Tập đoàn FPT vào sáng 6/1.

Tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sáng 9/1, tại trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Hạ tầng chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ số, dữ liệu số tại một địa phương. (Ảnh: TTXVN)

Giảm phân mảnh phần mềm để khơi thông dữ liệu số

Ở nhiều địa phương, cán bộ cơ sở đang chịu áp lực vì phải thao tác trên quá nhiều phần mềm rời rạc, nhập lặp dữ liệu, mà vẫn khó kết nối thông tin. Yêu cầu thống nhất quản trị, tinh gọn nền tảng và phát triển ứng dụng dùng chung trở nên cấp thiết.