Festival Âm nhạc ASEAN Pride 2015 với chủ đề Gia đình

NDĐT - Nhằm đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội và CAMA tổ chức Festival Âm nhạc thường niên ASEAN Pride lần thứ II. Tôn vinh Gia đình sẽ là chủ đề trọng tâm của lễ hội năm nay, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Việt Nam và các nước trong khu vực.

Festival Âm nhạc ASEAN Pride 2015 với chủ đề Gia đình

Lễ hội sẽ được tổ chức từ 13 giờ đến 23 giờ ngày thứ bảy, 20-6, tại Câu lạc bộ Mỹ, 19-21 Hai Bà Trưng, Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan đến cộng đồng người đồng tính nữ, người đồng tính nam, song tính luyến ái, chuyển giới (LGBT). ASEAN Pride 2015 tôn vinh giá trị gia đình là sự tiếp nối của festival âm nhạc năm 2014 ASEAN Pride tôn vinh sự đa dạng.

Tổng thống Mỹ Obama gần đây có nói: chúng ta nên nhân cơ hội này để khẳng định thêm rằng quyền của cộng đồng LGBT cũng là quyền con người, và để tôn vinh lòng tự tôn của mỗi con người, nhấn mạnh rõ rằng tất cả mọi người đều có quyền sống một cuộc sống không có sự sợ hãi, bạo lực hay kỳ thị, dù họ là ai và họ yêu ai. Tôi rất hãnh diện khi thấy Hoa Kỳ đang có những tiến bộ trong các chính sách ngoại giao nhằm ưu tiên sự bảo vệ và nâng cao nhận thức về quyền của cộng đồng LGBT ở nước ngoài…

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ chào mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với Festival Âm nhạc ASEAN Pride 2015 có sự tham gia của ban nhạc indie rock đến từ Hoa Kỳ Thao Nguyen & The Get Down Stay Down cùng Thần tượng Âm nhạc Việt Nam, nữ hoàng nhạc pop Hương Giang Idol; ca sĩ O.J. Law đến từ Malaysia; các nữ rocker của ban nhạc Yellow Fang đến từ Thái Lan; nhóm COCC từ TP Hồ Chí Minh; Tô Lâm cùng nhóm nhảy; DJ Lotus Disco và nhiều nghệ sĩ khác.

Lễ hội còn có các gian thông tin cộng đồng, quầy bán đồ thủ công mỹ nghệ, đồ ăn uống và còn có một gian hàng đặc biệt dành để giới thiệu về các chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông - Nam Á của Tổng thống Obama (YSEALI).

ASEAN Pride 2015 sẽ giới thiệu đến khán giả Việt Nam về chất lượng âm nhạc cũng như sự đa dạng của các nghệ sĩ Hoa Kỳ và Đông Nam Á, tạo ra một không gian lành mạnh để tôn vinh sự sôi động của cộng đồng LGBT ở Việt Nam cũng như trong khu vực và để tôn vinh Gia đình.

Để tìm hiểu thêm thông tin về ASEAN Pride 2015 và vé vào cửa, vào trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại www.facebook.com/usembassyhanoi. Một số lượng vé sẽ được phát miễn phí cho thanh niên Việt Nam. Để mua vé, vào trang web: www.aseanpride.com.

Chân dung các nghệ sĩ tham gia ASEAN Pride 2015:

Ban nhạc Thao & The Get Down Stay Down: Thảo Nguyễn đang trở thành một trong những ngôi sao nhạc rock indie được ưa chuộng nhất ở Hoa Kỳ hiện nay. Thảo là câu chuyện thành công của một người Việt nhập cư ở Mỹ. Cô đã tự học chơi đàn guitar trong lúc giải lao, thời gian hiếm hoi giữa những giờ học và làm việc ở tiệm giặt là của mẹ cô. Giờ đây, với những bản nhạc folk-pop nhẹ nhàng, cô đã có đông đảo fan hâm mộ trên khắp nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Cô thường xuyên tham gia trong các festival âm nhạc và các tour biểu diễn dài. Album thứ 5 của cô phát hành năm 2013 cùng ban nhạc The Get Down Stay Down đã được đánh giá rất cao, tiếp nối bằng những chương trình truyền hình và những tour diễn vòng quanh nước Mỹ và châu Âu.

Nghệ sĩ OJ Law (Malaysia): Những giai điệu hấp dẫn của OJ Law đã giúp anh giành được rất nhiều đánh giá cao của các nhà bình luận âm nhạc, cũng như trái tim của đông đảo fan hâm mộ. Vừa sáng tác nhạc, vừa tự ghi âm và sản xuất các nhạc phẩm của mình, nghệ sĩ trẻ nhiều tài năng này đã phát hành ba album âm nhạc cho chính mình.

Ban nhạc Yellow Fang (Thailand): Với thể loại shoegaze alternative rock, ban nhạc Yellow Fang là những ngôi sao đang lên ở Bangkok: Những nữ hoàng âm nhạc với giọng ca huyền ảo, âm điệu guitar bay bổng và nhịp pop uyển chuyển. Biểu diễn cùng nhau suốt 6 năm qua, các nữ ca sĩ đã có những album nhạc pop thành công và nhiều tour biểu diễn đầy nhiệt huyết. Tự tin đại diện cho dòng nhạc indie hiện đang gây sốt ở Thái Lan, ban nhạc Yellow Fang vừa phát hành album mới The Greatest và đến Việt Nam ngay sau tour diễn đang được ca tụng ở Nhật Bản đầu năm 2015.

Nhóm COCC (TP Hồ Chí Minh): Dẫn đầu trong thế hệ mới của rock Việt Nam, COCC là một nhóm tam tấu dòng nhạc indie/psych-rock đến từ TP Hồ Chí Minh. Album đầu tay mang tên “6 Giờ” của họ đã được đánh giá cao và giành được trái tim của đông đảo fan nhạc rock ở Việt Nam. Từ những âm vực êm dịu, ngọt ngào đến mãnh liệt và thô ráp, chất nhạc của COCC luôn thể hiện đúng chất Việt Nam một cách tự hào.

Lotus Disco (HCMC): Sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ 22 tuổi Nguyễn Bóng, còn gọi là Lotus Disco, là một trong những tài năng DJ triển vọng nhất của Việt Nam. Trong số những dòng nhạc điện tử, nhạc pop và rock, Bóng chọn Disco làm nhạc thương hiệu của mình, một lựa chọn đã giúp anh tạo dựng được lượng fan đông đảo tại các sàn nhảy ở Việt Nam, cũng như trong khu vực cùng các tour diễn tới Thái Lan, Singapore và Trung Quốc. Gần đây, Bóng đã ký kết hợp tác cùng hãng ISM Records.

Tô Lâm & The Mix: Tô Lâm là một biên đạo múa, vũ công, ca sĩ, nhà thiết kế thời trang và người mẫu. Anh trở thành nổi tiếng trong vai trò của một người tiên phong với các show diễn của nhóm vũ công hoá trang nữ ở Việt Nam. Anh cũng từng lọt vào đến vòng Top 50 của Chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam (Vietnam’s Got Talent) năm 2012, và đoạt giải nhì chương trình Vũ điệu Đam mê (Got To Dance) ngay năm sau đó.

Tô Lâm từng biên đạo cho những diva nổi tiếng của Việt Nam như Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, và một số chương trình truyền hình thực tế như Thần tượng Âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol), Nhân tố Bí ẩn (X-Factor), Bước nhảy Hoàn vũ (Dancing With The Stars) và Giọng hát Việt (The Voice). Là những vũ công sôi động tràn đầy nhiệt huyết, Tô Lâm và nhóm nhảy của mình The Mix đã tỏa sáng trên sân khấu ASEAN Pride năm ngoái, và họ sẽ còn bùng cháy hơn nữa ở ASEAN Pride 2015.

American Rose & Akiu Kiu: Vũ công hoá trang nữ đến từ San Diego (Hoa Kỳ) American Rose và người mẫu Akiu Kiu (Ruby Fashion Show) của Hà Nội sẽ đóng góp những tiết mục rực rỡ mà họ gọi là “món quà từ Mỹ dành cho Việt Nam”. Chúng ta sẽ cùng đón chào & mở gói quà này!

Queer Disco DJs: Các DJ Queer Disco sẽ kỷ niệm năm đầu tiên của chương trình khiêu vũ hàng tháng dành cho cộng đồng LGBT Việt Nam tại CAMA ATK đúng vào tháng 6 này. Hãy cùng tham gia, khám phá với các DJ Queer Disco khi họ trốn các fan hâm mộ của mình để đến ASEAN Pride 2015 phối nhạc phục vụ các bạn giữa các tiết mục biểu diễn.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.