EU yêu cầu Israel tôn trọng phán quyết của ICJ

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã yêu cầu Israel tuân thủ các phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) và chấm dứt cuộc tấn công ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza. Ông cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực đối với người Palestine ở Bờ Tây.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 26/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 26/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Brussels ngày 26/5, bên lề cuộc gặp Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa đang thăm châu Âu, ông Borrell nhấn mạnh tình hình ở Gaza và Bờ Tây tồi tệ hơn, với các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine và hoạt động viện trợ nhân đạo. Ông Borrell cũng phản đối hành động của Israel ngừng chuyển tiền thuế cho Chính quyền Palestine và hối thúc giải phóng các khoản thu cho Palestine bị Israel giữ lại.

Kêu gọi hỗ trợ Chính quyền Palestine

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry kêu gọi các bên quốc tế hỗ trợ trực tiếp ngân sách cho Chính quyền Palestine, trong bối cảnh Israel áp đặt hạn chế tài chính. Trong cuộc họp cấp bộ trưởng có sự tham gia của một số Bộ trưởng Ngoại giao từ các nước Arab và EU, ông Shoukry nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Chính quyền Palestine tiếp tục triển khai và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares xác nhận kế hoạch của Madrid chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào hôm nay (28/5), đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Phát biểu ngày 26/5, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa, ông Albares tuyên bố: Không ai có thể đe dọa hoặc khiến chúng tôi thay đổi quyết định dứt khoát công nhận Nhà nước Palestine... Chúng tôi sẽ không khuất phục trước những hành động khiêu khích nhằm đẩy chúng tôi xa mục tiêu hòa bình.

Về phía Palestine, Thủ tướng Mohammed Mustafa hoan nghênh động thái của Tây Ban Nha. Ông Mustafa cho biết, việc công nhận Nhà nước Palestine là một bước tiến quan trọng hướng tới việc hiện thực hóa hòa bình và công lý cho người Palestine. Chính quyền Palestine kêu gọi các quốc gia chưa công nhận Nhà nước Palestine nhanh chóng hành động. Dự kiến, Ireland và Na Uy cũng sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine cùng thời điểm với Tây Ban Nha.

Lo ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza, Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 26/5 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng đẩy mạnh nỗ lực quốc tế nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho khu vực này và bảo đảm hoạt động cứu trợ không bị gián đoạn. Tại cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle ở thủ đô Amman, Quốc vương Abdullah II nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và duy trì hỗ trợ cho Cơ quan Liên hợp quốc về hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA).

Israel tiếp tục đáp trả Hamas

Israel cho biết, sáng 27/5, quân đội nước này đã tiến hành không kích một cơ sở của lực lượng Hamas ở Rafah, làm hai nhân vật cấp cao của lực lượng này thiệt mạng. Quân đội Israel cũng cho biết đã được thông báo về thiệt hại của dân thường trong vụ tấn công và đang xem xét vụ việc. Phía Israel khẳng định đây là động thái đáp trả việc Hamas bắn hàng loạt rocket về phía Tel Aviv trước đó.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Palestine cho biết, cuộc tấn công của Israel đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm dành cho người di tản ở Rafah, khiến ít nhất 35 người chết. Cơ quan y tế tại Rafah xác nhận thêm hàng chục người bị thương, hầu hết là trẻ em và phụ nữ. Trước đó, lực lượng Hamas cáo buộc, cuộc không kích của Israel nhằm vào trung tâm gần Rafah do UNRWA điều hành.

Cơ quan Y tế của Gaza cho biết, trong 24 giờ có thêm 81 người thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này, đưa tổng số nạn nhân kể từ khi xung đột xảy ra lên 35.984 người thiệt mạng và 80.643 người bị thương. Hamas thông báo, tình trạng thiếu nhu yếu phẩm ở Gaza, đặc biệt là lương thực, vẫn rất nghiêm trọng, dù Israel sáng 26/5 đã mở lại cửa khẩu Kerem Shalom cho hàng viện trợ.

Trước đó, quân đội Israel thông báo ít nhất tám quả rocket được bắn vào miền trung nước này từ phía thành phố Rafah. Lực lượng phòng không Israel đã đánh chặn một số rocket, quân đội phát còi báo động khắp khu vực, gồm cả thành phố Tel Aviv, đồng thời cảnh báo đề phòng tên lửa phóng. Đây là lần đầu tiên trong bốn tháng qua, quân đội Israel phát còi báo động tại Tel Aviv.

Trong khi đó, lữ đoàn Al-Qassam thuộc Hamas tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa cỡ lớn vào Tel Aviv. Thông báo trên Telegram ngày 26/5, Al-Qassam cho biết, vụ tấn công nhằm đáp trả hoạt động quân sự của Israel ở Gaza.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh các nhà hòa giải của Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn đang xoay xở để đạt được bước đột phá hướng tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, sau hơn bảy tháng nổ ra xung đột. Phía Israel tìm cách giải cứu các con tin đang bị Hamas cầm giữ, trong khi phía Hamas muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột và Israel thả các tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.