Thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong xung đột Palestine-Israel

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit kêu gọi các quốc gia ủng hộ giải pháp hai nhà nước tiếp tục đẩy nhanh các nỗ lực nhằm biến tầm nhìn này thành hiện thực.
Hiện trường một cuộc oanh tạc của Israel xuống thành phố Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza ngày 12/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường một cuộc oanh tạc của Israel xuống thành phố Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza ngày 12/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lời kêu gọi của ông Ahmed Aboul-Gheit được đưa ra một ngày sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc tán thành dự thảo nghị quyết trao thêm quyền cho Palestine và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét nỗ lực của Palestine trở thành thành viên của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới. Tổng Thư ký AL đánh giá, việc công nhận Nhà nước Palestine và ủng hộ nước này trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc là bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu hai nhà nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil cũng nhấn mạnh, việc đưa Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc cần là “lời kêu gọi trên toàn thế giới”. Venezuela kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên hợp quốc.

Bày tỏ đoàn kết với Palestine

Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tiếp diễn căng thẳng, các cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới trong ngày 11/5.

Ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, hàng trăm người, trong đó phần lớn là người Palestine, đã xuống đường tham gia tuần hành, hô vang các khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết đối với người dân Palestine.

Hàng nghìn người tham gia biểu tình tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine. Biểu tình diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha, Cộng hòa Ireland và một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác lên kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine vào ngày 21/5 tới.

Tại thành phố Malmo ở Thụy Điển, nơi đang diễn ra cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision 2024, hàng nghìn người ủng hộ Palestine đã tuần hành phản đối đại diện Israel tham gia cuộc thi âm nhạc này, buộc cảnh sát sở tại phải triển khai thêm nhiều biện pháp để bảo đảm an ninh.

Tân Hoa xã đưa tin, nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân ở Israel. Nhóm này cho biết tấn công bằng tên lửa hành trình nâng cấp tầm xa al-Arqab và mục tiêu là căn cứ không quân Ramon ở miền nam Israel. Cuộc tấn công nhằm thể hiện “tinh thần đoàn kết với người dân Gaza”.

Israel tăng cường chiến dịch ở Gaza

Hàng chục nghìn người dân Israel tối 11/5 xuống đường tại nhiều thành phố lớn để kêu gọi trả tự do cho các con tin đang bị giam giữ tại Gaza. Tại thành phố Tel Aviv, người biểu tình tập trung tại phố Kaplan, cho rằng Chính phủ Israel chưa làm đầy đủ để giải thoát cho khoảng 130 con tin vẫn đang bị giữ.

Tại thành phố Haifa ở miền bắc Israel, người dân cũng xuống đường kêu gọi trao trả tự do cho các con tin. Các cuộc biểu tình tương tự được tổ chức tại nhiều thành phố khác, như Jerusalem, Caesarea...

Trong khi đó, ngày 12/5, quân đội Israel tiến hành những đợt tấn công vào Gaza sau khi gia hạn lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố Rafah. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết, hai bác sĩ đã thiệt mạng tại thị trấn Deir al-Balah, trong bối cảnh đụng độ dữ dội và tiếng hỏa lực hạng nặng vang lên gần thành phố Gaza. Ngày 11/5, Israel đã tiến hành không kích vào Rafah, khu vực gần cửa khẩu với Ai Cập.

Israel cũng đã ban bố lệnh sơ tán mới ở khu vực đông Rafah, sau khi khoảng 300 nghìn người buộc phải rời Rafah đến “khu vực nhân đạo” ven bờ biển thuộc thị trấn Al-Mawasi. Tuy nhiên, các nhóm viện trợ và quan chức Liên hợp quốc cảnh báo rằng, khu vực này đã quá đông đúc và chưa sẵn sàng tiếp nhận dòng người đổ về. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo kinh hoàng tại Gaza nếu Israel triển khai chiến dịch tấn công trên bộ quy mô toàn diện ở Rafah.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.