EU tăng viện trợ nhân đạo cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/3 quyết định chi 500 triệu euro (547 triệu USD) để viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời cho biết khối đã tiếp nhận 2 triệu người tị nạn đi sơ tán khỏi xung đột từ nước này.

Người tị nạn Ukraine đi sơ tán ở Przemysl, Ba Lan, ngày 8/3/2022. (Ảnh: REUTERS)
Người tị nạn Ukraine đi sơ tán ở Przemysl, Ba Lan, ngày 8/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Ủy viên Nội vụ EU, bà Ylva Johansson, cho rằng, làn sóng người tị nạn từ Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng, và EU có thể phải tiếp nhận thêm hàng triệu người nữa.

Trong 12 ngày kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EU đã tiếp nhận số người tị nạn nhiều hơn cả số lượng của 2 năm 2015 và 2016 cộng lại, thời điểm mà xung đột ở Syria đã gây ra làn sóng người di cư ồ ạt từ Trung Đông và châu Phi đến châu Âu.

Bà Johansson cho biết, cho đến nay, hơn 1 triệu người tị nạn từ Ukraine đã đến Ba Lan, gần nửa triệu người đến Romania và hơn 100 nghìn người sang Hungary và Slovakia. Đây là 4 quốc gia thành viên EU có biên giới với Ukraine về phía đông.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 8.000 người Ukraine nộp đơn xin tị nạn trong tuần trước, trong khi hầu hết đi sơ tán đến nhà bạn bè và người thân đã sống trong khối.

Theo Ủy viên Nội vụ EU, tất cả người tị nạn Ukraine đều được phép đi qua biên giới các nước thành viên EU. Khối này cũng đã quyết định cho phép người Ukraine đi sơ tán được làm việc, cho con em đi học, nhận nhà ở và hưởng phúc lợi xã hội một cách nhanh chóng trong khối.

Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cùng ngày cho biết, cơ quan này có thể phải sớm điều chỉnh tăng số lượng người tị nạn Ukraine cần hỗ trợ nhân đạo, so với con số cũ 4 triệu người khi xây dựng kế hoạch viện trợ nhân đạo trước đây.

Theo Liên hợp quốc, khoảng 2 triệu người Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã rời đất nước đi lánh nạn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nhưng theo ông Filippo Grandi, người đứng đầu UNHCR, đây có thể chỉ là những con số ban đầu.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại 1 cuộc họp báo, ông Grandi cho rằng, sau làn sóng người tị nạn đầu tiên từ Ukraine, có khả năng sẽ có làn sóng thứ hai, bao gồm những người dễ bị tổn thương hơn, những đối tượng có thể thiếu sự trợ giúp do không có bạn bè và người thân.

Quan chức Liên hợp quốc cảnh báo, nếu xung đột vẫn tiếp diễn, làn sóng người di cư từ Ukraine sẽ trở nên phức tạp hơn để ứng phó đối với các nước châu Âu, đòi hỏi không chỉ có sự phối hợp giữa các nước châu Âu nói riêng.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự kiến sớm sẽ phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 1,4 tỷ USD cho Ukraine, nhằm ứng phó khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Giám đốc điều hành IMF, bà Kristalina Georgieva, cho biết, cuộc xung đột đã gây ra 1 cú sốc cho nền kinh tế thế giới, khiến giá năng lượng và lương thực tăng cao, đẩy hàng triệu người phải di dời và làm xói mòn niềm tin kinh doanh.

Tuy nhiên, người đứng đầu IMF cũng cho rằng, còn quá sớm để dự báo tác động của chiến sự lên nền kinh tế toàn cầu và các biện pháp trừng phạt sâu rộng mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga. Theo bà Georgieva, chưa rõ nền kinh tế Nga sẽ suy giảm thế nào nhưng suy thoái là "rất có thể xảy ra".

Trước đó 1 ngày, ban điều hành Ngân hàng Thế giới đã thông qua gói khoản vay và viện trợ không hoàn lại tổng trị giá 723 triệu USD cho Ukraine. Người phát ngôn WB cho biết, số tiền này dự kiến sẽ được chuyển cho Chính phủ Ukraine trong vài ngày tới.

WB cũng thông tin thêm, đang tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ 3 tỷ USD khác cho Ukraine trong những tháng tới, đồng thời hỗ trợ thêm cho các quốc gia láng giềng tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh cùng các đại biểu và các nghệ sĩ tham gia buổi hòa nhạc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Ngày Việt Nam tại Skopje 2026: Lan tỏa bản sắc văn hóa, kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Bắc Macedonia

Với chủ đề "Di sản-Hài hòa-Hiếu khách", sự kiện "Ngày Việt Nam tại Skopje 2026" không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước Việt Nam và Bắc Macedonia thông qua văn hóa - cầu nối hiệu quả và bền vững nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kỳ vọng và thách thức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để đẩy nhanh tiến trình đưa Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU) - một trong những mục tiêu chiến lược của quốc gia bên bờ Biển Đen. Tuy vậy, hành trình này được cho là sẽ không êm ả, sự khác biệt quan điểm giữa các nước thành viên EU là một rào cản lớn.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh và Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Perth, Australia với các địa phương của Việt Nam

Lãnh đạo thành phố Perth, bang Tây Australia khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Perth với các địa phương của Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp, lĩnh vực theo hướng thực chất, trên cơ sở các dự án hợp tác cụ thể phù hợp quan tâm của hai bên như phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo,

Bà Keiko Fujimori đắc cử Tổng thống Peru.

Peru có nữ tổng thống dân cử đầu tiên

Ngày 29/6 (giờ địa phương), Cơ quan Bầu cử quốc gia Peru (ONPE) thông báo bà Keiko Fujimori, lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân (FP), đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, trở thành nữ tổng thống dân cử đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này sau 4 lần ra tranh cử.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Phép thử cho quan hệ đồng minh

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đứng trước áp lực phải giảm căng thẳng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự dự kiến diễn ra vào các ngày 7-8/7 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép các đồng minh châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh...