Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Amsterdam-Hà Nội.
Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Amsterdam-Hà Nội.

Đường bay trực tiếp Hà Nội-Amsterdam: Một nhịp cầu mới kết nối

Ngày 16/6, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Amsterdam-Hà Nội. Lãnh đạo các cơ quan Hà Lan cho rằng đây là một sự kiện quan trọng góp phần khẳng định niềm tin về tương lai chung tốt đẹp hơn giữa hai nước trong thời gian tới.

Việc mở đường bay trực tiếp này là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với Hà Lan, một trong những trung tâm kinh tế, logistics và trung chuyển hàng không quan trọng nhất châu Âu.

Từ ngày 16/6/2026, Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy bằng tàu bay thân rộng Airbus A350.

ndo_tr_img-0305.jpg
Tham dự Lễ khai trương đường bay thẳng Amsterdam-Hà Nội có bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Lịch bay được xây dựng thuận lợi cho hành khách từ châu Âu đến Việt Nam, đồng thời đảm bảo khả năng nối chuyến linh hoạt tới mạng bay nội địa và khu vực châu Á của hãng, bao gồm các điểm đến du lịch và kinh tế trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và nhiều thành phố lớn khác.

ndo_tr_img-0280-1389.jpg
Bà Anne Le Guellec cho biết cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam rất hào hứng và sẵn sàng đặt vé bay trực tiếp của Vietnam Airlines.

Phát biểu tại Lễ khai trương đường bay được tổ chức tại Sân bay quốc tế Schiphol ở ngoại ô thành phố Amsterdam, bà Anne Le Guellec, Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hà Lan, nhấn mạnh rằng đây là một sự kiện đặc biệt bổ sung vào câu chuyện dài về “sư tử Hà Lan” và “rồng Việt Nam”. Mối quan hệ giữa hai nước có từ khoảng 400 năm trước, từ thời điểm những con tàu Hà Lan đầu tiên đến Hội An để giao thương. Kể từ đó, người dân hai nước đã gặp gỡ nhau nhiều lần, để giao thương, học hỏi và chia sẻ ý tưởng.

ndo_tr_img-0308.jpg

Hai nước cùng chia sẻ nhiều cơ hội và thách thức, giống nhau ở nhiều khía cạnh. Cả Hà Lan và Việt Nam đều là các quốc gia có nhiều đồng bằng, sông ngòi và bờ biển dài. Cả hai nước đều cảm nhận được tác động của biến đổi khí hậu và cần những con đê tốt, những cảng biển vững chắc và những biện pháp thông minh để bảo vệ người dân khỏi lũ lụt. Các chuyên gia Hà Lan và Việt Nam đã và đang hợp tác trong những lĩnh vực này và nhiều lĩnh vực khác.

Hai nước mua bán nhiều sản phẩm của nhau, từ nông nghiệp đến các hệ thống và vật liệu công nghệ cao. Các công ty Hà Lan đầu tư vào cảng, nông trại và nhà máy, đưa Hà Lan trở thành nhà đầu tư lớn nhất châu Âu tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại phát triển nhanh nhất của Hà Lan ở Đông Nam Á.

ndo_tr_img-0260-1314.jpg
Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN83 khởi hành từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đến Sân bay Amsterdam Schiphol trưa 16/6.

Đề cập đường bay trực tiếp của Vietnam Airlines, bà Anne Le Guellec cho rằng đường bay thẳng này sẽ giúp hai nước hợp tác nhiều hơn nữa. Năm 2025, có 100 nghìn hành khách Hà Lan đến thăm Việt Nam. Giờ đây, hành trình sẽ ngắn hơn và dễ dàng hơn, do đó sẽ có nhiều người hơn nữa tới khám phá Việt Nam và ngược lại. Hàng hóa có thể vận chuyển nhanh hơn bằng đường hàng không, và điều này rất quan trọng đối với các sản phẩm như thực phẩm, hoa và sản phẩm công nghệ cao. Doanh nhân hai nước cũng có thể gặp gỡ thường xuyên hơn để mở rộng hợp tác.

“Chuyến bay thẳng đầu tiên an toàn và thuận lợi là kết quả của hơn mười năm hợp tác giữa các chuyên gia hàng không, doanh nghiệp và chính phủ Hà Lan và Việt Nam. Tuyến đường bay mới này của Vietnam Airlines không chỉ kết nối hai thành phố Amsterdam và Hà Nội, mà còn cả hai nền kinh tế năng động, hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Đường bay này sẽ góp phần tăng cường liên kết châu Âu và châu Á, đưa các khu vực và người dân của Hà Lan và Việt Nam xích lại gần nhau hơn”, bà Anne Le Guellec nhấn mạnh.

ndo_tr_img-0310-9171.jpg
Lễ khai trương đường bay thẳng Amsterdam-Hà Nội được tổ chức trang trọng tại Sân bay Amsterdam Schiphol sáng 16/6.

Ông Joery Strijtveen, Trưởng Bộ phận Hợp tác hàng không của Tập đoàn quản lý sân bay Amsterdam Schiphol, cho biết, mục tiêu của Tập đoàn Schiphol là trở thành ngôi nhà cho du khách toàn cầu, kết nối tốt với thế giới với mạng lưới điểm đến rộng lớn.

Dịch vụ bay thẳng này giữa Việt Nam và Hà Lan sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ kinh doanh giữa hai nước. Hà Lan hiện đã là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU và là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam. Với đường bay thẳng này, việc kinh doanh giữa hai nước sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Đường bay này mở ra nhiều cơ hội hơn cho thương mại, đầu tư, du lịch và giúp việc kết nối với gia đình và bạn bè trở nên thuận tiện hơn.

ndo_tl_img-0278-1059.jpg
Ông Joery Strijtveen nhấn mạnh: Vietnam Airlines vừa bổ sung một điểm đến độc đáo và quan trọng vào mạng lưới của chúng tôi, một điểm đến mà chúng tôi đã tìm kiếm từ lâu.

“Với sự hiện diện của Vietnam Airlines tại Amsterdam, chúng tôi tự hào khẳng định là trung tâm kết nối Sky Team tốt nhất thế giới với 15 trong số 18 hãng hàng không Sky Team hiện đang khai thác tại Amsterdam. Việc chào đón một hãng hàng không mới và một điểm đến mới đến Amsterdam luôn là điều rất đặc biệt. Một ngày lịch sử và thật tuyệt vời khi chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến ​​điều đó. Chúng tôi cam kết bảo đảm Vietnam Airlines sẽ có một tương lai tươi sáng tại Sân bay Amsterdam Schiphol”, ông Joery Strijtveen khẳng định.

ndo_tr_img-20260617-143551-8521.jpg
Đại sứ Ngô Hướng Nam nhấn mạnh, việc mở đường bay trực tiếp Hà Nội-Amsterdam là đóng góp thiết thực cho quá trình chuẩn bị nhằm hiện thực hóa nguyện vọng chung của hai nước về việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược vào năm tới.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Hà Lan, Sân bay Amsterdam Schiphol và các cơ quan hữu quan của Hà Lan, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam cho rằng đường bay này không chỉ đơn thuần là một dịch vụ hàng không mới, mà còn là một nhịp cầu mới kết nối nhân dân, nền kinh tế và văn hóa của hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Trong nhiều năm qua, hành khách đi lại giữa Việt Nam và Hà Lan phải quá cảnh tại các sân bay khác. Vì vậy, một đường bay thẳng từ lâu đã là mong đợi của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức hai nước. Ngày 16/6, mong đợi đó đã trở thành hiện thực.

ndo_tr_img-0291-8500.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Pháp và châu Âu, nhấn mạnh, việc mở đường bay thẳng này tiếp tục khẳng định vai trò của Vietnam Airlines là cầu nối hàng không tin cậy giữa Việt Nam và thế giới. Thông qua mạng bay quốc tế ngày càng mở rộng, hãng không chỉ mang đến thêm nhiều lựa chọn hành trình thuận tiện cho hành khách mà còn đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập, phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

“Việc mở đường bay thẳng giữa Hà Nội và Amsterdam là hết sức kịp thời và cần thiết. Nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và châu Âu đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, lượng khách du lịch châu Âu đến Việt Nam đã tăng gần gấp đôi. Chỉ riêng trong năm vừa qua, Việt Nam đã đón khoảng 3 triệu lượt khách đến từ châu Âu”, Đại sứ Ngô Hướng Nam nhấn mạnh.

ndo_tl_img-0332.jpg
Niềm vui của kiều bào được trở về quê trên chuyến bay trực tiếp đầu tiên của Vietnam Airlines từ Sân bay Amsterdam Schiphol.

Sân bay Amsterdam Schiphol là một trong những trung tâm hàng không quan trọng nhất châu Âu, trong khi Hà Nội là một cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực Đông Nam Á.

Việc kết nối hai trung tâm này sẽ tạo ra những cơ hội vượt xa phạm vi của riêng hai thành phố. Do đó, đường bay mới phản ánh mối quan hệ kinh tế ngày càng phát triển giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình mở ra một không gian có ý nghĩa để thúc đẩy đối thoại quốc tế thông qua văn hóa, giáo dục và tri thức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Festival văn hóa và tri thức 2026: Điểm nhấn ngoại giao nhân dân Việt Nam tại Hy Lạp

Chương trình Đối thoại văn hóa và tri thức 2026 với chủ đề “Ode to Peace" (tạm dịch "Giai điệu hòa bình") diễn ra ngày 22/9 tại Athens, Hy Lạp, mở ra một không gian đối thoại và hợp tác giữa các tổ chức thuộc phong trào UNESCO phi chính phủ của Việt Nam, châu Âu và Bắc Mỹ trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và bảo tồn di sản.

Các cháu thiếu nhi lên sân khấu rước đèn Trung thu cùng chị Hằng, chú Cuội, lân và nhận quà từ Ban tổ chức. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Dấu ấn Trung thu Việt Nam 2026 tại Nice (Pháp)

Ngày 20/9, Hội Cộng đồng người Việt Nam tại Nice (ACVNI) phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức Đại nhạc hội đón Trăng-Trung thu tại Rạp chiếu phim Variétés ở trung tâm thành phố Nice, mang đến cho bà con kiều bào ngày hội Trung thu đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống và đầy cảm xúc đoàn viên.

Lối vào Quảng trường Đỏ lịch sử ở Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bí quyết bảo tồn và tri ân kiến trúc của nước Nga

Đằng sau sự trường tồn của các đô thị biểu tượng của nước Nga qua bao thăng trầm thời đại là một tư duy quy hoạch kiên định: giữ gìn di sản, tôn vinh con người và khéo léo kết hợp dòng chảy quá khứ vào nhịp sống đương đại, là tấm gương phản chiếu trực diện linh hồn của dân tộc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt thỏa thuận về an ninh tại Greenland, theo đó cho phép Mỹ tăng cường quyền tiếp cận và hiện diện quân sự tại Greenland, trong khi cấm các “đối thủ” của Mỹ xây căn cứ trên vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.

Cử tri Nga tại điểm bầu cử số 2170 ở thủ đô Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Nga bắt đầu bầu cử Duma Quốc gia khóa IX

Ngày 18/9, cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa IX. Diễn ra trong ba ngày, từ ngày 18 đến 20/9, cuộc bầu cử với quy mô từ cấp liên bang tới địa phương được xem là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Nga năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU tăng cường tự chủ chiến lược

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vừa đưa ra một thông điệp rõ ràng về tăng cường năng lực tự chủ của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng. 

Đảo Zayachy (đảo Thỏ), dải đất nhỏ hình giọt nước nằm ngay cửa sông Neva, nơi Pháo đài Peter and Paul sừng sững canh giữ suốt hơn ba thế kỷ qua, không chỉ là chiếc nôi khai sinh ra thành phố, mà còn là một chứng nhân lưu giữ trọn vẹn cả vinh quang tột đỉnh lẫn những bi kịch đen tối nhất của lịch sử đế chế Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Báu vật trên đảo Thỏ: Nơi lịch sử nước Nga bắt đầu

Saint Petersburg, kinh đô phương bắc của nước Nga, thường được người đời ca tụng là "Cửa sổ hướng ra châu Âu". Nhưng nếu muốn tìm chiếc bản lề đầu tiên vững chắc nhất của cánh cửa kiêu hãnh đó, người ta phải ngược dòng thời gian về với đảo Zayachy (đảo Thỏ), nơi Pháo đài Peter và Paul sừng sững canh giữ suốt hơn ba thế kỷ qua.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc tại Cộng hòa Pháp

Từ ngày 13 đến 16/9, Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn có chuyến làm việc, nghiên cứu thực tế, trao đổi tại Cộng hòa Pháp. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của ban.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Việt Nam-Áo tự hào truyền thống, vững tin tương lai

Ngày 15/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện các cơ quan của Việt Nam, Áo, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Viên, cùng đông đảo bạn bè và cộng đồng người Việt Nam tại Áo.