Dựa vào dân để xây dựng Đảng sâu rễ, bền gốc

Đảng viên dự họp sinh hoạt chi bộ mẫu tại bản Huổi Hâu.
Đảng viên dự họp sinh hoạt chi bộ mẫu tại bản Huổi Hâu.

Trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng, quan điểm “dân là gốc” tiếp tục được khẳng định là nguyên tắc xuyên suốt, có ý nghĩa nền tảng và giá trị thực tiễn sâu sắc. Trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, quan điểm này được quán triệt sâu sắc hơn, cụ thể hóa bằng các chủ trương, giải pháp thiết thực, góp phần phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Quán triệt quan điểm “dân là gốc”, Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu hướng mạnh về cơ sở, coi cơ sở là nền tảng, là nơi trực tiếp kiểm nghiệm hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Trong đó, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Đây là sự phát triển mới trong tư duy xây dựng Đảng, thể hiện rõ quan điểm xây dựng Đảng phải gắn với đời sống thực tiễn của nhân dân.

Thực hiện phương châm “Đảng mạnh từ cơ sở, tổ chức đảng mạnh từ đảng viên, dựa vào dân để xây dựng Đảng”, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chủ trương hướng mạnh về cơ sở, coi thực tiễn cơ sở vừa là điểm xuất phát, vừa là nơi kiểm nghiệm hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng.

Việc phân công ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư; tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn đã giúp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc từ cơ sở…

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, từng bước xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh từ chi bộ.

Theo đồng chí Đoàn Duy Tân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, những cách làm cụ thể ở Đà Nẵng đã cho thấy hiệu quả của việc “dựa vào dân để xây dựng Đảng” trước hết phụ thuộc vào vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, nhất là bí thư chi bộ.

Nhiều đồng chí bí thư chi bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cùng với các đồng chí là trưởng thôn, tổ dân phố thường xuyên đến từng hộ dân, nhất là tại các khu vực biên giới, đồng bào có đạo thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những bức xúc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng tại địa phương...

Đáng chú ý, ở Đà Nẵng, trong các đợt thiên tai, bão lũ, vai trò của bí thư chi bộ càng được khẳng định khi luôn sát cánh cùng nhân dân kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân, giúp người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thống nhất quan điểm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá, Đảng bộ xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp) xác định rõ, đây không chỉ là phương châm hành động mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ, khẳng định mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đều phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân.

Tại xã Tân Khánh Trung, quan điểm “nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự phát triển” được quán triệt xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mọi nghị quyết của Đảng bộ xã đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Khánh Trung thông tin: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, với địa bàn rộng và dân số đông, xã Tân Khánh Trung nỗ lực ổn định tổ chức bộ máy, giữ vững đoàn kết nội bộ và đồng thuận xã hội.

Trên cơ sở thực hiện thực chất phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,81%; an sinh xã hội được bảo đảm; kinh tế nông nghiệp từng bước chuyển đổi theo hướng hiệu quả hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Việc triển khai các mô hình cải cách hành chính như: “Chính quyền phục vụ 24/7”, “Công dân không viết”, “Thứ Ba không viết, không hẹn”... đã góp phần thay đổi rõ nét phương thức phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở.

Cán bộ chủ động tìm đến dân, hỗ trợ, giải quyết công việc ngay tại chỗ, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, trách nhiệm, vì dân.

Làm tốt việc đối thoại với nhân dân

Dựa vào dân để xây dựng Đảng không chỉ thể hiện ở việc gần dân, sát dân mà còn được cụ thể hóa bằng việc phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thông qua ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, Đảng kịp thời nhận diện những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý; từ đó có giải pháp điều chỉnh phù hợp, ngăn chặn từ sớm, từ xa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Khi nhân dân thực sự được tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát chủ trương, chính sách, sự đồng thuận xã hội được củng cố, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Phát huy dân chủ và vai trò giám sát của nhân dân chỉ thật sự hiệu quả khi đi liền với việc lắng nghe dân, tôn trọng dân và thiết lập các kênh đối thoại trực tiếp, thực chất giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Đối thoại giúp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh, đồng thời khắc phục những “khoảng trống thông tin”, nâng cao hiệu quả dự báo tình hình, hạn chế khiếu nại vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội.

Việc tăng cường đối thoại, dựa vào dân để xây dựng Đảng được triển khai linh hoạt, hiệu quả tại các địa phương, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hải An (thành phố Hải Phòng) nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra một trong các nhiệm vụ quan trọng là: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, nhất là cấp cơ sở và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Thực hiện tinh thần đó, theo đồng chí Phạm Thị Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải An, các buổi đối thoại định kỳ đã trở thành kênh quan trọng để người đứng đầu cấp ủy gặp gỡ trực tiếp người dân, lắng nghe những nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của dân.

Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, trật tự đô thị, hạ tầng dân sinh, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự… được giải quyết kịp thời; hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp; nâng cao sự đồng thuận và góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Từ những mô hình, cách làm cụ thể ở các địa phương cho thấy, dựa vào dân đã trở thành yêu cầu tất yếu trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đó là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, nhất quán và trách nhiệm chính trị cao của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 27/2/2026: Thủ tướng: Đổi mới tư duy cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường

[Video] Thời sự 24h ngày 27/2/2026: Thủ tướng: Đổi mới tư duy cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường

Bản tin cập nhật các nội dung nổi bật: Thủ tướng chủ trì Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 2/2026; Những người mẹ thứ hai của trẻ sinh non; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát phân loại 62,2 triệu thửa đất; Mỹ đề xuất Trung Quốc tham gia Hiệp ước hạt nhân ba bên mới.

Lãnh đạo phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng cho cuộc bầu cử

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới địa hình phức tạp, dân cư phân bố không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đó cũng chính là các khó khăn ảnh hưởng nhiều đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quang cảnh cuộc họp tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước

Chiều 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Khu vực Bình Tân, phường Long Bình, thành phố Cần Thơ có 2.332 cử tri, đến nay đã hoàn tất việc niêm yết danh sách.

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình.