Khối các cơ quan Quân khu 2 ra quân huấn luyện năm 2026

Sáng 27/2, khối 3 cơ quan Quân khu 2 và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 2 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. 

Các đại biểu tham quan mô hình, vật chất huấn luyện.
Các đại biểu tham quan mô hình, vật chất huấn luyện.

Cùng dự có Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2.

Năm 2026, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 21/3/2023 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo các loại trang bị kỹ thuật, khí tài.

Đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, giáo dục-đào tạo sát với sự phát triển của đối tượng tác chiến trong chiến tranh hiện đại, theo nhiệm vụ, địa bàn, vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

anh-qk2-1.jpg
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục-đào tạo với huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội giữ nghiêm kỷ luật. Giáo dục, xây dựng nhu cầu tự thân rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tập trung huấn luyện đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan, chiến sĩ và phân đội. Lấy nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý huấn luyện cấp phân đội, cán bộ mới ra trường và cán bộ khung B làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện ở đơn vị.

Tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến, phương án và thực tế chiến đấu.

Tổ chức bắn đạn thật trong diễn tập hiệp đồng binh chủng và diễn tập chiến thuật ở các cấp; tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, trong đó có diễn tập đối kháng trong điều kiện thời gian làm công tác chuẩn bị chiến đấu gấp; tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, diễn tập.

anh-qk2-2.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
anh-qk2-3.jpg
Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chứng kiến các cơ quan ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh, năm 2026, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Do đó, khối 3 cơ quan Quân khu 2 và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu cần làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong tình hình mới. Từ đó xác định trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Trong đó, tập trung quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tập trung huấn luyện vững chắc cho chỉ huy, cơ quan; huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” cho chiến sĩ và phân đội; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, bồi dưỡng năng lực làm tham mưu cho đội ngũ cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp.

anh-qk2-4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Quân khu 2 tham dự lễ ra quân huấn luyện.
anh-qk2-5.png
Cán bộ, chiến sĩ khối 3 cơ quan Quân khu 2 vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng.
anh-qk2-6.png
anh-qk2-7.jpg
anh-qk2-8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các Tiểu đoàn trực thuộc Bộ tham mưu Quân khu 2 biểu diễn võ thuật và xử trí các tình huống tại Lễ ra quân huấn luyện.
anh-qk2-11.jpg
Các đại biểu tham quan mô hình, vật chất huấn luyện.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, giáo dục cho mọi quân nhân nắm chắc Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời tăng cường quản lý kỷ luật, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính.

Thường xuyên chăm lo đến đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, gắn bó, tự giác phấn đấu, rèn luyện, xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Tại buổi lễ, Quân khu 2 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031”, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian thi đua từ ngày 1/3 đến ngày 19/5/2026.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.