Phát huy tối đa lợi thế, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bồ Đào Nha

Chiều 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Paulo Rangel, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh mối gắn kết lương duyên giữa hai dân tộc đã hình thành từ hơn 500 năm trước và việc Bồ Đào Nha quyết định mở Đại sứ quán tại Việt Nam là dấu mốc lịch sử, khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ song phương, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Bồ Đào Nha đạt được thời gian qua, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bồ Đào Nha, thành viên tích cực của Liên minh châu Âu (EU).

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; nâng tầm quan hệ hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh mới.

ndo_br_a3-2596-7075.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ sung cao, Thủ tướng đề nghị phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; hai bên sớm nghiên cứu, tiến tới thiết lập các cơ chế hợp tác giữa hai nước tạo điều kiện thúc đẩy các cơ hội hợp tác lâu dài, ổn định.

ndo_br_a2-6139-6647.jpg
Lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về các lĩnh vực ưu tiên, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác năng lượng tái tạo trên cơ sở “chia sẻ rủi ro, hài hòa lợi ích”, bảo đảm hiệu quả và bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp Bồ Đào Nha tham gia các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hạ tầng năng lượng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế biển, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về hàng hải, cảng biển, đóng tàu, logistics… phù hợp chiến lược phát triển biển của mỗi nước.

ndo_br_a5-1361-3868.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU; ủng hộ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, y tế, thể thao, giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha.

Trên cơ sở tiềm năng về du lịch, Thủ tướng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa hai bên thông qua việc miễn thị thực cho công dân hai nước.

ndo_br_a4-9988-2643.jpg
Đoàn đại biểu phía Bồ Đào Nha tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Paulo Rangel bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và chúc mừng kết quả Đại hội Đảng XIV, đặc biệt là những thành tựu mang tính lịch sử Việt Nam đạt được trong thời gian qua cũng như những mục tiêu phát triển đặt ra trong thời gian tới.

Đánh giá cao việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với EU lên Đối tác chiến lược toàn diện, qua đó tăng cường hơn nữa hợp tác với các nước thành viên EU trong đó có Bồ Đào Nha, Bộ trưởng khẳng định Bồ Đào Nha coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Bộ trưởng nhất trí cao với các định hướng lớn của Thủ tướng Chính phủ, cho biết Bồ Đào Nha sẵn sàng phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm sớm đạt mục tiêu trao đổi thương mại 1 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí, sớm triển khai cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và kinh tế biển, khẳng định các doanh nghiệp Bồ Đào Nha có kinh nghiệm, công nghệ và mong muốn tham gia các dự án tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm đoàn kết thì có sức mạnh, hợp tác thì có lợi ích, đối thoại thì có lòng tin.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường tin cậy giữa các nước.

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.