Từ buổi sinh hoạt chi bộ ở thời điểm đặc biệt

Chiều 22/1, trong thời điểm toàn Đảng đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế đã tổ chức sinh hoạt chi bộ với nội dung và ý nghĩa đặc biệt.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học, khẳng định việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hướng tới Đại hội XIV nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học, khẳng định việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hướng tới Đại hội XIV nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Bên cạnh chương trình sinh hoạt thường kỳ, chi bộ có số lượng đảng viên lớn nhất của Đảng bộ Trường đại học Sư phạm Huế, dành riêng một chuyên đề “Đảng đã cho ta một mùa xuân-Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”, qua đó tạo điều kiện để các đảng viên ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng, đồng thời tự soi chiếu nhận thức, trách nhiệm và vai trò của người đảng viên trước yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, buổi sinh hoạt chuyên đề không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, mà còn góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên. Việc lựa chọn đúng thời điểm toàn Đảng hướng tới Đại hội XIV càng làm nổi bật tính thời sự và chiều sâu chính trị của buổi sinh hoạt.

ndo_bl_1fe19aafb8e136bf6ff0-2.jpg
Tiến sĩ Trần Đăng Lực trình bày chuyên đề Đảng đã cho ta một mùa Xuân.

Chuyên đề do tiến sĩ Trần Văn Lực, Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, trình bày đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Việc nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng như một bước ngoặt có ý nghĩa quyết định trong lịch sử dân tộc không chỉ nhằm khẳng định giá trị lịch sử, mà còn nhấn mạnh tính tất yếu của vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Từ năm 1930 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đi qua những thắng lợi lớn mang tính lịch sử, tạo nền tảng vững chắc cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới. Những thắng lợi đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng trong từng giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam.

Một nội dung được nhấn mạnh trong chuyên đề là ý nghĩa của hình tượng mùa xuân gắn với lịch sử Đảng. Nhiều sự kiện trọng đại, nhiều bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam đều diễn ra vào mùa xuân, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và niềm tin vào con đường mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn. Cách tiếp cận này góp phần giúp các đảng viên nhìn nhận lịch sử Đảng không chỉ qua các mốc sự kiện, mà còn qua chiều sâu tư tưởng và giá trị tinh thần.

Chuyên đề cũng hệ thống lại các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Đại hội lần thứ I tại Ma Cao năm 1935 đến nay. Qua mỗi kỳ đại hội là sự phát triển về tư duy lý luận, đường lối lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Đảng, phản ánh năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Đối với đội ngũ đảng viên đang công tác trong môi trường sư phạm, nội dung này có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm nêu gương.

ndo_br_2720075334867886927-2.jpg
Đảng viên trẻ tham gia thảo luận sôi nổi.

Phần thảo luận tại buổi sinh hoạt cho thấy sự lan tỏa tích cực của chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ánh (sinh viên của khoa) cho rằng, buổi sinh hoạt là dịp để mỗi đảng viên tự nhắc nhở bản thân nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với trách nhiệm của người đảng viên. Một số ý kiến khác bày tỏ sự hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các kỳ Đại hội Đảng trong mối liên hệ với thực tiễn phát triển của đất nước. Đảng viên trẻ Trần Thị Cẩm Nhung nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học, khẳng định việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hướng tới Đại hội XIV nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Từ thực tiễn buổi sinh hoạt có thể khẳng định, khi sinh hoạt chi bộ được tổ chức nghiêm túc, đúng trọng tâm, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, thì mỗi chuyên đề không chỉ dừng lại ở việc ôn lại truyền thống, mà còn góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.