Vận chuyển 40 cây xanh trồng tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 40 cây kim giao từ nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 30 Hoàng Diệu, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội phục vụ trồng cây đầu xuân tại khu mộ Đại tướng tại Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, tỉnh Quảng Trị.

Cục Xe máy-Vận tải vận chuyển 40 cây kim giao vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cục Xe máy-Vận tải vận chuyển 40 cây kim giao vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngay khi nhận được công văn của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật vận chuyển cây từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào khu mộ Đại tướng, Cục Xe máy-Vận tải nhận nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch vận chuyển, giao Lữ đoàn 971 sử dụng 1 xe tải Hyundai HD 170 có tình trạng kỹ thuật tốt và kíp xe gồm: 1 đồng chí cán bộ tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy xe, 2 đồng chí lái xe có kinh nghiệm, kỹ năng xử lý các tình huống và sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ.

a1.jpg
Lãnh đạo, chỉ huy Cục Xe máy-Vận tải thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ.
a2.jpg
Các đồng chí cán bộ, lái xe Lữ đoàn 971 di chuyển cây lên xe để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nghiêm, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 384, Lữ đoàn 971 chỉ huy xe cho biết: Ngay khi nhận được nhiệm vụ, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, dự kiến các phương án về tuyến đường, cung vận chuyển, địa điểm dừng nghỉ phù hợp, nắm chắc tình hình giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển.

354a7345.jpg
Ông Võ Hoàng Nam, con trai út Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện của Đại tướng với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Cục Xe máy-vận tải.
a3.jpg
Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Xuân Chiến kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển.

Đối với Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Xuân Chiến, lái xe Đại đội 11, Tiểu đoàn 384, chia sẻ: Là nhiệm vụ đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và đơn vị. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý, sức khỏe, chuyên môn; kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, máy; nắm chắc ý định, nhiệm vụ, quyết tâm vận chuyển an toàn trên mọi cung đường, bảo đảm đúng kế hoạch để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển cây cho gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay trong những ngày đầu xuân mới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.