Đưa Thái Bình trở thành điểm đến mới trong thu hút đầu tư phát triển

Trước đây, Thái Bình thường được biết đến là tỉnh thuần nông, trồng lúa và cây màu, rồi chăn nuôi và khai thác, nuôi trồng thủy hải sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu nền kinh tế, nhưng hiện nay quê lúa vẫn giữ ổn định đất lúa song đã có bước đột phá nhanh chóng trong phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Qua theo dõi, những thành tựu đạt được hiện nay có sự chuyển động không ngừng trong đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn.
Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình trao đổi với các doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh.
Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình trao đổi với các doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết: Nếu như trước kia, hoạt động xúc tiến đầu tư chủ yếu được triển khai ở trong nước, cán bộ lãnh đạo và anh em chuyên môn còn tự ti chưa mở rộng, tiếp xúc với đối tác ở nước ngoài, thì thời gian qua và nhất là hiện nay công việc này diễn ra đều đặn, trở thành hoạt động bình thường. Tất cả mọi người đều mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong trao đổi, quảng bá tiềm năng, lợi thế cũng như nhu cầu thu hút những dự án lớn có tác động sâu rộng và bền vững đến sự phát triển chung của tỉnh Thái Bình.

Qua theo dõi, trong năm 2024, Thái Bình tổ chức thành công đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại nước ngoài như: Cộng hòa Liên bang Đức và Thụy Sĩ; Cộng hòa Hungary và Vương quốc Hà Lan; Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ, Trung Quốc, Liên bang Nga, New Zealand...

Tháng 3/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác xúc tiến thương mại, đầu tư tại Thụy Sĩ.

Tháng 3/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác xúc tiến thương mại, đầu tư tại Thụy Sĩ.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các hội nghị kết nối, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như: Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình vào ngày 2/3/2024; Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vào ngày 5/6/2024; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và các văn bản quy định chi tiết vào ngày 25/10/2024; Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật đất đai vào ngày 13/11/2024; Hội thảo kết nối doanh nghiệp do Đoàn doanh nghiệp Bangladesh, Bộ Công thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Cùng với đó, nhiều đoàn công tác của các Công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh như: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đoàn công tác Thành phố Hannover (Cộng hòa Liên bang Đức), đoàn công tác của Phu nhân đại sứ Lào, Bộ trưởng Nội vụ và Y tế Đan Mạch, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Tập đoàn Trinasolar (Singapore), Hiệp hội Ngành nội thất Trung Quốc, Tập đoàn sản xuất xe điện, pin xe điện Phillips Hàn Quốc, Tổng Công ty Điện lực Hàn Quốc, Tập đoàn Heraeus, các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung tâm quảng bá Kyushu Nhật Bản, Tập đoàn Zeninth Hàn Quốc, Tập đoàn Tokyo Gas, Tập đoàn Trường Thành, Đoàn doanh nghiệp điện tử Đài Loan, Đoàn công tác của Tập đoàn T&T và Tập đoàn Marabeni (Nhật Bản), Tập đoàn Kamkiu Trung Quốc…

Hai tập đoàn ô-tô hàng đầu của Trung Quốc là Chery và Geely đã cùng các đối tác Việt Nam chọn Thái Bình để xây dựng các nhà máy lắp ráp ô-tô mới với kế hoạch đi vào hoạt động trong năm 2025-2026.

Hai tập đoàn ô-tô hàng đầu của Trung Quốc là Chery và Geely đã cùng các đối tác Việt Nam chọn Thái Bình để xây dựng các nhà máy lắp ráp ô-tô mới với kế hoạch đi vào hoạt động trong năm 2025-2026.

Với một loạt những hoạt động thu hút đầu tư nêu trên, hình ảnh và con người Thái Bình, nhất là tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển về kinh tế-xã hội được lan tỏa sâu rộng trong con mắt của bạn bè quốc tế. Năm 2023, quê lúa Thái Bình nổi lên trở thành điểm đến mới trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khi đạt con số ấn tượng khoảng 3 tỷ USD, đứng thứ 5 cả nước. Sang đến năm nay, mặc dù tình hình kinh tế thế giới biến động, nhưng với quyết tâm chính trị cao, tỉnh sẽ phấn đấu thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Đỗ Văn Lân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình thông tin nhanh: Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, tỉnh Thái Bình đã có nhiều chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhìn thấy rõ nhất là việc tỉnh tiếp tục duy trì Trang thông tin “Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp” trên ứng dụng Zalo nhằm đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; duy trì hoạt động hiệu quả Ban chỉ đạo cấp tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Tỉnh Thái Bình còn duy trì hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thông qua đây, những nút thắt hay điểm nghẽn được tiếp nhận, xử lý ngay, hạn chế tối đa việc chờ đợi của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, địa phương rà soát, điều chỉnh bổ sung các cụm công nghiệp vào phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo khảo sát các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để giải quyết các kiến nghị, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Thái Bình tạo kênh thông tin bằng việc duy trì đều đặn Chương trình “Café doanh nhân” để hằng tuần lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ phía cộng đồng doanh nghiệp, nhất là từ lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp LYNN TIMES Duyên Hải (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp LYNN TIMES Duyên Hải (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: Bất cứ việc gì có khúc mắc, băn khoăn, Hiệp hội thường trao đổi ngay với các đồng chí lãnh đạo tỉnh để nắm bắt, tháo gỡ. Mối quan hệ đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Thái Bình được thể hiện rất sinh động bằng những chỉ đạo, điều hành cụ thể. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp rất tự tin, yên tâm đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Về phía Hiệp hội, cũng luôn tương tác chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiều hoạt động thi đua hay các chương trình an sinh xã hội. Gần đây nhất, khi Ban chỉ đạo của tỉnh phát động đợt cao điểm “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo và cận nghèo”, ngay lập tức Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp và tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tập trung cùng tỉnh triển khai một hoạt động rất có ý nghĩa nhân văn. Theo đó, bước đầu Hiệp hội nhận được đăng ký ủng hộ của hàng chục doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh ủng hộ với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Thông tin về những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư từ đầu năm đến nay, ông Đặng Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình cho hay: Toàn tỉnh thu hút vốn đầu tư đạt 38.088,1 tỷ đồng, trong đó có 154 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 26.444 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 958 triệu USD (ước cả năm thu hút vốn FDI hơn 1 tỷ USD). Tỉnh đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 1.074 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 11.583,5 tỷ đồng và 528 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; có 299 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Lũy kế đến nay, Thái Bình có 7.634 doanh nghiệp và 3.143 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 120,4 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 62.496 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hướng tới quản lý tài sản công hiện đại và bền vững. (Ảnh: chinhphu.vn)

Tổng kiểm kê tài sản công: 100% đơn vị hoàn thành đăng ký kiểm kê tài sản

Tính đến 17 giờ ngày 30/3/2026, toàn bộ các đơn vị đã hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê tài sản công. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan có tỷ lệ gửi và duyệt báo cáo thấp hơn mức bình quân, trong khi thời hạn hoàn thành đã đến, đặt ra yêu cầu khẩn trương hoàn thiện số liệu trước khi khóa hệ thống.

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Năm 2025, hãng hàng không Vietnam Airlines đã khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340 nghìn tấn hàng hóa, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính kiểm toán, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 31/3, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, đồng thời cập nhật tình hình hoạt động quý I/2026 và định hướng điều hành trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục biến động phức tạp do xung đột tại Trung Đông.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại hội nghị công bố.

Công bố Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ, định hình mạng lưới giao thông đến năm 2050

Chiều 31/3, tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là dấu mốc quan trọng, hoàn thiện cơ sở pháp lý và mở ra giai đoạn tổ chức triển khai quy hoạch ngành quốc gia trên phạm vi cả nước.

Các Hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng nhiều phương án linh hoạt đối phó "bão xăng dầu" nhằm giữ nhịp tăng trưởng.

Hàng không linh hoạt trong “bão xăng dầu” để giữ nhịp tăng trưởng

Ngành hàng không toàn cầu đang chịu tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng năng lượng do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông. Giá nhiên liệu tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu. Nước ta nằm trong nhóm quốc gia chịu mức tăng cao nhất, trong khi nhiều thị trường khác như Mỹ, Singapore chỉ tăng nhẹ, thậm chí có thị trường còn giảm giá.

Toàn cảnh hội nghị.

Đẩy mạnh thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh tại EVNGENCO1

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) phối hợp Công đoàn Tổng công ty vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025, triển khai phong trào năm 2026. Phong trào thi đua tiếp tục được xác định là động lực quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Ảnh minh họa.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản dẫn dắt thị trường, VN-Index phục hồi lên hơn 1.670 điểm

Phiên giao dịch ngày 31/3, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực với sắc xanh lan tỏa tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Thanh khoản 3 sàn tăng rõ rệt so với phiên trước, trong khi khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 541 tỷ đồng.

Doanh nghiệp trong nước đang phải gánh chi phí đầu vào tăng cao cũng như khó khăn khi tìm đầu ra cho sản phẩm trong bối cảnh bị tác động bởi tình hình địa-chính trị trên thế giới. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Chi phí tăng mạnh, đơn hàng sụt giảm: Doanh nghiệp đối mặt với cú sốc từ xung đột tại Trung Đông

Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, tác động của xung đột tại Trung Đông đã tạo nên những áp lực thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ghi nhận cao hơn ở các ngành gắn trực tiếp với nhiên liệu, vận tải, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và chuỗi cung ứng quốc tế.

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đang được điều chỉnh theo hướng bám sát thực tiễn đời sống. (Ảnh: Minh Phương)

Mở rộng giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, tăng dư địa hỗ trợ người lao động

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã đề xuất nhiều điều chỉnh quan trọng theo hướng nâng mức miễn, giảm và mở rộng các khoản khấu trừ. Qua đó không chỉ giảm nghĩa vụ thuế mà còn phản ánh sát hơn biến động thu nhập, chi tiêu và yêu cầu bảo đảm an sinh.

Chế tác bạc tại xưởng ở hồ Inle, thị trấn Nyaungshwe, bang Shan, Myanmar. (Ảnh: Xinhua)

Sáng 31/3, giá bạc tiếp đà phục hồi

Sáng 31/3, giá bạc thế giới tiếp đà phục hồi, giao dịch quanh mức 72,412 USD/ounce giữa lúc giá dầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng cả hai chiều mua-bán.

Đóng gói sản phẩm đạm urê tại Công ty TNHH MTV đạm Ninh Bình. (Ảnh TTXVN)

Chủ động nguồn cung, bình ổn giá phân bón

Do ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông, từ đầu tháng 3, giá phân bón liên tục tăng cao, gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Trước diễn biến thị trường còn phức tạp, để bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá phân bón, các doanh nghiệp cần chủ động nguồn nguyên liệu, tập trung đẩy mạnh sản xuất, ưu tiên phục vụ thị trường trong nước

Nhờ hoàn thiện hạ tầng và phát triển logistics hiện đại gắn với hành lang đông-tây nên Nghệ An đang là điểm đến của các nhà đầu tư. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp VSIP. (Ảnh: THÀNH CHÂU)

Thúc đẩy phát triển logistics khu vực Bắc Trung Bộ

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị được xác định là một trong những khu vực trọng điểm kết nối giao thương quốc tế, sở hữu nhiều lợi thế phát triển logistics khi vừa có hệ thống cửa khẩu quốc tế, các quốc lộ theo hướng đông-tây, vừa có cảng biển nước sâu.

Một góc Cù lao Phố, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Kiến tạo Cù lao Phố thịnh vượng

Nằm giữa sông Đồng Nai, Cù lao Phố có diện tích hơn 700ha, sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Hợp tác xã Cà-phê Bích Thao, tỉnh Sơn La lựa chọn sản xuất cà-phê hữu cơ, bền vững, gắn với xu hướng chuyển đổi xanh của nông nghiệp hiện đại.

Sản xuất xanh để nông nghiệp phát triển bền vững

Chuyển đổi xanh” là hành trình đầy thách thức, nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt Nam khẳng định vị thế mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự đồng hành của Nhà nước, tinh thần tiên phong của cộng đồng hợp tác xã, người nông dân, doanh nghiệp được xem là động lực quan trọng mở ra “tương lai xanh” cho nông nghiệp Việt Nam.