Xã luận:

Đưa quan hệ Việt Nam-Anh vươn lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 đến 30/10/2025.

Đưa quan hệ Việt Nam-Anh vươn lên tầm cao mới

Diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010-2025), chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với hai nước, mở ra cơ hội để Việt Nam và Anh cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, thống nhất các định hướng về nâng tầm quan hệ trong giai đoạn mới. Chuyến thăm cũng khẳng định vững chắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Kể từ khi Việt Nam và Anh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, mối quan hệ giữa hai quốc gia ở hai châu lục đã ghi dấu nhiều mốc son trên chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, cùng phát triển. Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 9/2010, mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển quan hệ song phương. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc tăng cường quan hệ Việt Nam- Anh, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong khi đó, Anh coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trên chặng đường hơn 50 năm qua, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Anh luôn thể hiện sức sống mạnh mẽ, bền bỉ thông qua các thành tựu hợp tác về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa… Tin cậy chính trị được tăng cường. Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Trên chặng đường hơn 50 năm qua, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Anh luôn thể hiện sức sống mạnh mẽ, bền bỉ thông qua các thành tựu hợp tác về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa… Tin cậy chính trị được tăng cường. Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai nước cũng đẩy mạnh phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, khuôn khổ ASEAN-Anh. Việt Nam tích cực hỗ trợ Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hợp tác về thương mại-đầu tư diễn ra sôi động. Hai bên đã ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA), tạo cơ hội cho hợp tác giữa hai nước “cất cánh”. Anh là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Anh ở Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 8,4 tỷ USD, tăng 18% so với mức năm 2023. Riêng sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,3 tỷ USD, tăng gần 10% so với mức của cùng kỳ năm 2024. Anh hiện có 587 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt 4,46 tỷ USD, đứng thứ 15 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam.

Hợp tác giáo dục-đào tạo là một điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương. “Xứ sở sương mù” với nền giáo dục nổi tiếng trên thế giới là “thỏi nam châm” thu hút học sinh, sinh viên từ Việt Nam và các nước khác đến học tập. Hiện có khoảng 12.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Anh. Về khoa học-công nghệ, hai bên triển khai khoảng 50 dự án nghiên cứu chung và một số hoạt động hợp tác. Trong lĩnh vực môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, Anh là điều phối viên, tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với Nhóm Đối tác quốc tế.

Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Anh dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Anh là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam thông qua Quỹ Thịnh vượng, Quỹ Newton, Chương trình Hành động vì một châu Á bền vững… Về hợp tác địa phương, hai nước có bảy cặp quan hệ cấp địa phương; các tổ chức hữu nghị luôn tích cực thúc đẩy hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên… nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Cộng đồng người Việt Nam ở Anh có gần 100.000 người, có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, tuân thủ pháp luật sở tại và bền bỉ đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước.

Với hành trang là truyền thống hợp tác tốt đẹp, chân thành, thiết thực và hiệu quả trong hơn 50 năm qua, Việt Nam và Anh thêm vững bước trên hành trình đưa quan hệ song phương vươn lên tầm cao mới. Chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ghi thêm dấu mốc quan trọng và góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Anh, tạo nền tảng để hai nước hiện thực hóa những khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.