Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào tiếp tục trở thành mối quan hệ mẫu mực hiếm có trên thế giới

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17-19/10/2024, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Lào.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phóng viên: Thưa Đại sứ, chuyến thăm chính thức Lào lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội của đồng chí Trần Thanh Mẫn và tham dự AIPA có tầm quan trọng và ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ Việt Nam-Lào?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị mới nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước Việt Nam-Lào. Điều này khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất và coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; đồng thời tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, nhất là hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian qua; trao đổi phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian tới; trao đổi về một số tình hình nổi bật của khu vực và thế giới hai bên cùng quan tâm.

Chuyến thăm chính thức lần này diễn ra ngay trước thềm Đại hội đồng AIPA lần thứ 45 mà Lào là nước chủ nhà, không chỉ là cơ hội tốt để củng cố thêm lòng tin chiến lược, mở rộng hợp tác nghị viện giữa hai nước, mà còn thể hiện việc tiếp tục triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương; khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam, chủ động, tích cực đóng góp thực chất vào nội dung của AIPA; ủng hộ Lào trên cương vị Chủ tịch AIPA; cùng các Nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA và các đối tác;

Tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội thành viên và Quan sát viên của AIPA; trao đổi chia sẻ thông tin với các nghị sĩ các nước về những mối quan tâm chung của khu vực vì hòa bình, hợp tác và phát triển, về các hoạt động của nghị viện; qua đó cũng chia sẻ về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, các hoạt động của Quốc hội trong việc góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới hiện nay, Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào cần làm gì để gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước? Theo Đại sứ, Quốc hội hai nước cần chú trọng những lĩnh vực hợp tác nào để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên đã duy trì hợp tác chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước. Hai bên tích cực phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến các nước, trong đó có Việt Nam và Lào, sự đoàn kết và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội Việt Nam và Lào là yếu tố khách quan, quy luật lịch sử, một trong những nguồn sức mạnh to lớn nhất và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ cần tiếp tục chú trọng phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, tập trung giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025.

Hai bên cũng cần tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội bao gồm các Kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội về các nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm, nhằm tham mưu cho Quốc hội, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác;

Tăng cường giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, trao đổi đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới và các tỉnh có quan hệ kết nghĩa của hai nước.

Một vấn đề mang tính chiến lược nữa là tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng bồi dưỡng cán bộ quản lý của hai Quốc hội. Ngoài ra, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, trao đổi lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế như: IPU, AIPA, APPF, APF..., qua đó nâng cao vị thế, vai trò của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, Quốc hội hai nước đang tích cực phối hợp nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện phát triển” để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về quan hệ gắn bó giữa hai Quốc hội, góp phần giúp nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tôi tin tưởng chuyến thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện AIPA lần thứ 45 lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào tiếp tục trở thành mối quan hệ mẫu mực hiếm có trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.