Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Algeria trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế

Trưa 19/11 (theo giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong chuyến thăm chính thức Algeria, sau khi hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã gặp gỡ báo chí, công bố việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.

Thủ tướng Sifi Ghrieb đánh giá cao những kết quả trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Sifi Ghrieb đánh giá cao những kết quả trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phát biểu trước đông đảo báo chí hai nước, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đánh giá cao những kết quả trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược sẽ mở chương mới, giai đoạn mới cho quan hệ vốn rất tốt đẹp và đã có những bước tiến quan trọng thời gian qua giữa hai nước; cụ thể hóa mong muốn, khát khao của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb một lần nữa khẳng định quyết tâm của Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune trong việc đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam.

Theo ông, việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược không chỉ là khuôn khổ quan hệ mới mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Bên cạnh đó, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhằm hoàn thiện khuôn khổ, hành lang pháp lý trong quan hệ giữa hai nước, với việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, nhà ở, tài chính…

Thủ tướng Algeria đánh giá cuộc trao đổi rất hiệu quả, thiết thực, một lần nữa khẳng định tầm vóc quan trọng của quan hệ song phương và củng cố tinh thần đoàn kết giữa hai nước, nhân dân hai nước trong ứng phó các đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua, Thủ tướng Sifi Ghrieb nhân dịp này khuyến khích các doanh nghiệp, công ty lớn của Algeria và Việt Nam đẩy mạnh trao đổi, tìm hiểu thông tin, tận dụng các cơ hội hợp tác thực chất trong các lĩnh vực rất đa dạng, như cơ sở hạ tầng.

aa1-6769.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí, công bố việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phía Algeria cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật với phía Việt Nam trong đánh bắt hải sản, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân. Hợp tác địa phương cũng là cấu phần rất quan trọng trong tổng thể hợp tác song phương.

Đánh giá trong chuyến thăm, hai bên đã rà soát và thống nhất các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Sifi Ghrieb cho rằng, điều cần thiết là hai bên triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được thành hành động thực tế, hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Algeria trở thành một hình mẫu trong quan hệ quốc tế và nói chung và cũng như là trong hợp tác Nam-Nam nói riêng.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thân tình, quý mến mà Chính phủ và nhân dân Algeria đã dành cho Việt Nam nói chung và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nói riêng trong chuyến thăm chính thức tới đất nước Algeria. Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam về những thành quả mà Algeria đã đạt được trong năm qua và sự ủng hộ với những định hướng quan trọng của Algeria trong những năm tới, với tầm nhìn tới 2035.

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước chia sẻ những giá trị chung cốt lõi rất quan trọng, là sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau để giành độc lập, tự do cho mỗi nước và ngày nay, cần tiếp tục phát huy di sản này trong tương lai, góp phần xây dựng mỗi nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân của hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc, năm sau tốt hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước, kỷ nguyên sau tốt hơn kỷ nguyên trước.

Bày tỏ hoàn toàn đồng tình với các đề xuất, sáng kiến của Thủ tướng Sifi Ghrieb và nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng cho biết, hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công, cùng trao đổi toàn diện và nhất trí cao về những phương châm, phương hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước, xứng tầm quan hệ tốt đẹp và tình cảm mà nhân dân hai nước dành cho nhau.

Theo đó, việc nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Algeria lên Đối tác Chiến lược phản ánh sự tin cậy chính trị cao ở tất cả các cấp; mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, đầu tư, văn hóa, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo; xác định hợp tác kinh tế là cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

ndo_br_aa2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

"Chúng ta đoàn kết, gắn bó để tạo nên sức mạnh, đẩy mạnh hợp tác để tạo ra lợi ích cho hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và địa phương để củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau", Thủ tướng phát biểu.

Về chính trị, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục truyền thống hữu nghị tốt đẹp, không ngừng tăng cường lòng tin chính trị, củng cố đoàn kết, gắn bó và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương và hợp tác song phương.

Về kinh tế-thương mại-đầu tư, nhận thấy dư địa hợp tác giữa hai nước rất lớn, có sự bổ trợ cho nhau, hai bên quyết tâm coi đây là trụ cột quan trọng, mang tính động lực cho khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán thỏa thuận thương mại hàng hóa để mở cửa thị trường cho sản phẩm của mỗi bên và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa, tăng cường trao đổi mặt hàng thế mạnh.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy môi trường thương mại, đầu tư thuận lợi, minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử. Hai bên khẳng định tạo điều kiện thuận lợi để các dự án hợp tác chiến lược, đặc biệt là các dự án hợp tác dầu khí, may mặc, nông nghiệp, được triển khai hiệu quả, ổn định và bền vững, làm nền tảng mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, cùng có lợi khác.

Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và khu vực, thúc đẩy tiến trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, hiệu quả và củng cố vai trò của các nước đang phát triển, ủng hộ các nước phương Nam có tiếng nói và vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế.

Hai bên ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Phi (AU) và nhất trí đóng góp thúc đẩy hợp tác giữa các nước ở châu Á và châu Phi, hợp tác Nam-Nam.

Về các lĩnh vực hợp tác khác, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu rộng về thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực mới, phù hợp với thế mạnh và yêu cầu phát triển của mỗi nước, như nông nghiệp-môi trường, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác sản xuất thực phẩm Halal, văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương…

Nhân dịp này, hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng, doanh nghiệp lẫn nhau tiếp tục đóng góp tích cực cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng một lần nữa hoan nghênh việc hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nhà ở và đô thị, xử lý nợ, tư pháp và các vấn đề trước đây còn vướng mắc được giải quyết… trong chuyến thăm lần này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành hai bên triển khai tích cực các thỏa thuận đã ký kết và định hướng mà hai Thủ tướng đã thống nhất, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Algeria ngày càng đơm hoa, kết trái.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.