Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Algeria

Sáng 19/11, giờ địa phương, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Algeria ở thủ đô Algiers.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ ở thủ đô Algiers. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ ở thủ đô Algiers. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng đi với Thủ tướng có các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Cựu chiến binh và người có công Algeria Abdelmalek Tacherift.

Ghi lưu bút tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ kính cẩn nghiêng mình, ngưỡng mộ, khâm phục những chiến sĩ, anh hùng cách mạng đã hy sinh vì độc lập dân tộc của đất nước Algeria và phong trào giải phóng dân tộc, trong đó có nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ với Bộ trưởng Abdelmalek Tacherift và những người bạn Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đoàn kết tạo nên sức mạnh để chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào. Trong quá khứ, Việt Nam và Algeria đã đoàn kết, thống nhất trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhau để chiến thắng; ngày nay hai đất nước tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉnh hoa để kính viếng các Anh hùng liệt sĩ Algeria đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉnh hoa để kính viếng các Anh hùng liệt sĩ Algeria đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Đây cũng là điểm chung, là di sản quý giá giữa hai dân tộc, vô hình nhưng sâu sắc, hiệu quả mà ngày nay hai bên cần tiếp tục giữ gìn, phát huy. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và tương lai về truyền thống đoàn kết tốt đẹp giữa hai nước, đã đoàn kết, thống nhất rồi thì đoàn kết, thống nhất hơn nữa để giữ vững độc lập, chủ quyền, xây dựng đất nước tươi đẹp, giàu mạnh, mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, năm sau tốt hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước.

Bộ trưởng Cựu chiến binh và người có công Algeria Abdelmalek Tacherift bày tỏ trân trọng những phát biểu của Thủ tướng và cho rằng tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất như Thủ tướng đề cập là trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Bộ trưởng tin tưởng rằng nếu tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hai nước sẽ cùng hướng tới tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Quang cảnh lễ viếng. (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh lễ viếng. (Ảnh: THANH GIANG)

Đài Tưởng niệm Liệt sĩ, tên tiếng Ả Rập là Maqam Echahid, là công trình biểu tượng quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria, tọa lạc trên đồi El Hamma nhìn ra thủ đô Algiers. Được khánh thành năm 1982 nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Độc lập (1962-1982), công trình tôn vinh những người con đã hy sinh vì nền tự do của Tổ quốc.

Đài được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Canada với sự hợp tác của các kỹ sư và nghệ nhân Algeria. Toàn bộ công trình cao khoảng 92 mét, gồm ba cánh vòm lớn tượng trưng cho ba giai đoạn đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Phía trên đỉnh là ngọn lửa vĩnh cửu (Flamme Éternelle), biểu trưng cho tinh thần bất diệt của các anh hùng liệt sĩ. Dưới chân đài là khu phức hợp gồm Bảo tàng Cựu chiến binh (Musée national du Moudjahid), các không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu và hiện vật về cuộc kháng chiến giải phóng (1954-1962).

Không chỉ mang giá trị lịch sử và nghệ thuật, Maqam Echahid còn là điểm hội tụ của ký ức dân tộc - nơi tổ chức các nghi lễ tưởng niệm quốc gia, đón tiếp các đoàn nguyên thủ, đại biểu quốc tế và là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Bảo tàng Cựu chiến binh quốc gia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Bảo tàng Cựu chiến binh quốc gia. (Ảnh: THANH GIANG)

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Cựu chiến binh quốc gia Algeria tại thủ đô Algiers. Đây là một trong những bảo tàng văn hóa, lịch sử hàng đầu của Algeria. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 17/11/1981 và chính thức khánh thành vào ngày 1/11/1984 , đúng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Khởi nghĩa 1/11/1954 (ngày đánh dấu sự bùng nổ của cuộc kháng chiến vũ trang giành độc lập của nhân dân Algeria chống thực dân Pháp).

ndo_br_a5-2142-541.jpg
Bộ trưởng Cựu chiến binh và người có công Algeria Abdelmalek Tacherift tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính cuốn sách giới thiệu về quần thể công trình Đài Tưởng niệm liệt sĩ và Bảo tàng, cũng như lịch sử đấu tranh hào hùng của đất nước Algeria. (Ảnh: THANH GIANG)

Bảo tàng có nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn và trưng bày các hiện vật, tư liệu liên quan đến lịch sử quân sự của Algeria từ thời tiền sử đến hiện đại; hiện lưu giữ khoảng 8.000 hiện vật, bao gồm vũ khí, quân trang, tài liệu, bản đồ, ảnh, tranh, tượng, hiện vật khảo cổ học và các thiết bị quân sự.

Không gian trưng bày bên trong được thiết kế theo tiến trình lịch sử, chia thành các chủ đề: tiền sử, cổ đại, thời kỳ Hồi giáo, hiện đại và đương đại. Bên cạnh chức năng trưng bày, bảo tàng còn là địa điểm tổ chức các hội thảo khoa học, hoạt động tưởng niệm và giao lưu quốc tế.

a6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự Lễ ra mắt cuốn sách "Điện Biên Phủ" bằng tiếng Saudi Arabia. (Ảnh: THANH GIANG)

* Tại bảo tàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã dự Lễ ra mắt cuốn sách “Điện Biên Phủ” bằng tiếng Saudi Arabia.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản anh hùng ca bất diệt, “mốc son chói lọi bằng vàng”, “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi của các dân tộc bị áp bức”. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Gieneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương, rút quân ra khỏi Việt Nam và Đông Dương, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

ndo_br_a7.jpg
Quang cảnh Lễ ra mắt cuốn sách "Điện Biên Phủ" bằng tiếng Saudi Arabia. (Ảnh: THANH GIANG)

Là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công trình, bài viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuốn sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được xuất bản nhiều lần, qua mỗi lần xuất bản lại được Đại tướng bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hơn.

ndo_br_a8-753.jpg
Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tặng sách "Điện Biên Phủ" bằng tiếng Saudi Arabia cho Bộ trưởng Cựu chiến binh và người có công Algeria Abdelmalek Tacherift. (Ảnh: THANH GIANG)

Cuốn sách được viết lần đầu năm 1964, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trên cơ sở bài viết “Điện Biên Phủ” đăng trên Báo Nhân Dân năm 1958. Từ năm 1964 đến nay, cuốn sách tiếp tục được bổ sung tư liệu, tái bản vào các năm 1979, 1994, 1998, 2004, 2009, 2013, 2016, 2018… Cuốn sách lần này có hiệu chỉnh, bổ sung một số bài viết và tư liệu, sự kiện lịch sử liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, do ông Võ Hồng Nam – con trai Đại tướng sưu tầm, tuyển chọn. Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ, gồm sáu bức thư của Bác gửi cán bộ, chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ. Người khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc… đã đoàn kết, dũng cảm phục vụ chiến đấu và chiến đấu trong trận quyết chiến chiến lược của quân và dân ta.

ndo_br_a9.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các quan chức Algeria tại Lễ ra mắt cuốn sách "Điện Biên Phủ" bằng tiếng Saudi Arabia. (Ảnh: THANH GIANG)

Phần thứ hai: Điện Biên Phủ, trình bày diễn biến của Chiến dịch Điện Biên Phủ và phân tích luận giải sâu sắc của tác giả về sự kiện lịch sử vĩ đại này. Theo đó, tác giả phân tích về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, sự hợp lực của quân và dân và nghệ thuật quân sự tài tình, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng mọi kẻ thù, giành lại độc lập và tự do cho Tổ quốc.

Phần thứ ba: các bài viết về Điện Biên Phủ, gồm những bài viết, bài trả lời phỏng vấn… của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Chiến thắng Điện Biên Phủ, như: nhận định về ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ; Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ…

Phụ lục của cuốn sách cung cấp một số tư liệu lịch sử như các nhật lệnh, thư, lệnh động viên, mệnh lệnh tiến công, báo cáo, lịch diễn biến những sự kiện chính của Chiến dịch Điện Biên Phủ…

Với những tư liệu lịch sử phong phú, trình bày khách quan, khoa học, do chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chỉ huy cao nhất của Chiến dịch Điện Biên Phủ biên soạn, cuốn sách Điện Biên Phủ là một tài liệu quý có giá trị nhiều mặt giúp cho bạn đọc hiểu một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống về diễn biến, tầm vóc, ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử vĩ đại này.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.