Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Algeria

Ngày đầu tiên trong chuyến thăm chính thức tới Algeria, tối 18/11, giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: Thanh Giang)

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh bày tỏ cơ quan đại diện và cộng đồng rất phấn khởi trông đợi chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và đoàn tới Algeria, phía bạn Algeria cũng trông chờ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 10 năm và sẽ tạo ra một dấu ấn lịch sử, nâng quan hệ lên tầm cao mới, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ hai nước. Cộng đồng cảm động vì Thủ tướng, Phu nhân và đoàn dành thời gian gặp gỡ trực tiếp cộng đồng, dù chương trình làm việc rất bận rộn.

Về tình hình cộng đồng, Đại sứ báo cáo cộng đồng người Việt tại Algeria không đông, bao gồm một số bà con Việt lớn tuổi, con cháu và lực lượng lao động người Việt làm việc tại Algeria. Mặc dù đời sống còn khó khăn nhưng cộng đồng duy trì tinh thần tương thân tương ái, luôn hướng về đất nước, nhiệt tình quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước mỗi khi Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi bão lũ và thiên tai hằng năm.

Báo cáo về công tác của cơ quan đại diện, Đại sứ nêu rõ Đại sứ quán xác định làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời cũng là trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ nhân viên, nói lên tình cảm của mình đối với đất nước.

ndo_br_b3-8716.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp gỡ.

Chị Yamina thay mặt Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Algeria bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng có thể thành lập một hội người Việt Nam chính thức - làm cầu nối gắn bó bà con với Tổ quốc và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Algeria.

Bà Nguyễn Thị Đông, 85 tuổi, kiều bào sinh sống lâu năm tại Algeria bày tỏ xúc động vì Thủ tướng và Đoàn công tác đã sang thăm, mang hơi ấm của Tổ quốc đến với cộng đồng, khẳng định chính quyền và người dân Algeria đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để ổn định cuộc sống. Bà tự hào và vui mừng trước tin tức đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới và phát triển, mong muốn được thấy hình ảnh Việt Nam hiện diện nhiều hơn tại Algeria - qua những sản phẩm, những thương hiệu Việt - từ gói mì, chai nước mắm đến hàng may mặc, hàng tiêu dùng. “Có hàng Việt là có hình bóng quê nhà, giúp bà con chúng tôi thấy gần gũi hơn với Tổ quốc”.

ndo_br_b4.jpg
Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Ảnh: Thanh Giang)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới cộng đồng và cơ quan đại diện lời chào thân thiết, lời hỏi thăm ân tình và tình cảm chân thành nhất từ quê nhà.

Thủ tướng chỉ rõ quan hệ Việt Nam-Algeria có lịch sử gắn bó lâu đời, hai dân tộc kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu chính là nguồn cảm hứng to lớn cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Algeria.

Tại Algeria có hai địa danh in dấu tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Đại lộ Hồ Chí Minh tại thủ đô Alger và Đường Hồ Chí Minh ở trung tâm thành phố Oran. Đối với nhân dân Algeria, Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, người bạn thân thiết và cũng là nguồn cảm hứng sáng tác cho văn học nước bạn. Nhân dân Algeria cũng luôn yêu mến và kính trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó chính là những tài sản vô giá của quan hệ Việt Nam-Algeria.

ndo_br_b6-2091.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Thanh Giang)

Về chuyến thăm chính thức Algeria lần này, đây là chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 10 năm, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Algeria lên một tầm cao mới với các cuộc hội kiến, hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các lãnh đạo cấp cao Algeria. Hai bên sẽ cùng thảo luận và nhất trí việc nâng cấp quan hệ, thúc đẩy đối thoại chính trị, đẩy mạnh trao đổi thương mại, xúc tiến đầu tư; ký kết một số văn kiện hợp tác...

ndo_br_b5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng quà lưu niệm cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.

Thủ tướng thông tin tới bà con cộng đồng tại Algeria về tình hình đất nước, đặc biệt là Việt Nam xác định đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc với hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo; ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược; hoàn thiện các văn kiện, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng lần thứ 14; tổ chức chu đáo, trang trọng, thành công các sự kiện quan trọng của đất nước.

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, đặc biệt là thiên tai, bão lũ phức tạp, gây thiệt hại nặng nề nhưng tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực, nổi bật là:

Hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu, tăng trưởng GDP khoảng hơn 8%, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, hạ tầng kinh tế-xã hội có nhiều đột phá, nhất là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được tăng cường, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả và trở thành điểm sáng. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế Việt Nam.

Những thành tựu của đất nước đạt được sau những năm tháng gian khổ, hào hùng có giá trị to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, bị bao vây, cấm vận, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia độc lập, tự do, là nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới, có thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế sâu, rộng. Hình ảnh, vị thế, và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đánh giá những thành tựu đó luôn có sự ủng hộ, đóng góp quý báu của người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đồng bào ta ở nước ngoài. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ vui mừng thấy cộng đồng người Việt tại Algeria luôn đoàn kết, có cuộc sống ổn định và hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Đặc biệt là trong cộng đồng đa phần là gia đình đa văn hóa Việt Nam-Algeria. Đây chính là mối lương duyên sâu đậm, sợi dây gắn kết bền chặt giữa hai bên. Thủ tướng đánh giá nền tảng quan hệ giữa hai nước rất tốt đẹp tạo thuận lợi lớn cho cộng đồng người Việt ta tại nước bạn.

Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến, nguyện vọng của bà con cộng đồng đã cho cảm nhận rõ rệt về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, mong muốn đóng góp vào việc xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, hùng cường, thịnh vượng. Thủ tướng bày tỏ mong mỏi cộng đồng người Việt Nam tại Algeria ngày càng đoàn kết, ổn định, các gia đình đa văn hóa luôn gìn giữ sợi dây liên kết với đất nước, nhất là văn hóa và tiếng Việt; cộng đồng cố gắng học tập, làm việc tốt, học hỏi từ nước bạn, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về đất nước, đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước; làm cầu nối cho quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh mới; mong muốn Hội người Việt tại Algeria sớm được thành lập.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận thành tích của tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Algeria, đề nghị đại sứ quán chú trọng tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được và đẩy mạnh hơn nữa các nhiệm vụ công tác đối ngoại, thể hiện trong 5 cụm từ khóa: "Giữ vững môi trường"; "Mở rộng cục diện"; "Nâng cao thế lực"; "Phát huy vai trò" và "Xây dựng nền tảng"; nỗ lực cao độ hiện thực hóa các nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Algeria, nhất là trong 3 lĩnh vực then chốt là nông nghiệp và an ninh lương thực, y tế và công nghiệp dược phẩm. Bên cạnh đó, cơ quan tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên", thực sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Cơ quan đại diện phải là mái nhà chung của cộng đồng người Việt Nam, phải làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo, làm chỗ dựa tin cậy để kiều bào ta ở xa xứ.

Thủ tướng sẽ đề nghị với lãnh đạo nước bạn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Algeria sinh sống, làm việc ổn định, hội nhập tốt và trở thành cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng ghi nhận, chia sẻ các nguyện vọng, đề xuất của bà con, chỉ đạo các cơ quan trong nước triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con ngay sau chuyến đi này.

Thủ tướng căn dặn bà con dù ở bất cứ nơi đâu, luôn đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau, nuôi dưỡng “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Thủ tướng đã trao tặng bà con cộng đồng quà quê hương để lưu giữ hình ảnh quê hương, đất nước.

Cũng nhân dịp này, Học viện Khoa học Công nghệ Bưu chính Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng 10 suất học bổng cho bà con cộng đồng và giới thiệu ứng dụng dạy và học tiếng Việt trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Hiệp Hòa hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính trong việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng minh bạch, chuyên nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Tây Ninh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường số hóa dịch vụ công. Qua đó, tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Trong không gian Trà tối với người dân tại Nhà văn hóa thôn Lam Cốt, xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh, những trao đổi cởi mở đã tháo gỡ nhiều băn khoăn, trăn trở từ cơ sở. (ảnh: Thủy Nguyên)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.