Đưa nước sinh hoạt về vùng cao Lai Châu

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với bà con vùng cao, có nước sinh hoạt hợp vệ sinh để sử dụng là một trong những yếu tố giúp ổn định cuộc sống, sinh hoạt thường ngày. Từ sự đầu tư hệ thống các công trình nước sinh hoạt của nhà nước trong những năm qua, hiện tại, nguồn nước đã về với nhiều bản khó ở vùng cao, bà con ở đây không còn phải đi cõng can nước về dùng như trước nữa.
Nguồn nước sinh hoạt được dẫn về các bản, bà con không phải mất nhiều thời gian đi cõng nước về dùng như trước đây.
Nguồn nước sinh hoạt được dẫn về các bản, bà con không phải mất nhiều thời gian đi cõng nước về dùng như trước đây.

Năm nay, gia đình chị Hoàng Thị Nga ở bản Mồ Sì Câu, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ đã được sử dụng nước sạch ngay tại nhà. Không còn cảnh lỉnh kỉnh xô, thùng đi gánh nước mỗi chiều, giờ chỉ cần mở đồng hồ là nước chảy về bể, rồi sử dụng bao nhiêu thì sử dụng, không phải lo đang dùng thì hết nước.

Chị Nga vui mừng cho biết, Nhà nước đầu tư nguồn nước hỗ trợ cho người dân vùng cao rất hợp lý. Chúng tôi có nước để dùng, sinh hoạt thuận lợi, những việc như giặt giũ, vệ sinh trong gia đình, muốn sử dụng lúc nào cũng được.

Không chỉ chị Nga, cả bản Mồ Sì Câu đều vui mừng khi đã chấm dứt cảnh đi gánh nước hàng cây số vừa vất vả, tốn thời gian, nguồn nước lại không bảo đảm vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Có nước về bản, người dân chủ động được việc sinh hoạt hằng ngày của gia đình, trẻ em tự vệ sinh cá nhân bất cứ lúc nào không phải đợi bố mẹ đi lấy nước như trước kia.

Nước sinh hoạt về bản giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô cho đồng bào vùng cao.

Nước sinh hoạt về bản giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô cho đồng bào vùng cao.

Tại huyện biên giới Phong Thổ hiện có 152 công trình cấp nước sinh hoạt, bảo đảm khoảng 89% số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Để quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và sự bền vững lâu dài của công trình nước sinh hoạt, các xã đã xây dựng quy chế hoạt động, đôn đốc các tổ quản lý, vận hành. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật tu sửa, bảo vệ các công trình nước sinh hoạt đã được Nhà nước đầu tư.

Theo ông Hoàng Chỉnh Sài, Trưởng ban Công tác mặt trận bản Mồ Sì Câu, khi được Nhà nước đầu tư nước sinh hoạt cho bản, chúng tôi đã cử ra Ban Quản trị để tuyên truyền, nhắc nhở bà con sử dụng phải tiết kiệm, chỗ nào hư hỏng mà đã bàn giao rồi thì phải sửa lại. Ai phát hiện những người sử dụng không tốt thì phải báo lại Ban Quản trị để nhắc nhở, chúng tôi đưa nội quy sử dụng nước vào hương ước, quy ước của bản để người dân ý thức bảo vệ, quản lý và sử dụng nước hiệu quả.

Nước sinh hoạt đến bản được lắp đồng hồ đến từng hộ dân để tăng cường quản lý công trình nước hiệu quả.

Nước sinh hoạt đến bản được lắp đồng hồ đến từng hộ dân để tăng cường quản lý công trình nước hiệu quả.

Những năm qua, công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được tỉnh Lai Châu rất chú trọng, hằng năm có nhiều công trình cấp nước được xây dựng, sửa chữa bằng nhiều nguồn vốn khác như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... do Ban quản lý Chuyên ngành nông nghiệp tỉnh; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, các phòng nông nghiệp và các xã làm chủ đầu tư.

Nhờ sự lồng ghép này mà đến nay mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc đưa nước về các bản vẫn được bảo đảm; nhất là các bản vùng cao, vùng sâu thường cần nhiều kinh phí đầu tư, có bản ở cao không có cả nguồn nước. Từ những nỗ lực đó mà hiện tại, tỷ lệ dân số nông thôn ở Lai Châu được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%.

Các công trình nước sinh hoạt được đầu tư quy mô giúp nâng cao tỷ lệ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước ổn định.

Các công trình nước sinh hoạt được đầu tư quy mô giúp nâng cao tỷ lệ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước ổn định.

Ông Vương Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết: Chúng tôi luôn tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức để mọi người hiểu về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Trước khi xây dựng công trình phải thống nhất và thông tin đầy đủ cho cộng đồng về hình thức đầu tư, mô hình quản lý vận hành, cơ chế hoạt động, giá nước, quyền và trách nhiệm của đơn vị cấp nước, nghĩa vụ của người sử dụng nước nhằm tạo sự đồng thuận cao và sẵn sàng chi trả tiền nước.

Nước sinh hoạt về bản giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô cho đồng bào vùng cao.

Nước sinh hoạt về bản giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô cho đồng bào vùng cao.

Các công trình cấp nước sinh hoạt khi được đầu tư xây dựng sẽ được lắp đặt đồng hồ tới từng hộ gia đình để thuận tiện cho việc quản lý vận hành; các công trình sau khi đầu tư xong đều giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý khai thác, vận hành; các xã thành lập các tổ quản lý vận hành để quản lý vận hành từng công trình. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn, quản lý, vận hành công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Qua đó, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường khi xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng cao.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".