Du lịch Quảng Nam bừng sáng những tháng đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, Quảng Nam đã cho thấy sự chuyển mình đầy tươi mới. Dòng du khách đổ về Hội An, Mỹ Sơn hay những ngôi làng ven biển nhộn nhịp trở lại, khiến không khí đầu xuân ở miền đất di sản trở nên rộn ràng, sống động.
Du khách tham quan các làng quê Quảng Nam bằng xe đạp. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Du khách tham quan các làng quê Quảng Nam bằng xe đạp. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Chỉ trong ba tháng đầu năm, hơn 2,24 triệu lượt khách đã chọn Quảng Nam làm điểm dừng chân. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt con số ấn tượng là hơn 1,7 triệu lượt, tăng tới 11% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch cũng bứt phá mạnh, mang về cho tỉnh hơn 2.860 tỷ đồng, tăng tới 26%.

Bày tỏ niềm vui trước những tín hiệu mới ngay những tháng đầu năm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng chia sẻ: “Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng lan tỏa mạnh. Chúng tôi xem việc phục hồi và phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của ngành, mà của toàn tỉnh. Quảng Nam đang từng bước hướng đến một nền du lịch xanh, có bản sắc, hiện đại nhưng không đánh mất hồn cốt văn hóa”.

Thực tế cho thấy hiện nay, trong bối cảnh du lịch hậu đại dịch Covid-19, xu hướng tìm về thiên nhiên, văn hóa bản địa và những trải nghiệm chân thực đang ngày càng lên ngôi. Quảng Nam với tài nguyên văn hóa phong phú và cảnh sắc mộc mạc, đã biết cách làm mới mình để bắt kịp nhu cầu ấy.

Các tour du lịch đêm ở phố cổ Hội An, khám phá làng chài ven biển hay trải nghiệm làm nông tại Duy Xuyên, thực hành nghề trồng rau và chế biến món ăn từ rau tại Trà Quế (Hội An)… không chỉ thu hút khách trẻ mà còn khiến nhiều du khách quốc tế thích thú bởi sự gần gũi, bình dị mà đậm chất bản địa.

“Chúng tôi đang tập trung phát triển du lịch xanh một cách thực chất, chứ không chỉ dừng ở khẩu hiệu. Mỗi sản phẩm đều gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường - đó là cách để phát triển bền vững”, một đại diện của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Du khách tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Một điểm sáng khác đáng chú ý trong hành trình khởi sắc đầu năm của du lịch Quảng Nam là việc địa phương đang nỗ lực trong hợp tác, liên kết phát triển vùng. Từ bộ ba quen thuộc Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam, giờ đây mô hình đã mở rộng thành cụm 5 địa phương miền trung, bao gồm cả Quảng Bình và Quảng Trị.

Những chuyến famtrip, hội nghị xúc tiến quảng bá chung đã giúp hình ảnh Quảng Nam và miền trung lan xa hơn. Cạnh đó, các chương trình kết nối với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế như Hàn Quốc, Thái Lan, Lào... đang từng bước mở rộng thị trường, tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Không thể phát triển du lịch một cách đơn lẻ. Chúng tôi chủ trương liên kết để tạo ra chuỗi sản phẩm hấp dẫn, liên vùng. Quảng Nam không chỉ là điểm đến riêng lẻ, mà là một phần trong bức tranh du lịch miền trung giàu bản sắc và năng động”.

Không chỉ làm du lịch bằng cảm xúc, Quảng Nam đang từng bước chuyển đổi số để trở thành một điểm đến “thông minh”. Các ứng dụng hỗ trợ du khách như App Du lịch Quảng Nam, hệ thống QR tại điểm đến, bản đồ số du lịch... đang được địa phương hoàn thiện và mở rộng.

Xe xích-lô - phương tiện được nhiều du khách tham quan Hội An lựa chọn. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Xe xích-lô - phương tiện được nhiều du khách tham quan Hội An lựa chọn. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đặc biệt, việc đầu tư vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ kỹ năng ngoại ngữ, văn hóa ứng xử, đến nghiệp vụ du lịch đang được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tại Quảng Nam phối hợp thực hiện thường xuyên.

“Ngành du lịch muốn bền vững thì không thể thiếu con người. Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ thu hút khách, mà phải giữ chân được khách bằng sự chuyên nghiệp, thân thiện và khác biệt của người làm du lịch Quảng Nam”, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, chia sẻ thêm.

Sau quý đầu năm đầy khởi sắc, ngành du lịch Quảng Nam đang lên kế hoạch cho những “cú hích” lớn trong quý II. Festival Di sản Quảng Nam, các chương trình kích cầu du lịch hè, cùng hoạt động kiểm tra, nâng cao chất lượng dịch vụ mùa cao điểm đang được triển khai đồng bộ.

“Chúng tôi không chạy theo số lượng, mà muốn giữ chân du khách bằng chất lượng trải nghiệm. Mục tiêu là làm sao để mỗi lần đến Quảng Nam là một lần đáng nhớ”, bà Nguyễn Thị Linh Phượng, Phó Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam) nhấn mạnh.

Có thể nói, với đà tăng trưởng tích cực, cùng sự quyết tâm từ chính quyền và sự sáng tạo của cộng đồng làm du lịch, Quảng Nam đang đứng trước một năm 2025 đầy hứa hẹn: không chỉ là nơi để đến mà còn là nơi để trở lại và trở lại nhiều lần.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Công viên sinh thái tre luồng Tam Thanh.

Lãnh đạo Thanh Hóa kiểm tra thực địa và làm việc về một số dự án trọng điểm tại xã Lam Sơn và Sao Vàng

Ngày 19/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành cấp tỉnh đi kiểm tra, làm việc với các địa phương về một số dự án trọng điểm.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với các chức danh của đơn vị mới theo quy định.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thành lập Trung đội phương tiện không người lái

Ngày 19/6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại Tổ UAV thành Trung đội phương tiện không người lái. Đây là việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý đang được nhà thầu tích cực thi công.

Nghệ An dự kiến khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2 vào tháng 7/2026

Ngày 19/6, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang nỗ lực hoàn thành 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới giai đoạn thí điểm và sắp khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2.

Hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền đã góp. (Ảnh: CTV)

Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức phường hụi

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ vỡ phường, hụi dưới hình thức vay mượn, huy động vốn trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất, tại địa bàn xã Tân Kỳ tiếp tục xuất hiện các đối tượng lập dây hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thành phố Huế ưu tiên tháo gỡ thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Huế tập trung xử lý vướng mắc, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Dù duy trì tăng trưởng tích cực với GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,62%, Huế vẫn đối mặt nhiều thách thức trong giải ngân đầu tư công, triển khai dự án trọng điểm và thu ngân sách. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.