Thái Lan phát triển y học cổ truyền nhằm thúc đẩy du lịch chăm sóc sức khỏe

Bộ Y tế Thái Lan đang triển khai một kế hoạch phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn 2023-2027 nhằm tăng cường an ninh y tế, đồng thời bảo tồn các kiến thức y học cổ truyền, thuốc thảo dược, thông qua du lịch chăm sóc sức khỏe để thu hút thêm du khách quốc tế tới Thái Lan.
Thuốc Fah Talai Jone bào chế từ thảo mộc đã được Thái Lan sử dụng để điều trị các bệnh nhân Covid-19 nhẹ. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Thuốc Fah Talai Jone bào chế từ thảo mộc đã được Thái Lan sử dụng để điều trị các bệnh nhân Covid-19 nhẹ. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri ngày 11/6 cho biết, bản kế hoạch 5 năm với định hướng thúc đẩy việc sử dụng các loại thuốc thay thế và y học cổ truyền địa phương nhằm tạo thêm thu nhập cho đất nước, đã được Bộ Y tế Thái Lan báo cáo với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Theo ông Anucha, bản kế hoạch của Bộ Y tế Thái Lan có ba mục đích chính. Đầu tiên nhằm phát triển các loại dược liệu cho những người bị đau mãn tính, rối loạn giấc ngủ và nghiện ma túy. Tiếp đó, bảo đảm cho các bệnh viện và nhà máy sản xuất các loại dược phẩm thảo mộc đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Hiện trong số 61 bệnh viện công của Thái Lan đang sản xuất các loại dược phẩm bằng thảo mộc, chỉ có 45 bệnh viện đáp ứng tiêu chuẩn GMP trong khi 7 bệnh viện đang được nâng cấp.

Mục đích cuối cùng của dự án là nhằm phát triển các trung tâm chăm sóc sức khỏe truyền thống để thu hút cả du khách trong nước và nước ngoài. Đến nay, đã có 160 trong tổng số 570 trung tâm chăm sóc sức khỏe được cấp chứng nhận theo kế hoạch này.

Ngoài ra, bản kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu tăng cường sự tin tưởng của người dân vào các y học cổ truyền Thái Lan. Từ đó, tăng số người sử dụng thảo dược trong việc điều trị các loại bệnh nhẹ từ 1,45% lên 15% dân số Thái Lan, đồng thời tăng tỷ lệ người áp dụng các biện pháp điều trị truyền thống từ 4,58% dân số hiện nay lên 20%.

Mục tiêu cuối cùng là nhằm tăng giá trị thảo dược được tiêu thụ trên toàn Thái Lan lên mức 90 tỷ bạt vào năm 2027.

Ông Anucha cho biết, Thủ tướng Thái Lan bày tỏ tin tưởng kế hoạch của Bộ Y tế sẽ giúp thúc đẩy kiến thức về y học cổ truyền ở các địa phương, đồng thời nâng cao sự tin tưởng của du khách quốc tế đối với ngành du lịch chăm sóc sức khỏe của Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.