Du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc hấp dẫn giới tỷ phú nước ngoài

Cảnh đẹp, giá cả hợp lý, dịch vụ tốt, tiếng Anh chuẩn… là những yếu tố cạnh tranh của Phú Quốc để không chỉ là một địa điểm nghỉ dưỡng. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) tuần qua đã có bài phân tích những yếu tố khiến Phú Quốc trở thành điểm đến yêu thích cho giới nhà giàu Ấn Độ tổ chức những đám cưới xa hoa. 

Khung cảnh lãng mạn của đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tại Phú Quốc năm 2019. (Ảnh: internet)
Khung cảnh lãng mạn của đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tại Phú Quốc năm 2019. (Ảnh: internet)

Điểm đến mới của những đám cưới nước ngoài

Gaurav Patil không ngần ngại giới thiệu tổ chức đám cưới tại Việt Nam với bạn bè của anh ấy ở quê nhà Ấn Độ.

Patil, người đã sống ở Việt Nam 10 năm, đã kết hôn với bạn gái người Việt Nam tại một khu nghỉ dưỡng ở thị trấn ven biển ở Quy Nhơn vào cuối năm 2019.

“Về mặt chi phí, nó rẻ hơn nhiều so với Ấn Độ cho một loại resort hoặc khách sạn tương tự. Các khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam thực sự đáng đồng tiền bát gạo về các dịch vụ cung cấp cho khách”, anh Patil, người gốc Madhya Pradesh, Ấn Độ cho hay.

“Ở Phú Quốc (và những nơi tương tự) tất cả nhân viên đều nói tiếng Anh và do đó việc giao tiếp không phải là vấn đề”, anh Patil nói.

Điều gì khiến Phú Quốc hấp dẫn giới tỷ phú Ấn Độ để tổ chức đám cưới xa xỉ? -0
Đám cưới ở Ấn Độ có lượng khách rất lớn (Ảnh: internet) 

Anh Patil, hiện làm việc cho một công ty kinh doanh nông sản và thực phẩm, chỉ lưu ý một nhược điểm khi lựa chọn địa điểm xa để tổ chức đám cưới là phải chọn lọc danh sách khách mời kỹ hơn, vì đám cưới của người Ấn Độ nhìn chung lớn hơn và có nhiều khách hơn so với đám cưới của họ ở Việt Nam.

Đám cưới của anh ở Việt Nam có khoảng 300 khách và tiêu tốn khoảng 60.000 USD. Anh ước tính một buổi lễ tương tự ở Ấn Độ sẽ có số lượng khách gấp đôi và chi phí cũng gấp đôi.

Tháng trước, Việt Nam và Ấn Độ đã tổ chức một hội nghị trực tuyến để quảng bá Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam và Kerala, một bang ven biển phía tây nam Ấn Độ, làm điểm đến tổ chức đám cưới.

Phú Quốc, cái tên có nghĩa đen là “vùng đất màu mỡ”, là trụ cột trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch của Việt Nam. Theo số liệu chính thức, trước đại dịch, nơi này vốn đóng góp khoảng 10% GDP của cả nước.

Tháng 11 năm ngoái, hòn đảo - nơi có những bãi biển đẹp, rạn san hô và các thác nước như tranh vẽ - đã chào đón hơn 200 du khách Hàn Quốc, những vị khách nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi đóng cửa biên giới do đại dịch kéo dài gần hai năm.

Điều gì khiến Phú Quốc hấp dẫn giới tỷ phú Ấn Độ để tổ chức đám cưới xa xỉ? -0
Đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Phú Quốc hồi tháng 11/2021 sau gần 2 năm đóng cửa vì Covid-19. (Ảnh: BND)

Số liệu chính thức của Tổng cục Du lịch công bố, sau khi mở cửa hơn một tháng, hòn đảo này đã đón hơn 1.000 du khách nước ngoài đến từ các quốc gia như Thái Lan, Lào, Uzbekistan và Kazakhstan. Đây là một con số rất khiêm tốn so với năm 2019, khi có 5,3 triệu lượt khách, trong đó phần lớn là người Việt Nam.

Trong cùng năm 2019, ngành du lịch thu về 32,8 tỷ USD. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 5 năm tính đến năm 2019, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là những thị trường cung cấp khách thường xuyên nhất. Trong những năm gần đây, chỉ riêng khách Trung Quốc đã chiếm khoảng một phần ba lượng khách du lịch, trong khi khách đến từ Ấn Độ chỉ chiếm chưa đến 1%.

Những đám cưới xa hoa

Phú Quốc đã được quảng bá rộng rãi hơn đến du khách quốc tế khi một cặp đôi tỷ phú người Ấn Độ đã lựa chọn nơi này làm địa điểm tổ chức “siêu đám cưới” hồi năm 2019. Đám cưới của Kaabia Grewal, người đồng sáng lập dòng trang sức thời trang cao cấp và Rushang Shah, con trai của người sáng lập kiêm Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ấn Độ có trụ sở tại Mỹ, đã nhận được nhiều sự chú ý và tán dương của giới truyền thông quốc tế.

Sự kiện có sự tham gia của khoảng 700 khách mời và hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn quốc tế. Đây là loại sự kiện có thể được mô tả một cách thông tục ở Ấn Độ là một "đám cưới béo bở".

Đám cưới kéo dài 4 ngày diễn ra tại khu nghỉ dưỡng 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Điều gì khiến Phú Quốc hấp dẫn giới tỷ phú Ấn Độ để tổ chức đám cưới xa xỉ? -0
Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đến dự và tặng quà cho cô dâu và chú rể trong đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ.  

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đã góp phần thuyết phục cặp đôi chọn Phú Quốc.

Jyoti Mayal, chủ tịch Hiệp hội Đại lý Lữ hành Ấn Độ - hiệp hội lâu đời nhất của Ấn Độ - người đã tham gia hội nghị trực tuyến vào tháng trước, thông tin rằng ở Ấn Độ, đám cưới là một công việc kinh doanh quanh năm, đồng thời nói thêm rằng xu hướng điểm đến đám cưới “có thể là một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong việc thúc đẩy thương mại du lịch giữa hai nước”.

Ông cho biết hiệp hội “rất vui mừng được hợp tác với các đối tác của chúng tôi và quảng bá Việt Nam là điểm đến tổ chức đám cưới thuận lợi nhất” nhờ “cơ sở hạ tầng phát triển tốt, các bãi biển và các điểm du lịch khác”.

Cần thêm sự hỗ trợ

Manvir Singh, Giám đốc điều hành của Shanqh Luxury Events, một công ty tổ chức đám cưới có trụ sở tại New Delhi, chuyên phục vụ các cặp đôi Ấn Độ muốn kết hôn tại Việt Nam, cho rằng Phú Quốc là “một điểm đến thu hút các đám cưới”.

Ông nói: “Việt Nam đang bắt đầu trở nên phổ biến trong không gian tổ chức tiệc cưới của Ấn Độ và chúng tôi cảm thấy khi đại dịch đi qua, chúng tôi sẽ có một tương lai (kinh doanh) tươi sáng ở Việt Nam”.

Công ty của ông, đơn vị đã tổ chức tiệc cưới trọn gói với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng Việt Nam bao gồm JW Marriott Emerald Bay, Intercontinental, Novotel và Pullman Phú Quốc, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ được thiết kế riêng theo yêu cầu và chế độ ăn uống của người Ấn Độ.

Điều gì khiến Phú Quốc hấp dẫn giới tỷ phú Ấn Độ để tổ chức đám cưới xa xỉ? -0
Phú Quốc hội tụ đủ điều kiện để trở thành điểm đến của những tiệc cưới siêu sang. (Ảnh: internet)

Tuy nhiên, ông cho hay, ông chưa nhận được sự hỗ trợ nhiều từ các giới chức địa phương khi so sánh với 1 số nơi khác như Bahrain.

Bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc, người có hàng chục năm kinh nghiệm điều hành khách sạn và tổ chức sự kiện tại Indonesia và Việt Nam cũng cho rằng sự hỗ trợ của nhà nước nói chung, đặc biệt là về đầu tư vào các chiến dịch xúc tiến tại các triển lãm thương mại quốc tế chẳng hạn như ITB châu Á và Hội chợ Du lịch Thế giới. Các sự kiện lớn trong ngành này tập hợp các nhà cung cấp, quản lý khách sạn, nhà tổ chức sự kiện và các nhân vật khác trong ngành du lịch để quảng bá các gói của họ và nâng tầm quốc tế của từng quốc gia thành điểm nóng về du lịch và sự kiện.

Thêm vào đó, người sáng lập Virtual Desire Events, một nền tảng thương mại điện tử có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh dành cho các nhà tổ chức sự kiện và các nhà cung cấp cũng cho rằng không nên xây dựng Phú Quốc chỉ là điểm đến tổ chức đám cưới dành cho giới nhà giàu Ấn Độ.

“Khi chúng ta quảng bá Phú Quốc là điểm đến cho những đám cưới xa xỉ, những đối tượng hưởng lợi chính sẽ là các khách sạn có thương hiệu chứ không phải các nhân tố địa phương. Chúng ta đang sử dụng các khách sạn 5 sao để thu hút khách hàng, chứ không phải bản thân điểm đến nơi có các khách sạn đó", bà Ngọc nêu.

Bà Ngọc nói thêm: “Việt Nam không thiếu những nhà cung cấp dịch vụ chất lượng. Phú Quốc là một thí dụ điển hình về các thương hiệu lớn và các nhà cung cấp địa phương với tư duy quốc tế". 

Có thể bạn quan tâm

Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cơ hội bứt phá của du lịch Việt Nam

Trước yêu cầu “Tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo” theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngành du lịch nước ta cần tăng cường liên kết, xác định đúng thị trường và sản phẩm để thu hút dòng khách chất lượng cao. 

Các tiết mục biểu diễn tại Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của việc phát huy chất liệu di sản thông qua sáng tạo và trải nghiệm văn hóa. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Để di sản tiếp tục được trao truyền và sáng tạo

Từ Hoàng thành Thăng Long, làng gốm Bát Tràng đến hồ Hoàn Kiếm, Festival Thăng Long-Hà Nội 2026 đã kết nối di sản, nghệ thuật với đời sống đương đại. Hơn 16 hoạt động đặc sắc diễn ra, thu hút khoảng 250 nghìn lượt khách với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, 100 nghệ nhân, cùng các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Hậu trường MV “Lá ngọc cành vàng” của ca nương Kiều Anh. (Ảnh: Antiantiart)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển du lịch từ các ngành công nghiệp văn hóa

Từ bộ phim Hộ linh tráng sĩ, đến MV Come My Way hay MV Lá ngọc cành vàng, có thể thấy địa điểm được lựa chọn cho một MV, một bộ phim hay một lễ hội không đơn thuần là câu chuyện của bối cảnh. Đằng sau mỗi lựa chọn không gian là cách một sản phẩm văn hóa được kết nối với một vùng đất và những bản sắc riêng biệt.

Vẻ đẹp của Đại Nội Huế, một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn. Nơi đây được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sức hút của du lịch di sản: Đi để khám phá câu chuyện đằng sau mỗi điểm đến

Ngày nay, cách du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi khám phá văn hóa tại Việt Nam đã có sự thay đổi không nhỏ. Du khách không chỉ tìm kiếm những điểm đến di sản, mà còn quan tâm tới cách thức để trải nghiệm thông qua các tour có hướng dẫn, chương trình biểu diễn văn hóa, cảnh quan địa phương và các di tích lịch sử.

Khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội vào dịp Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á

Thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10-12% GDP cho đất nước. 

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Khách hàng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (Ảnh: HOÀNG TRANG)

Kết nối thanh toán, nâng trải nghiệm du lịch

Sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến và sử dụng dịch vụ của du khách Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch Việt Nam. Bên cạnh sức hấp dẫn của cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa, khả năng thanh toán thuận tiện trở thành một mắt xích góp phần hoàn thiện trải nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo được những kết quả bước đầu, hình thành một số mô hình, cải thiện điều kiện phục vụ khách du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Hình ảnh nghệ nhân điêu khắc tác phẩm từ rễ tre trên phố cổ Hội An, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc

Để khơi thông mọi nguồn lực phát triển, du lịch Việt cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

Nằm giữa cụm danh thắng nhộn nhịp của vùng phía Bắc Phú Yên (cũ), Đồi Cổ Thạch là một "toạ độ" mang vẻ đẹp và sự bí ẩn với hệ thống đường và tường được cấu thành từ hàng chục ngàn viên đá đều tăm tắp. Du khách đến nơi đây bị cuốn hút bởi sự thanh bình, kỳ bí và cảm giác như đang bước vào một "bảo tàng" thiên nhiên.

Phố cổ Hội An luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Và năm nay, đất nước hình chữ S tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.