Sự kiện IFTM Top Resa 2025 thu hút sự tham gia của 3.000 đơn vị triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)
Sự kiện IFTM Top Resa 2025 thu hút sự tham gia của 3.000 đơn vị triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

Du lịch Hà Nội khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn tại IFTM Top Resa 2025

Không gian triển lãm du lịch của thành phố Hà Nội ghi dấu ấn đậm nét với bạn bè và đối tác nước ngoài tại Hội chợ Du lịch quốc tế IFTM Top Resa 2025, diễn ra từ ngày 23-25/9 tại Paris (Cộng hòa Pháp), khẳng định được vị thế của một “Thành phố di sản và sáng tạo”.

Sự hiện diện của thành phố Hà Nội tại sự kiện triển lãm du lịch quốc tế hàng đầu thế giới IFTM Top Resa 2025 là một bước đi chiến lược trong nỗ lực quảng bá hình ảnh và thu hút du khách quốc tế về một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Hội chợ IFTM Top Resa là một trong những sự kiện xúc tiến du lịch uy tín và quy mô nhất thế giới, quy tụ hơn 3.000 đơn vị triển lãm từ hơn 100 quốc gia.

du-lich-viet-nam-paris-duy-6.jpg
Không gian "Hà Nội đến để yêu" quy tụ sự tham gia của 12 doanh nghiệp vận tải và lữ hành du lịch. (Ảnh: MINH DUY)

Đánh giá tầm quan trọng của thị trường châu Âu, đặc biệt là khối các nước nói tiếng Pháp, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết: Việc tham gia Hội chợ IFTM Top Resa 2025 là một phần trong chiến lược tổng thể của thành phố nhằm đa dạng hóa thị trường và thu hút khách du lịch quốc tế.

Với chủ đề “Hà Nội đến để yêu”, không gian trưng bày của Hà Nội đã trở thành điểm nhấn thu hút các đối tác và khách tham quan quốc tế, với những hình ảnh, video sống động về vẻ đẹp của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Không gian “Hà Nội đến để yêu” với sự tham gia của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và 11 doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu của Hà Nội, đã thể hiện sự quảng bá chuyên nghiệp cho ngành du lịch Thủ đô.

Các cuộc gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác đã được tiến hành từ ngay lúc khai mạc hội chợ, mở ra những cơ hội kinh doanh mới và thúc đẩy dòng khách quốc tế đến với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Nguyễn Trần Quang chia sẻ thêm với phóng viên Báo Nhân Dân: Thành phố Hà Nội tin tưởng và kỳ vọng sẽ gặt hái được những kết quả khả quan từ sau hoạt động xúc tiến du lịch này. Đây cũng sẽ là một trong những giải pháp để thành phố Hà Nội hướng tới đạt con số 7,8 triệu khách du lịch quốc tế đến với Thủ đô trong năm 2025.

du-lich-viet-nam-paris-duy-11.jpg
Hà Nội hướng tới mục tiêu thu hút 7,8 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2025. (Ảnh: MINH DUY)

Tới thăm không gian trưng bày của thành phố Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, doanh nghiệp thành phố trong việc tham gia một sự kiện quốc tế như Hội chợ IFTM Top Resa.

Đại sứ cũng bày tỏ sự lạc quan về tương lai của ngành du lịch Thủ đô và nước nhà. Hiện nay, Việt Nam là một điểm sáng về nhiều khía cạnh tại khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng được cộng đồng du lịch quốc tế biết tới với các điểm đến và sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, độc đáo, có chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đại sứ hy vọng rằng với sự tham gia tích cực và năng động của các công ty lữ hành Việt Nam, khách du lịch Pháp và quốc tế sẽ đến Việt Nam ngày càng đông đảo hơn nữa, để vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế ngày càng được nâng cao.

du-lich-viet-nam-paris-duy-10.jpg
Khách tham quan quốc tế tìm hiểu thông tin về các điểm đến và sản phẩm du lịch đa dạng của Hà Nội. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Paris, Đoàn Hà Nội có các buổi làm việc với Đại sứ quán, Thương vụ và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp để tăng cường công tác quảng bá du lịch. Nhân dịp này, các hoạt động kết nối hợp tác với vùng thủ đô Île-de-France, thành phố Versailles và nhiều đối tác châu Âu khác cũng được triển khai.

Đoàn cũng dành thời gian khảo sát, học hỏi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn di sản của Paris và vùng thủ đô Île-de-France để áp dụng vào phát triển du lịch bền vững tại Hà Nội.

du-lich-viet-nam-paris-duy-3.jpg
Ông Jean-Pierre Sauvage (giữa), Chủ tịch Hiệp hội Đại diện các hãng hàng không quốc tế tại Pháp, một đối tác lâu năm của Vietnam Airlines, chia sẻ tình yêu với điểm đến Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Về phần mình, ông Jean-Pierre Sauvage, Chủ tịch Hiệp hội Đại diện các hãng hàng không quốc tế tại Pháp (BAR France) và là một đối tác lâu năm của Vietnam Airlines, đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về thị trường Việt Nam.

Ông Jean-Pierre Sauvage cho biết: Ngay khi mở cửa du lịch, Việt Nam đã thu hút du khách quốc tế với nhu cầu ngày một tăng. Các địa phương tại miền bắc, miền trung hay miền nam đều sở hữu những nét đẹp văn hóa riêng biệt. Nhờ việc tận dụng tốt các tiềm năng phát triển du lịch, Việt Nam đã định vị được vị thế quốc gia trên bản đồ du lịch thế giới.

Xuất phát từ tình cảm cá nhân sâu sắc dành cho Việt Nam sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại nơi đây, Chủ tịch BAR France cam kết luôn hỗ trợ Vietnam Airlines với mục tiêu mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

du-lich-viet-nam-paris-duy-12.jpg
Bà Adeline Chevreau (áo đen), đại diện Công ty lữ hành Club Med, tìm kiếm những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để khai thác tour cho du khách Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Dành nhiều thời gian ở Không gian “Hà Nội đến để yêu”, bà Adeline Chevreau, đại diện Công ty lữ hành Club Med, một đơn vị đã khai thác tour Việt Nam trong nhiều năm, bày tỏ sự hài lòng với Việt Nam là điểm đến du lịch hoạt động chất lượng và hiệu quả.

Bà Adeline Chevreau khẳng định: Club Med thường xuyên nhận được những phản hồi tích cực của khách hàng về chất lượng dịch vụ. Việt Nam là một điểm đến hứa hẹn cho thị trường Pháp, nhất là vào mùa đông. Lợi thế của Việt Nam là sự đa dạng trong trải nghiệm, từ con người, cảnh quan cho đến văn hóa. Tất cả đều rất nguyên sơ và chân thực.

Đại diện công ty khai thác tour Việt Nam này cũng chỉ ra những xu hướng mới của du khách Pháp, từ lĩnh vực khách sạn, nhà hàng hiện đại và sang trọng, cho tới những trải nghiệm gần gũi và giản dị hơn với người dân địa phương.

du-lich-viet-nam-paris-duy-2.jpg
IFTM Top Resa là hội chợ B2B chuyên ngành du lịch quy mô quốc tế tại Pháp, nơi quy tụ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ mọi lĩnh vực như giải trí, du lịch kinh doanh, MICE, du lịch theo đoàn và công nghệ. (Ảnh: MINH DUY)

Những chia sẻ này là gợi ý quan trọng để ngành du lịch Việt Nam và Hà Nội tiếp tục đổi mới sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường khó tính như Pháp và các nước châu Âu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.