Làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, đằm thắm được giới thiệu tại “Đêm văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc" tại Pháp.
Làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, đằm thắm được giới thiệu tại “Đêm văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc" tại Pháp.

[Ảnh] Rạng ngời “Tinh hoa Di sản Kinh Bắc” trên đất Pháp

Tối 7/4 tại Paris, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức “Đêm văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc”. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm quảng bá di sản phi vật thể của Việt Nam tới kiều bào và bạn bè quốc tế, với những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, cùng vẻ đẹp mộc mạc và tinh tế của dòng tranh dân gian Đông Hồ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Tỉnh Bắc Ninh là một vùng đất cổ kính, sở hữu bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời, lưu giữ những kho tàng di sản văn hoá đặc sắc, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó không thể không nhắc đến dân ca quan họ Bắc Ninh và nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Tỉnh Bắc Ninh là một vùng đất cổ kính, sở hữu bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời, lưu giữ những kho tàng di sản văn hoá đặc sắc, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó không thể không nhắc đến dân ca quan họ Bắc Ninh và nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh đằm thắm, vốn được đánh giá là loại hình nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và tiêu biểu trong các loại hình thức diễn xướng dân gian của Việt Nam và thế giới.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh đằm thắm, vốn được đánh giá là loại hình nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và tiêu biểu trong các loại hình thức diễn xướng dân gian của Việt Nam và thế giới.

Các tiết mục như “Mời nước mời trầu”, “Vui bốn mùa”, cùng màn trình diễn đối đáp “Quả cau non” và “Chè mạn hảo” đã tái hiện một cách sinh động kỹ thuật diễn xướng truyền thống vang, rền, nền, nảy Quan họ.

Các tiết mục như “Mời nước mời trầu”, “Vui bốn mùa”, cùng màn trình diễn đối đáp “Quả cau non” và “Chè mạn hảo” đã tái hiện một cách sinh động kỹ thuật diễn xướng truyền thống vang, rền, nền, nảy Quan họ.

Bên cạnh đó, tác phẩm “Se chỉ luồn kim” được trình diễn qua tiếng đàn bầu độc đáo của nghệ sĩ Kim Cương mang đến cho khán giả một màu sắc mới.

Bên cạnh đó, tác phẩm “Se chỉ luồn kim” được trình diễn qua tiếng đàn bầu độc đáo của nghệ sĩ Kim Cương mang đến cho khán giả một màu sắc mới.

Điểm nhấn của “Đêm văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc”, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris, là sự tôn vinh và giới thiệu sâu rộng về nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. Nghề làm tranh Đông Hồ là một nghề thủ công truyền thống, với những bức tranh rực rỡ sắc màu được tạo ra bằng phương pháp khắc gỗ và sử dụng hoàn toàn “các nguyên liệu tự nhiên”. Sự tỉ mỉ và công phu trong từng công đoạn, từ việc chuẩn bị ván in, pha màu cho đến in và hoàn thiện tranh, đã tạo nên những tác phẩm mang đậm giá trị nghệ thuật và văn hóa.

Điểm nhấn của “Đêm văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc”, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris, là sự tôn vinh và giới thiệu sâu rộng về nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. Nghề làm tranh Đông Hồ là một nghề thủ công truyền thống, với những bức tranh rực rỡ sắc màu được tạo ra bằng phương pháp khắc gỗ và sử dụng hoàn toàn “các nguyên liệu tự nhiên”. Sự tỉ mỉ và công phu trong từng công đoạn, từ việc chuẩn bị ván in, pha màu cho đến in và hoàn thiện tranh, đã tạo nên những tác phẩm mang đậm giá trị nghệ thuật và văn hóa.

Nội dung của dòng tranh Đông Hồ vô cùng phong phú với nhiều thể loại khác nhau như tranh thờ, tranh chúc tụng, tranh truyện, tranh phương ngôn và tranh cảnh vật. Mỗi bức tranh vừa là một tác phẩm nghệ thuật, cũng có thể là một câu chuyện, một lời răn dạy, một ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Một số hình ảnh quen thuộc như “Gà mẹ dẫn đàn con”, “Lợn đàn”, “Đám cưới chuột”, “Thầy đồ cóc”… đã trở thành biểu tượng văn hóa.

Nội dung của dòng tranh Đông Hồ vô cùng phong phú với nhiều thể loại khác nhau như tranh thờ, tranh chúc tụng, tranh truyện, tranh phương ngôn và tranh cảnh vật. Mỗi bức tranh vừa là một tác phẩm nghệ thuật, cũng có thể là một câu chuyện, một lời răn dạy, một ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Một số hình ảnh quen thuộc như “Gà mẹ dẫn đàn con”, “Lợn đàn”, “Đám cưới chuột”, “Thầy đồ cóc”… đã trở thành biểu tượng văn hóa.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này, Chính phủ Việt Nam đã quyết định đề nghị UNESCO đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này, Chính phủ Việt Nam đã quyết định đề nghị UNESCO đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Để giúp khán giả có cái nhìn trực quan và sâu sắc hơn về quy trình làm tranh Đông Hồ, một đoạn video đặc biệt được trình chiếu để khán giả có thể hiểu hơn, cảm nhận rõ hơn sự tinh xảo và giá trị nghệ thuật ẩn chứa trong từng nét chạm trổ, sắc màu của dòng tranh Đông Hồ.

Để giúp khán giả có cái nhìn trực quan và sâu sắc hơn về quy trình làm tranh Đông Hồ, một đoạn video đặc biệt được trình chiếu để khán giả có thể hiểu hơn, cảm nhận rõ hơn sự tinh xảo và giá trị nghệ thuật ẩn chứa trong từng nét chạm trổ, sắc màu của dòng tranh Đông Hồ.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định: Kinh Bắc, hay Bắc Ninh ngày nay, là một vùng đất có bề dày văn hóa lâu đời, nơi sản sinh ra những di sản vô giá, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân tộc. Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của văn hóa trong việc kết nối các quốc gia và dân tộc, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định: Kinh Bắc, hay Bắc Ninh ngày nay, là một vùng đất có bề dày văn hóa lâu đời, nơi sản sinh ra những di sản vô giá, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân tộc. Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của văn hóa trong việc kết nối các quốc gia và dân tộc, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chương trình “Đêm văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc” là nỗ lực từ phía Việt Nam trong công tác thực hiện cam kết với UNESCO về vấn đề bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể.

Chương trình “Đêm văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc” là nỗ lực từ phía Việt Nam trong công tác thực hiện cam kết với UNESCO về vấn đề bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và diễn xướng trong tiết mục “Cô bé thượng ngàn” mang đậm giá trị văn hóa tâm linh.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và diễn xướng trong tiết mục “Cô bé thượng ngàn” mang đậm giá trị văn hóa tâm linh.

Khép lại chương trình là làn điệu Quan họ giã bạn “Chuông vàng gác cửa tam quan”, do các nghệ sĩ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thể hiện.

Khép lại chương trình là làn điệu Quan họ giã bạn “Chuông vàng gác cửa tam quan”, do các nghệ sĩ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thể hiện.

“Đêm văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc” tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

“Đêm văn hóa Việt Nam - Tinh hoa Di sản Kinh Bắc” tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Không gian trưng bày phỗng đất làng Hồ, vốn là một món đồ chơi dân gian truyền thống có nguồn gốc từ làng Đông Khê (làng Hồ), xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), đặc biệt gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ và mâm cỗ Trung thu truyền thống.

Không gian trưng bày phỗng đất làng Hồ, vốn là một món đồ chơi dân gian truyền thống có nguồn gốc từ làng Đông Khê (làng Hồ), xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), đặc biệt gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ và mâm cỗ Trung thu truyền thống.

Sự kiện góp phần mở ra những cơ hội hợp tác văn hóa sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới, nhất là trong nỗ lực đưa tranh Đông Hồ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO.

Sự kiện góp phần mở ra những cơ hội hợp tác văn hóa sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới, nhất là trong nỗ lực đưa tranh Đông Hồ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo trực tiếp tại thủ đô Santiago chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile trong lĩnh vực thiết bị năng lượng và điện công nghiệp

Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile về thiết bị năng lượng và máy móc, thiết bị điện công nghiệp là hoạt động ngoại giao kinh tế trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026).

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo CEITEC-cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử và công nghệ bán dẫn tại bang Rio Grande do Sul. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và bang Rio Grande do Sul (Brazil)

Chuyến công tác của Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tới thăm, làm việc tại Thủ phủ Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul nhằm thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số...

Các đại biểu tham gia cắt bánh kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Pakistan

Tối 20/8, tại thủ đô Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cùng cơ quan đại diện của 6 nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Islamabad tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026). Đại sứ Philippines Emmanuel R. Fernandez, Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN tại Islamabad chủ trì sự kiện.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Ảnh minh họa: Công nhân khai thác mỏ tại thị trấn Rubaya, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc khu vực Trung Phi. (Ảnh: Xinhua)

Sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người chết

Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và thành viên Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye. (Ảnh: THANH THỂ)

Trang trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok

Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, với sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Primorye, Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan, tổ chức, Hội hữu nghị với Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và đại diện Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye chụp ảnh lưu niệm tại trạm xe buýt. (Ảnh: THANH THỂ)

Thêm cột mốc vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga

Ngày 19/8, tại trạm xe buýt “Công viên Hồ Chí Minh” (trước là trạm “Sportivnaya”) ở thành phố Vladivostok, Viễn Đông Nga, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp chính quyền thành phố Vladivostok và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye trang trọng tổ chức Lễ đặt hoa chào mừng sự kiện địa danh này chính thức được đổi tên.