Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên: Khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành vào ngày 19/8

Ngày 3/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 81/CĐ-TTg về tình hình, giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2025 và thời gian tới. Trong Công điện, Thủ tướng đã chỉ đạo chủ đầu tư Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên đẩy nhanh tiến độ để khánh thành vào ngày 19/8/2025.

Vị trí cột 167 tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: LÊ TIÊN)
Vị trí cột 167 tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: LÊ TIÊN)

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai–Vĩnh Yên đồng loạt nỗ lực vượt mọi khó khăn, tập trung nguồn lực, tăng tốc, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão” để đưa Dự án về đích đúng hạn, bảo đảm chất lượng công trình.

Phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”

Tranh thủ khoảng thời gian tạnh ráo, những người làm điện như chạy đua với những cơn mưa sớm trên công trường Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên để khẩn trương lắp dựng cột. Vượt qua những con dốc trơn trượt, trong điều kiện thời tiết trời vẫn đang mưa, tại vị trí cột số 88 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, những người thợ vẫn đang miệt mài sắp xếp vật tư, lắp các thanh gá của cột.

ltt-3988-letien.jpg
Tranh thủ tạnh mưa, cán bộ công nhân tại vị trí 88 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thực hiện lắp các thanh gá dưới chân cột. (Ảnh: LÊ TIÊN)

Theo ông Nguyễn Hữu Hùng, cán bộ Phụ trách kỹ thuật gói thầu số 2 của dự án thuộc Công ty xây lắp điện 4: Những ngày qua ở khu vực Lào Cai mưa to xảy ra liên tiếp, điều kiện thời tiết và địa hình đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác thi công. Tại các vị trí đơn vị phụ trách đều có độ dốc lớn, khi trời mưa thì trơn trượt, khiến cho việc đi lại và thao tác gặp khó.

Việc thi công không thể thực hiện vào ban đêm do các vị trí cột chủ yếu trên núi, hay trời mưa thì cột trơn không bảo đảm an toàn để công nhân leo trèo trên cao, vì vậy, để bảo đảm an toàn, đơn vị đã chỉ đạo công nhân ngay khi tạnh mưa thực hiện lắp dựng thanh chống hoặc xử lý phần việc dưới chân cột.

Việc vận chuyển vật liệu cũng là một thử thách lớn do địa hình đồi núi, đường trơn trượt sau những cơn mưa. Đơn vị thi công đã chủ động sử dụng xe chuyên dụng như xe ba cầu, xe bánh xích để đưa vật tư lên các vị trí cột, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Những khu vực lầy lội sẽ được rải đá hoặc dùng máy xúc hỗ trợ kéo đẩy xe.

Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão”, tại vị trí 167 nằm trên địa phận của xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, lực lượng công nhân tại đây cũng đang thi công liên tục, tận dụng mọi thời gian nắng ráo thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị thi công. Vị trí cột 167 là vị trí móng đôi (cột néo 2 thân với trọng lượng khoảng 170 tấn) có khối lượng bê-tông đế lớn nhất toàn tuyến với khoảng 2.000m³.

img-2379-6311.jpg
Tại các vị trí thuận tiện, máy móc được tận dụng tối đa để tăng tốc dựng cột. (Ảnh: LÊ CHI)

Để kịp tiến độ, theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Bắc Lê Ngọc Tú, công ty đã huy động máy móc thiết bị, nhân lực và tổ chức hai đội thi công đồng thời, qua đó giúp hoàn thành phần móng ngay trong tháng 4. Hiện, vị trí này đã dựng xong một thân cột, dự kiến phần thân cột còn lại sẽ hoàn thành vào 15/6 để chuyển sang triển khai hạng mục kéo dây khoảng néo.

Cũng theo ông Tú, tại khu vực thi công thuộc Yên Bái, địa hình đồi núi dốc, nhiều đoạn mở đường dốc, gặp đá như các vị trí 176, 177, 183 160,... đã gây không ít trở ngại, tốn nhiều thời gian hơn cho công tác vận chuyển thiết bị, đất đá và thi công.

Chủ đầu tư và nhà thầu đã linh hoạt điều chỉnh hướng tuyến đường thi công và thay đổi giải pháp móng trong trường hợp gặp đá quá cứng để đào như: chuyển sang phương án móng nổi có khoan neo hoặc đổ bê-tông móng nổi kết hợp đắp trả đất tạo tải trọng chống lật thay vì đào sâu xử lý nền đá, vừa bảo đảm kỹ thuật vừa rút ngắn thời gian; đồng thời các mũi thi công đều huy động nhiều máy đào, thi công đồng thời nhiều hố móng để đẩy nhanh tiến độ.

Tập trung để hoàn thành theo yêu cầu Công điện của Thủ tướng

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành ngày 31/8/2025. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rút ngắn tiến độ 12 ngày, nhà thầu đã điều chỉnh phương án thi công.

Ông Lê Văn Du, Kỹ sư điều hành dự án, Ban Quản lý dự án Điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đại diện chủ đầu tư cho biết: Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo EVN đã có văn bản chỉ đạo Ban quản lý dự án điện 1 và các nhà thầu cùng rà soát tiến độ, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm mục tiêu đóng điện đúng hạn. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã tập trung tăng tốc toàn diện về tiến độ, an toàn và chất lượng thi công.

z6679075965876-68667b787d72c22d8a8143671ed209cd.jpg
Các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, vật lực để thực hiện lắp đặt theo Công điện của Thủ tướng. (Ảnh: LÊ TIÊN)

Chủ đầu tư đã tăng cường giám sát, điều phối nhịp nhàng giữa các khâu như đúc móng, cung cấp cột, dựng cột, tránh tình trạng có móng nhưng chưa có cột, hoặc ngược lại. Các vị trí móng sắp hoàn thiện đều được thông báo sớm để nhà thầu có kế hoạch cấp cột và chuẩn bị thi công lắp dựng ngay khi có mặt bằng, rút ngắn thời gian chờ đợi.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, cán bộ Phụ trách kỹ thuật gói thầu số 2 của dự án thuộc Công ty xây lắp điện 4 khẳng định: Đơn vị sẽ dồn lực lượng, sắp xếp nhân lực, vật lực đầy đủ, khoảng néo nào xong sẽ triển khai kéo dây ngay để kịp hoàn thành toàn bộ gói thầu vào ngày 19/8, sẵn sàng nghiệm thu, đóng điện đúng hạn.

Ông Lê Ngọc Tú Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Bắc chia sẻ: Đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch thi công bao gồm tăng nhân lực, bố trí tại mỗi vị trí một tổ thi công độc lập; đồng thời làm việc linh hoạt theo thời tiết để tăng thời lượng làm việc trong ngày. Hiện tại, hơn 20 tổ chuyên dựng cột và kéo dây với khoảng hơn 300 công nhân của đơn vị đang có mặt trên công trường và sẵn sàng triển khai đồng loạt nếu thời tiết thuận lợi. Với phương án này, đơn vị tin tưởng sẽ hoàn thành toàn bộ phần thi công trước ngày 19/8.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".