Đột phá trong công nghệ pin lithium cốt lõi của Trung Quốc

Nhờ chất điện phân mới, pin lithium có thể đạt hơn 700Wh/kg và hoạt động ở nhiệt độ thấp, mở ra triển vọng tăng phạm vi xe điện, kéo dài thời gian sử dụng thiết bị và nâng hiệu suất công nghệ cao.

Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất tại một nhà máy sản xuất pin lithium ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất tại một nhà máy sản xuất pin lithium ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại chất điện phân mới mang tên hydrofluorocarbon, đánh dấu bước đột phá trong công nghệ pin lithium cốt lõi của nước này.

Báo Science and Technology Daily đưa tin, thành tựu nghiên cứu mà các nhà khoa học từ Học viện Công nghệ Hàng không vũ trụ Thượng Hải (SAST) và Đại học Nankai đạt được sẽ góp phần tăng gấp 2 lần công suất của pin lithium và cải thiện đáng kể hiệu suất pin ở nhiệt độ thấp.

Chất điện phân - đóng vai trò môi trường quan trọng kết nối các điện cực âm và dương của pin lithium - hoạt động như một "cao tốc" dẫn truyền ion. Chất này không thể thiếu trong việc xác định hiệu suất năng lượng, độ ổn định hoạt động và khả năng thích ứng với nhiệt độ.

Thông thường, các chất điện phân trên thị trường chủ yếu sử dụng các phối tử gốc oxy và nitơ làm dung môi.

Mặc dù các hợp chất này hòa tan hiệu quả muối lithium nhưng chúng lại cản trở truyền tải điện tích dẫn đến việc khó nâng cao mật độ năng lượng và hiệu suất ở nhiệt độ thấp.

Các pin lithium truyền thống chỉ đạt mật độ năng lượng khoảng 300watt-giờ/kg ở nhiệt độ phòng và giảm xuống dưới 150watt-giờ/kg ở âm 20 độ C.

Để khắc phục hạn chế trên, nhóm nghiên cứu phát triển chất điện phân hydrofluorocarbon giúp giảm đáng kể độ nhớt, đồng thời tăng cường độ ổn định oxy hóa và tốc độ dẫn ion ở nhiệt độ thấp, từ đó nâng công suất của pin lithium ở nhiệt độ thấp.

Nhà nghiên cứu Li Yong tại SAST cho biết thành tựu này cho phép pin lithium đạt mật độ năng lượng vượt 700watt-giờ/kg ở nhiệt độ phòng và duy trì khoảng 400watt-giờ/kg ngay cả ở nhiệt độ âm 50 độ C.

Với khả năng lưu trữ năng lượng ở nhiệt độ phòng tăng gấp 2-3 lần, hoặc hơn, đối với pin lithium cùng khối lượng, phạm vi hoạt động của xe điện có thể được mở rộng từ 500-600km lên hơn 1.000km. Đáng chú ý, pin vẫn hoạt động bình thường trong điều kiện khắc nghiệt âm 70 độ C.

Theo nhóm nghiên cứu, đột phá công nghệ này hứa hẹn triển vọng trên nhiều lĩnh vực. Trong các ứng dụng công nghệ cao, nó có thể cung cấp độ bền và khả năng chịu tải đáng tin cậy cho tàu vũ trụ, thiết bị bay không người lái và robot thông minh hoạt động trong môi trường cực lạnh.

Đối với tiêu dùng thông thường, thành tựu này hứa hẹn mang tới những cải tiến đáng kể về phạm vi hoạt động của xe điện và thời gian chờ của điện thoại thông minh trong điều kiện lạnh, giải quyết hiệu quả những lo ngại phổ biến về dung lượng pin và khả năng thích ứng với nhiệt độ.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Yeo Han-koo và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số.

Những chiếc máy kéo mang thương hiệu Đông Phương Hồng, được coi là biểu tượng của ngành máy móc nông nghiệp Trung Quốc.

Máy móc nông nghiệp Trung Quốc tăng tốc thâm nhập thị trường toàn cầu

Nhờ đổi mới công nghệ và nâng cấp dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất máy móc nông nghiệp Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình vươn ra thị trường toàn cầu. Các thương hiệu truyền thống đang dần chiếm lĩnh thị phần và khẳng định ảnh hưởng, đóng góp vào phát triển và hiện đại hóa nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Đại sứ Vũ Hồ và Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yoo Byung-seok. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Hợp tác Lãnh sự và bảo hộ công dân Việt Nam-Hàn Quốc

Đề xuất một số biện pháp phối hợp với đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về công tác bảo hộ công dân, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin về công dân bị tạm giữ, tạm giam; đặc biệt cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh sống của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, ngày 15/5. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên

Trên cơ sở các định hướng lớn trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn tham dự và cắt băng khai mạc Hội chợ quốc tế Thương mại và Công nghiệp châu Á lần thứ 23 (ITIF-23) tại Karachi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam với Pakistan

Trong khuôn khổ Đề án Ngoại giao kinh tế năm 2026, từ ngày 11-13/5, Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan do Đại sứ Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã có chuyến công tác tại thành phố Karachi – cố đô của nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với thành phố cảng giàu tiềm năng này.

Các robot hình người trong vai những nhạc công điêu luyện biểu diễn trống và vũ đạo. (Ảnh: HỮU HƯNG)

[Ảnh] Robot hình người được ứng dụng rộng rãi ở Trung Quốc

Những năm qua, thị trường robot hình người phát triển bùng nổ ở Trung Quốc, với ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Những trung tâm trưng bày, giới thiệu, huấn luyện và phổ cập robot hình người đang góp phần quan trọng vào việc đưa thành quả công nghệ tiên tiến này thâm nhập cuộc sống.

Đại sứ Vũ Hồ trao Thư cảm ơn các đối tác tham gia Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh mới

Hội thảo “Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh mới” được đánh giá là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác chiến lược; tạo thêm xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển sâu rộng hơn trong lĩnh vực kinh tế số, công nghệ cao và năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam- Ấn Độ, chiều 6/5, tại thủ đô New Delhi, trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh TTXVN)

Chuyên gia Ấn Độ kỳ vọng mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo với Việt Nam

​Bên lề Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn các chuyên gia Ấn Độ về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Australia gặp mặt tại Canberra, Australia. (Ảnh: BLOOMBERG)

Mở rộng không gian hợp tác Nhật Bản-Australia

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Australia đang đứng trước triển vọng phát triển đầy tươi sáng. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đối mặt nhiều thách thức, việc Tokyo và Canberra thắt chặt liên kết đã góp phần tăng “sức đề kháng” của mỗi bên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước các cú sốc.

Tàu du lịch MV Hondius neo tại cảng Granadilla trên đảo Tenerife (Tây Ban Nha) để tiến hành sơ tán hành khách, sau khi bùng phát các ca bệnh liên quan đến virus Hanta, ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Virus Hanta và di sản của nhà khoa học Hàn Quốc

Thành tựu nghiên cứu virus Hanta của nhà virus học Hàn Quốc Lee Ho Wang đã qua đời đang thu hút sự quan tâm trở lại sau vụ bùng phát dịch nghi liên quan virus này trên tàu du lịch MV Hondius ngoài khơi Tây Ban Nha.