Đồng thuận tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận

Những ngày cuối năm 2024, khi hay tin Quốc hội thông qua Nghị quyết tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận, người dân vùng dự án đều bày tỏ sự đồng thuận cao. Gần hai thập kỷ qua, bà con đã chuẩn bị tâm thế tạo điều kiện thuận lợi cho dự án được kỳ vọng là một động lực đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Ninh Thuận đã đầu tư kết cấu hạ tầng để ổn định sản xuất, đời sống nhân dân vùng dự án.
Ninh Thuận đã đầu tư kết cấu hạ tầng để ổn định sản xuất, đời sống nhân dân vùng dự án.

Bảo đảm sinh kế cho người dân

Những ngày này, về thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải - hai nơi trước đây được chọn xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) Ninh Thuận 1 và 2, thấy đời sống người dân đang dần ổn định.

Năm 2016, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, Ninh Thuận đã triển khai phương án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư phù hợp đối với vị trí trước đây quy hoạch xây dựng nhà máy. Tháng 7/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận ra thông báo thu hồi đất và triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu với kinh phí 423 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương 273 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 150 tỷ đồng). Nhiều thôn xóm được xây dựng hạ tầng, mở đường mới, du lịch phát triển.

Mới đây, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án ĐHN Ninh Thuận. Người dân vùng dự án bày tỏ sự đồng thuận cao. Gần hai thập kỷ kể từ ngày mảnh đất quê hương được Trung ương lựa chọn xây dựng dự án ĐHN, người dân tại các thôn Vĩnh Trường, Thái An đã sẵn sàng tâm thế nhường đất lại cho dự án. Nay nghe tin dự án tái khởi động, ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn Vĩnh Trường cho biết: Bà con trong thôn rất phấn khởi, mong dự án được triển khai sớm, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước.

Người dân ủng hộ nhưng cũng có những suy tư. Theo ghi nhận của phóng viên, gần 2 năm qua, thôn Vĩnh Trường có khoảng 20 hộ đã xây dựng, sửa chữa lại nhà ở. Cùng với đó, hạ tầng nông thôn được địa phương đầu tư. Anh Nguyễn Thành Du, người có hàng chục năm là trưởng thôn Vĩnh Trường bộc bạch: “Khởi động lại dự án ĐHN là cần thiết, chỉ mong hạ tầng đã và đang được Nhà nước đầu tư cho người dân vùng dự án không bị lãng phí”.

Là hộ có đất nằm trong vùng lõi của dự án ĐHN Ninh Thuận 2, ông Phạm Văn Phê, 46 tuổi, thôn Thái An chia sẻ: Trước đây, khi có chủ trương dừng dự án, được Trung ương và tỉnh hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, bà con vui mừng tái sản xuất giúp cuộc sống dần ổn định. Nay dự án tái khởi động, bà con vẫn ủng hộ di dời. Có điều, người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp nên rất mong mỏi có chính sách hợp lý hỗ trợ định canh, định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết: Nhằm tạo đồng thuận cao trong nhân dân, đồng thời không để lãng phí nguồn lực đầu tư từ ngân sách, nguồn lực đất đai tại hai vị trí xây dựng nhà máy và nguồn nhân lực đã được đào tạo chuyên sâu về ĐHN, Ninh Thuận mong muốn Trung ương xác định rõ lộ trình phát triển dự án. Cùng với đó, sớm xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc phát triển ĐHN.

Cần cơ chế đặc thù

Giữa tháng 12/2024, tại hội thảo định hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035, nhiều chuyên gia cho rằng, Ninh Thuận cần sớm đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù trong bối cảnh tái khởi động dự án ĐHN.

TS Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia nhận định: Việc tái khởi động xây dựng các nhà máy hạt nhân không làm thay đổi định hướng quy hoạch phát triển tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà sẽ tạo thêm sự đột phá của quá trình hình thành trung tâm năng lượng quốc gia. Do đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của địa phương là triển khai quy hoạch bằng các dự án cụ thể để thu hút đầu tư với tâm thế mới, đồng thời, nên kiến nghị Trung ương có nghị quyết ưu tiên ngân sách đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Trong đó, cần nhất là trao cơ chế phân cấp, phân quyền để Ninh Thuận “tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm”. Có như vậy, Ninh Thuận mới tiếp tục biến tiềm năng, lợi thế thành cơ hội nhanh chóng phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đánh giá Ninh Thuận đang đứng trước những thời cơ rất lớn, PGS, TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam cho rằng: Để phát triển nhanh, bền vững, Ninh Thuận cần có giải pháp đột phá về thể chế, chính sách. Tỉnh nên kiến nghị Trung ương trao quyền một cơ chế để giải quyết các điểm nghẽn của điểm nghẽn, tạo đột phát của đột phá để thu hút đầu tư, vươn mình phát triển.

Trong chuyến về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận vào ngày 5/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến khảo sát địa điểm quy hoạch xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận và khẳng định, việc tái khởi động dự án ĐHN Ninh Thuận là sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển và vì mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng Bí thư cho rằng, Ninh Thuận chính là “hạt nhân” dự án năng lượng thế kỷ này của Việt Nam. Hiệu quả của dự án không chỉ vì thế hệ hiện tại mà còn cho thế hệ con cháu mai sau. Đảng và Nhà nước sẽ bảo đảm lựa chọn những công nghệ hạt nhân và đối tác tư vấn tốt nhất, đồng thời đào tạo nhân lực quản lý chất lượng cao để việc vận hành luôn an toàn, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tỉnh Ninh Thuận tập trung bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn hỗ trợ của các bộ, ngành chuẩn bị tốt các điều kiện để tái khởi động dự án ĐHN. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt chủ động tập trung làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; khẩn trương đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí khu tái định canh, định cư, đất sản xuất, nhằm ổn định đời sống của người dân trong vùng dự án.

“Trong bối cảnh tái khởi động dự án ĐHN, Ninh Thuận đặt mục tiêu trở thành địa phương có mức thu nhập thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2030 và trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao vào năm 2045”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.