Động thổ xây dựng dự án khai thác, chế biến bauxite-alumin công suất 1 triệu tấn/năm tại Lào

Ngày 19/12, tại huyện Dakchueng, tỉnh Sekong (Lào), Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phương (VPG) tổ chức Lễ động thổ xây dựng dự án và khánh thành khu văn phòng điều hành tổ hợp công nghiệp bauxite-alumin Dakchueng. Đây là dự án có quy mô lớn với công suất dự kiến lên tới 1 triệu tấn/năm.
Các đại biểu tại Lễ động thổ xây dựng dự án tổ hợp công nghiệp bauxite-alumin Dakchueng. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Các đại biểu tại Lễ động thổ xây dựng dự án tổ hợp công nghiệp bauxite-alumin Dakchueng. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tham dự buổi lễ có ông Leklay Sivilay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Viengsavanh Vilayphone; Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Thongphat Inthavong; đại diện lãnh đạo tỉnh Sekong, huyện Dakchueng; đại diện các bộ, ban, ngành liên quan của Lào và Việt Nam, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phương cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên của công ty.

Bày tỏ vui mừng tham dự lễ động thổ xây dựng tổ hợp công nghiệp bauxite-alumin, Bí thư, Tỉnh trưởng Sekong Leklay Sivilay biểu dương và chúc mừng chủ đầu tư đã chuẩn bị tốt các công tác theo kế hoạch đề ra.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Nhấn mạnh dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp bauxite-alumin ở huyện Dakchueng, tỉnh Sekong là một dự án đặc biệt cần thiết đối với địa phương, đúng theo định hướng của Đảng và Chính phủ Lào, ông Leklay Sivilay khẳng định các cấp chính quyền tỉnh Sekong sẵn sàng hỗ trợ và ủng hộ dự án.

Ông Leklay Sivilay tin tưởng dự án khi triển khai thực hiện sẽ mang lại lợi ích to lớn trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giải quyết đói nghèo và từng bước nâng cao, cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc tỉnh Sekong.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đánh giá, đây là dự án có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, là điểm nhấn vô cùng quan trọng trong hợp tác đầu tư giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng đề nghị các cấp chính quyền Lào hỗ trợ tích cực để doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu dự án, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của Lào và địa phương, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Viengsavanh Vilayphone đánh giá cao Tập đoàn Việt Phương đã quyết tâm, kiên trì, nỗ lực hết mình trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng của hai bên để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra, nhất là trong giai đoạn 2019-2022 khi dịch Covid-19 bùng phát khiến cho việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn.

Bà Phương Minh Huệ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Phương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Bà Phương Minh Huệ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Phương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Ông Viengsavanh Vilayphone cũng tin tưởng khi dự án được thực hiện sẽ góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn người ở địa phương, tạo nguồn thu giúp phát triển kinh tế-xã hội gắn với hai chương trình quốc gia của Chính phủ Lào.

Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Thongphat Inthavong cho biết, dự án có tổng giá trị đầu tư lên tới 1 tỷ USD, có diện tích tô nhượng 8.692ha, đã được Chính phủ Lào cho phép nâng công suất sản xuất alumina từ 600 nghìn tấn/năm lên 1 triệu tấn/năm (sản phẩm nhôm 500 nghìn tấn và sản phẩm sau nhôm 500 nghìn tấn), thời gian vận hành dự án là 30 năm và có thể gia hạn thành 50 năm.

Đánh giá đây là dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư lớn với quy mô tổ hợp và thân thiện với môi trường, Thứ trưởng Mỏ và Năng lượng Lào tin tưởng, sau khi hoàn thành xây dựng, dự án sẽ tạo điều kiện và góp phần quan trọng vào phát triển công nghiệp cũng như phát triển nền kinh tế tăng trưởng vững chắc và mang lại lợi ích to lớn cho Lào trong tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng dự án. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng dự án. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Nhấn mạnh dự án là một trong những dự án đầu tư quan trọng và lớn nhất trong số các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, ông Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cũng khẳng định doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm túc pháp luật hai nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Chính phủ và chính quyền địa phương của Lào; đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực hơn nữa để dự án được triển khai thuận lợi, sớm đi vào hoạt động, hiệu quả, nâng tầm quan hệ kinh tế giữa hai nước trong những năm tới, đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Khẳng định dự án được áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, bà Phương Minh Huệ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Phương cam kết sẽ nỗ lực để thực hiện thành công dự án, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sekong và góp phần vào mục tiêu phát triển quan hệ kinh tế song phương; nhất là khu vực trung tâm tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phương cũng tổ chức khánh thành khu văn phòng điều hành dự án, được xây dựng trên khu đất 2,5ha.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.