Đồng Tháp: Mỹ Thọ nâng giá trị xoài từ du lịch nông nghiệp

Tháng 7, chúng tôi có dịp tìm đến những vườn xoài cát chu Cao Lãnh ở xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp. Sự thân thiện, mộc mạc nghĩa tình của người nông dân cùng những vườn cây chuyên canh xoài đang trở thành điểm nhấn cho du lịch nông nghiệp nơi đây.

Lãnh đạo xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp cùng du khách chụp hình lưu niệm tại cây xoài tổ của tỉnh Đồng Tháp.
Lãnh đạo xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp cùng du khách chụp hình lưu niệm tại cây xoài tổ của tỉnh Đồng Tháp.

Vườn xoài thành điểm đến

Tại Điểm du lịch The Mango Trail Farmstay (xã Mỹ Thọ), gia đình chị Hoàng Thị Ngọc Phượng, ngụ phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh đang ngồi trò chuyện bên mái hiên nhà với một bác nông dân trồng xoài. Thỉnh thoảng, vợ chồng chị Phượng đàn và hát những ca khúc về vùng sông nước Cửu Long.

Chị Hoàng Thị Ngọc Phượng cho biết: “Đây là lần thứ 3 tôi đến với điểm tham quan The Mango Trail Farmstay. Lý do khiến tôi quay lại nơi đây là bởi không gian yên tĩnh, tươi mát, nghỉ dưỡng lý tưởng và thức ăn ngon. Gia đình tôi được tiếp xúc với bà con nhân dân rất là thân thiện, nhiệt tình".

Ngoài không gian yên tĩnh bên vườn xoài, trong tiết trời ấm áp, gia đình chị Phượng cùng với những du khách tại đây đi dạo và trò chuyện với những bà con nhân dân trong xóm, chụp ảnh check-in giữa cung đường xoài rợp bóng cây và trải nghiệm chèo xuồng cho cá ăn.

ndo_br_dl2.jpg
Du khách và người dân tại điểm tham quan The Mango Trail Farmstay.

Ngoài ra, gia đình chị Phượng và nhiều du khách còn tự do đạp xe khám phá "cung đường xoài" xuyên qua những vườn xoài lâu năm của Mỹ Thọ, nơi được xem là một phần của vùng xoài Cao Lãnh nổi tiếng. Con đường quê thanh bình, trong lành với những hàng xoài nối dài của xã Mỹ Thọ đã tạo nên cảm giác rất riêng mà khó nơi nào có được.

Chị Hồ Thị Thu Thủy, Quản lý điểm du lịch The Mango Trail Farmstay cho biết: "Điểm du lịch có diện tích khoảng 1,4ha, gồm ao cá, các phòng lưu trú và giữ lại tối đa diện tích trồng xoài. Từ khi làm du lịch kết hợp trồng xoài, tôi nhận thấy giá trị kinh tế mang lại rất nhiều, cho thu nhập tăng gấp 2-3 lần so chỉ bán trái xoài. Riêng từ tháng 5 đến tháng 10 không có xoài bán (do xoài chưa vào vụ) thì việc cho thuê các phòng lưu trú du lịch mang lại kinh tế ổn định và thu nhập đều đặn.

Chị Thủy cũng cho biết, lúc đầu, điểm du lịch của gia đình chưa được nhiều khách biết đến, hoạt động khó khăn. Hiện nay đã vào giai đoạn ổn định, khách trong và ngoài nước tìm đến nghỉ dưỡng theo mùa. Các gia đình khách trong nước sẽ đi chủ yếu vào mùa hè và thường sẽ đông vào dịp cuối tuần, dịp lễ. Riêng từ tháng 10 đến tháng 4 thì điểm tham quan đón được rất nhiều du khách nước ngoài.

ndo_br_dl4.jpg
Du khách đạp xe trải nghiệm trên những cung đường xoài rợp bóng mát.
ndo_br_dl5.jpg
Du khách đạp xe trải nghiệm

“Những hộ dân có diện tích trồng xoài trong xóm đã dần làm quen với việc đón khách, trò chuyện cùng khách. Do đó, mỗi dịp khách đến, không chỉ điểm tham quan tập trung đón khách, mà bà con trong xóm và một số chủ vườn cách xa điểm tham quan vài km nhưng cũng tập trung hỗ trợ nhiều hơn để tiếp đón lượng khách lớn tìm đến tham quan các vườn xoài”, chị Hồ Thị Thu Thủy chia sẻ.

Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Mương là 1 trong 3 chủ vườn xoài làm du lịch đầu tiên của xã Mỹ Thọ. Mỗi khi có khách lẻ, hoặc đoàn khách từ một số điểm du lịch tìm đến vườn nhà ông để tham quan Phủ thờ Thư Ngọc Hầu-Nguyễn Văn Thư (Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh do ông đảm nhận thờ tự), đều được nghe ông Mương kể những câu chuyện lịch sử gắn với vùng đất phương nam và câu chuyện về xoài. Không chỉ thế, trong không gian vườn xoài của gia đình ông Mương, du khách còn được trải nghiệm thú vị bên tách trà nóng cùng với các món chế biến từ xoài, như: bánh kẹp xoài, yogurt xoài...

Ngoài ra, gia đình ông Nguyễn Văn Mương còn tạo điều kiện cho du khách tham quan, chụp ảnh miễn phí tại cây xoài 80 năm tuổi của gia đình ông, được công nhận là cây xoài tổ của tỉnh Đồng Tháp nhân dịp Lễ hội Trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất.

ndo_br_dl7.jpg
Tham quan Phủ thờ Thư Ngọc Hầu-Nguyễn Văn Thư và trải nghiệm làm bánh kẹp xoài.

“Tôi nói thật tình là tôi làm du lịch không nghĩ đến chuyện doanh thu. Mục đích phục vụ khách tham quan với mong muốn du khách trong và ngoài nước biết đến cảnh quan sinh thái trên quê hương mình, để du khách được sống chậm lại, chúng tôi có dịp gặp gỡ và kể những câu chuyện về trái xoài đến du khách”, ông Nguyễn Văn Mương chia sẻ.

Nâng giá trị trái xoài

Hiện, toàn xã Mỹ Thọ có 1.310ha trồng xoài, trong đó xoài cát chu Cao Lãnh vẫn là sản phẩm có giá trị kinh tế và thương hiệu mạnh nhất của xã (chiếm 70% tổng diện tích), còn lại là giống xoài Cao Lãnh (xoài cát Hòa Lộc) chiếm 10,3%, xoài tượng da xanh chiếm 18% và một số giống xoài khác chiếm 1,7%; sản lượng trái tươi 11.790 tấn/năm.

Xã Mỹ Thọ có 50 mã số vùng trồng xoài, diện tích khoảng 1.134,55ha. Kênh tiêu thụ xoài chủ yếu là qua thương lái, có khoảng 10-15% sản lượng liên kết với các doanh nghiệp.

ndo_br_dl3.jpg
Du khách thích thú khi được tham quan, trải nghiệm điểm du lịch vườn xoài.

Nhằm tăng giá trị trái xoài, xã Mỹ Thọ đã tập trung thực hiện một số mô hình tiêu biểu ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có kết hợp sản xuất xoài với du lịch nông nghiệp.

Ông Trần Phú Hậu, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ là thế hệ thứ 3 trồng xoài ở xã Mỹ Xương cũ (nay là xã Mỹ Thọ). Ông Hậu cho biết mảnh vườn xoài ông đang canh tác có thổ nhưỡng tốt, nằm ven dòng sông Tiền hiền hòa, rất phù hợp để trồng xoài cát chu Cao Lãnh, một loại xoài có hương vị ngon đặc biệt. Từ việc trồng xoài theo hướng hữu cơ, ông đã tận dụng gốc xoài để nuôi gà, nuôi ốc, có thêm nguồn thu nhập.

“Gia đình tôi sản xuất xoài an toàn theo hướng hữu cơ, phần lớn sử dụng thuốc sinh học và tuyệt đối không sử dụng những loại phân thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và cả các chủ vườn như chúng tôi. Nhờ canh tác giảm hóa chất, vườn xoài của tôi có nhiều thiên địch, đất đai cũng màu mỡ hơn. Xoài tôi trồng cho trái an toàn nên trồng thu hoạch được bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu”, ông Trần Phú Hậu chia sẻ.

ndo_bl_dl10.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ Phạm Thị Ngọc Đào (bìa trái) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ Nguyễn Minh Tuấn gặp gỡ trao đổi với nông dân Trần Phú Hậu.

Do nhiều năm liền trồng xoài theo hướng hữu cơ và chăm chút tạo ra mảnh vườn xoài đẹp, nên gia đình ông Trần Phú Hậu thường xuyên đón tiếp những du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm và mua xoài tại vườn xoài.

Mô hình kết hợp sản xuất xoài với du lịch nông nghiệp nhằm góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân. Các hộ tham gia được khuyến khích cải tạo cảnh quan vườn, xây dựng lối đi, khu vực đón khách và tổ chức các hoạt động trải nghiệm như tham quan vườn, tìm hiểu quy trình canh tác xoài an toàn, thu hoạch xoài, thưởng thức các sản phẩm chế biến từ xoài và mua sản phẩm ngay tại vườn.

ndo_tr_dl1.jpg
Các sản phẩm được chế biến từ xoài tại xã Mỹ Thọ.

Nói về mô hình kết hợp sản xuất xoài với du lịch nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Ngoài việc người nông dân sản xuất và bán xoài theo cách truyền thống, với mong muốn làm sao tăng thu nhập cho người nông dân, xã định hướng vận động người dân trên cơ sở những giá trị cây xoài của mình, rất cần kết hợp làm du lịch nông nghiệp để quảng bá xoài cũng như nghề trồng xoài”.

Ông Nguyễn Minh Tuấn cũng cho biết, mô hình kết hợp sản xuất xoài với du lịch nông nghiệp với mong muốn tăng giá trị của cây xoài. Ngoài ra, mô hình kết hợp quảng bá các đặc sản, sản phẩm OCOP và nét văn hóa đặc trưng của địa phương, góp phần xây dựng thương hiệu xoài Mỹ Thọ gắn với du lịch nông nghiệp.

Việc liên kết giữa sản xuất, trải nghiệm và tiêu thụ sản phẩm không chỉ nâng cao giá trị kinh tế của vườn xoài mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nông hộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững và xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, hấp dẫn du khách.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.

Kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và một số đơn vị trực thuộc

Ngày 3/7, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cùng một số đơn vị trực thuộc.

Đại biểu tham dự.

Vĩnh Long tìm động lực tăng trưởng mới từ đô thị hóa

Sáng 3/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp tổ chức Hội thảo “Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới”.

Sếu đầu đỏ được thả nuôi, chăm sóc tại Vườn quốc gia Tràm Chim (Ảnh TRẦN TRIẾT)

Khôi phục sinh cảnh để đàn sếu trở về

Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) từng ghi nhận có hơn 1.000 cá thể sếu đầu đỏ. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người, số lượng sếu về Tràm Chim ngày một giảm.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thăm nơi khám sức khỏe toàn diện cho người dân.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân

Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã củng cố mạng lưới cơ sở vững chắc, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu hiện đại, từng bước hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân.

Bà Lê Thị Rí (ngoài cùng bên trái) trong một lần hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Nghĩa cử vì cộng đồng

Suốt hơn 15 năm qua, bà Lê Thị Rí (ấp Thanh Bắc, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã lặng lẽ thực hiện một nghĩa cử cao đẹp là hiến máu vì cộng đồng. Bà đã 40 lần hiến máu với mong muốn góp một phần nhỏ bé để cứu giúp những người bệnh đang cần máu.

Cầu bắc qua Kênh 2 khi hoàn thành sẽ giúp nông dân vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi.

Lan tỏa những việc làm thiết thực từ học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống nhân dân.