Đồng Tháp: Gieo mầm đam mê đọc sách

Những ngày này, các hoạt động đọc sách, vẽ tranh theo sách, hội thi đọc sách trả lời câu hỏi, trao tặng tủ sách khuyến học… diễn ra khắp nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ đây góp phần gieo mầm đam mê đọc sách cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Thí sinh tham gia Hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách.
Thí sinh tham gia Hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thi Thiếu nhi vẽ tranh theo sách với chủ đề "Sách-Tri thức-Khát vọng phát triển đất nước".

Hội thi thu hút 181 thí sinh là học sinh tiểu học của các trường trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong thời gian 120 phút, bằng nét vẽ hồn nhiên nhưng giàu ý tưởng, các em đã thể hiện những bức tranh sinh động, thể hiện tình yêu với sách, với thư viện, gắn với vẻ đẹp của quê hương Đồng Tháp.

Mỗi tác phẩm thể hiện ước mơ, hoài bão, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều tác phẩm mang thông điệp sâu sắc, khuyến khích văn hóa đọc, lan tỏa giá trị của tri thức trong cuộc sống.

ndo_tr_traogiai.jpg
Ban tổ chức trao giải cho thí sinh.

Tại hội thi, Ban tổ chức đã trao 90 giải cho các thí sinh có tác phẩm tiêu biểu về nội dung, bố cục, màu sắc, gồm: 3 giải Nhất, 15 giải Nhì, 27 giải Ba và 45 giải Khuyến khích.

Nguyễn Thái Anh Thơ, học sinh lớp 5/1, Trường tiểu học Phú Điền (xã Thanh Mỹ) là 1 trong 3 học sinh xuất sắc đoạt giải Nhất hội thi cho biết: “Em cảm thấy rất tự hào khi tham gia hội thi. Thông qua từng quyển sách, em học được rất nhiều điều bổ ích. Qua đây, em mong rằng các bạn trẻ như chúng em sẽ tìm đến với sách nhiều hơn để có thêm kiến thức, qua đó sau này sẽ thực hiện được những ước mơ của mình”.

Hội thi khép lại trong không khí vui tươi, để lại nhiều ấn tượng đẹp, góp phần lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc và tinh thần hiếu học trong cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, Hội thi Thiếu nhi vẽ tranh theo sách không chỉ là sân chơi nghệ thuật bổ ích mà còn góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành ý thức tự học thông qua việc đọc để tích lũy kiến thức, kỹ năng nhằm xây dựng quê hương giàu đẹp.

ndo_br_nkt-thi.jpg
Hội thi Đọc sách trả lời câu hỏi dành cho người khuyết tật tại Thư viện Đồng Tháp.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 và kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), tại Thư viện Đồng Tháp cũng đã diễn ra Hội thi Đọc sách trả lời câu hỏi dành cho người khuyết tật với chủ đề “Sách-Chìa khóa thành công”. Hội thi được triển khai với 2 vòng thi đọc sách trả lời 10 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm và vòng thi chia sẻ cảm nhận về quyển sách tâm đắc.

Bà Dương Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích-Bảo tàng-Thư viện Đồng Tháp cho biết: “Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo người khuyết tật tham gia, mà còn góp phần khuyến khích tinh thần tự học, nâng cao tri thức và lan tỏa niềm đam mê đọc sách cho người khuyết tật.

Thông qua hội thi, giá trị của sách tiếp tục được khẳng định là người bạn đồng hành, là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức và góp thêm sự thành công cho người khuyết tật trong thời gian tới”.

Ngày 19/4, tại Đường sách Cao Lãnh của phường Cao Lãnh, sự kiện “Sinh nhật cùng sách” và các hoạt động đố vui, trò chơi, giao lưu về sách bằng tiếng Anh được Ủy ban nhân dân phường tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh cũng như những người yêu sách đến tham dự.

ndo_br_sachta2.jpg
Học sinh thử sức với những câu hỏi, đố vui giao lưu về sách bằng tiếng Anh.

Tại sự kiện, đại biểu và học sinh đã ôn lại ý nghĩa Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Học sinh được thử sức với những câu hỏi, đố vui giao lưu về sách bằng tiếng Anh và tham gia vào những trò chơi vui nhộn.

Hoạt động giúp rèn luyện khả năng phản xạ tiếng Anh, mở rộng vốn từ vựng và tự tin thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ quốc tế. Đặc biệt, trong chương trình, học sinh có ngày sinh trong tháng 4 được tổ chức sinh nhật ấm áp bằng những lời chúc yêu thương và nhiều phần quà ý nghĩa.

Thời gian qua, phường Cao Lãnh luôn duy trì, thực hiện các tiêu chí Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, được công nhận vào ngày 2/9/2022. Theo đó, phường tập trung duy trì, nâng chất các hoạt động thư viện trường học tại Đường sách Cao Lãnh, góp phần quảng bá, tôn vinh giá trị của sách và tạo điều kiện học tập suốt đời cho người dân địa phương.

ndo_br_sachta11.jpg
Sự kiện “Sinh nhật cùng sách” và các hoạt động đố vui, trò chơi, giao lưu về sách bằng tiếng Anh tại phường Cao Lãnh.

Bà Hồ Huệ Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh, Trưởng ban Điều hành Đường sách Cao Lãnh cho biết: “Đây là một hoạt động ý nghĩa được kết hợp giữa giáo dục tri thức với giáo dục giá trị sống: Gắn kết giữa tri thức sách vở và bài học, từ đó giáo dục nhân cách, tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và lý tưởng sống đẹp cho học sinh, thanh thiếu niên, đồng thời gieo dưỡng văn hóa đọc trong cộng đồng. Hoạt động giúp các em thêm yêu sách, thêm yêu việc đọc và học tập”.

Mới đây, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội Khuyến học phường Cao Lãnh trao tặng 1 tủ sách khuyến học cho Chi hội Khuyến học Khóm 8, phường Cao Lãnh.

Theo đó, Tủ sách khuyến học trao tặng cho khóm 8 được trang bị hơn 200 đầu sách trên các lĩnh vực, như: Tư tưởng chính trị, văn hóa, giáo dục, lịch sử, thể thao, y học, sức khỏe và đời sống, sách, truyện tranh thiếu nhi… với nhiều đầu sách mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đọc sách, từng bước hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

ndo_tr_sachkh.jpg
Trao tặng tủ sách khuyến học và tặng sách.

Tại buổi trao tặng, nhiều người dân, trong đó có thanh thiếu nhi trên địa bàn đã đến dự và cùng tham gia đọc sách. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Việc trao tủ sách khuyến học đến các khóm, ấp nhằm tạo thói quen, dần hình thành thói quen đọc sách.

Ngoài ra, Hội cũng kết nối Thư viện Đồng Tháp để tặng thêm các đầu sách mới để bảo đảm cho người dân, nhất là các bạn trẻ có sách mới. Hội cũng mong muốn bên cạnh chiếc điện thoại thông minh, các bạn trẻ cũng quan tâm nhiều đến sách, cảm nhận qua từng trang sách”.

Có thể bạn quan tâm

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.