Đồng Nai yêu cầu tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án trọng điểm

Sáng 26/3, kiểm tra dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và 2 dự án trọng điểm của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tăng tốc, dốc sức đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường trục trung tâm Biên Hòa phải hoàn thành trong năm 2025.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa.

Đối với dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn đi qua địa bàn thành phố Biên Hòa, đến nay đã bàn giao hơn 51/59,5ha, đạt hơn 86%. Hiện vẫn còn 429 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng trong tổng số 1.514 hộ của dự án tại thành phố Biên Hòa.

Về tình hình thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, 2 gói thầu xây lắp đến nay mới đạt gần 20% giá trị hợp đồng, chậm 30% so với kế hoạch đề ra.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường dự án khu vực phường Phước Tân, Tam Phước của thành phố Biên Hòa và nghe các đơn vị báo cáo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền thành phố Biên Hòa tập trung công tác tuyên truyền, vận động và củng cố hồ sơ cưỡng chế xong trước ngày 30/3.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và thành phố Biên Hòa tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân di dời và củng cố hồ sơ cưỡng chế xong trước ngày 30/3.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và thành phố Biên Hòa tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân di dời và củng cố hồ sơ cưỡng chế xong trước ngày 30/3.

Đối với những đoạn đã bàn giao xong mặt bằng, chủ đầu tư, nhà thầu cần tập trung thi công “3 ca, 4 kíp” làm ngày làm đêm tranh thủ thời tiết mùa khô đang thuận lợi cho việc thi công.

Qua đó, phấn đấu cơ bản đến ngày 31/12/2025, thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, giải quyết đủ đất đắp, đá và bãi thải phục vụ dự án.

Tại Dự án đường trục trung tâm Biên Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, đơn vị chủ đầu tư cho biết, đến nay, giá trị đã thực hiện 5 gói thầu là gần 444 tỷ đồng, đạt khoảng 40% so với giá trị hợp đồng đã ký kết.

Việc thi công dự án thời gian qua còn chậm, nguyên nhân chính do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư Dự án đường trục trung tâm Biên Hòa báo cáo tiến độ.

Chủ đầu tư Dự án đường trục trung tâm Biên Hòa báo cáo tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị thành phố Biên Hòa thống kê, lập danh sách trình Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương cho tạm cư đối với những hộ dân có nhà chưa di dời.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất chọn phân khu tái định cư bốc thăm dự án đường trục trung tâm Biên Hòa để người dân di dời.

Thành phố Biên Hòa phối hợp các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động những hộ dân còn lại di dời trước ngày 30/4. Song song đó, chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung thi công hoàn thành công trình trong năm 2025.

Đối với Dự án khu đô thị Hiệp Hòa có diện tích 293ha, tổng mức đầu tư hơn 72,2 nghìn tỷ đồng. Với 6 giai đoạn, dự án được thực hiện trong thời gian 12 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư (2023-2035).

Đại diện chủ đầu tư Dự án khu đô thị Hiệp Hòa báo cáo tiến độ thực hiện.

Đại diện chủ đầu tư Dự án khu đô thị Hiệp Hòa báo cáo tiến độ thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500 trước ngày 30/3.

Chủ đầu tư dự án là Sungroup tập trung lập quy hoạch tỷ lệ 1/500, trình thẩm định trước ngày 30/4. Sau đó, Sở Xây dựng thẩm định trình duyệt trước ngày 10/5. Cùng với đó, chủ đầu tư cần tập trung thiết kế khu tái định cư, xin giấy phép xây dựng phân khu tái định cư để khởi công trước ngày 30/5.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai, ưu tiên đất khu tái định cư trình duyệt trước ngày 30/5.

Thành phố Biên Hòa và chủ đầu tư lựa chọn một phân khu tái định cư thi công trước để bố trí cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.