Đồng Nai tìm mô hình xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính

Chiều 24/10, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội thảo “Tìm kiếm mô hình xây dựng khu Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh Đồng Nai”. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn lựa chọn được mô hình khu Trung tâm chính trị-hành chính bảo đảm “Phù hợp-hiện đại/hiệu quả-thân thiện-biểu trưng”.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Khẩn trương nhưng không vội vã

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, chủ trương xây dựng mới khu Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận từ năm 2008 và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua cùng năm.

Theo đó, vị trí xây dựng mới Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh Đồng Nai đặt tại xã Tam Phước, huyện Long Thành.

Tiếp đó, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã từng bước tiến hành các bước chuẩn bị cho đề án xây dựng mới khu Trung tâm chính trị-hành chính.

Tuy nhiên, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị về tạm dừng đầu tư mới các dự án xây dựng khu hành chính tập trung có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi hệ thống khu công nghiệp nước ta, cho phép chuyển đổi công năng khoảng 325ha diện tích khu công nghiệp này.

Tháng 3/2023, Tỉnh ủy Đồng Nai thống nhất chủ trương di dời vị trí Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh từ Tam Phước về vị trí mới tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào tháng 7/2023.

Khu Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Đồng Nai tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã được chuyển đổi công năng thành khu đô thị thương mại-dịch vụ, với quy mô khoảng 44ha, trong đó 19ha đất xây dựng các cơ quan hành chính.

Hiện nay, trụ sở của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành và trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai đang được xây dựng.

Một đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng.

Một đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng.

Việc xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính là nhiệm vụ chính trị và đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng của tỉnh Đồng Nai.

Do đó, thời gian qua, địa phương dốc sức với tinh thần khẩn trương nhưng không vội vã. Đồng Nai đã đi học tập một số tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính và tiếp tục cần lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà tư vấn.

Tỉnh Đồng Nai mong muốn lựa chọn được mô hình khu Trung tâm chính trị-hành chính bảo đảm “Phù hợp/hiện đại/hiệu quả-thân thiện/biểu trưng”.

Tại hội thảo, 5 đơn vị tư vấn đến từ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Việt Nam đã trình bày về ý tưởng xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh Đồng Nai từ những kinh nghiệm đã thực hiện trong nước và trên thế giới.

Theo Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tỉnh Đồng Nai xây Trung tâm chính trị/hành chính là cấp thiết, nhưng cần chú ý chung quanh làm gì để kích thích sự phát triển đô thị Biên Hòa.

Cùng với đó, phát triển đô thị ven sông Đồng Nai để thu hút nhà đầu tư. Về kiến trúc cần phải theo hướng xanh, Net Zero để thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm với xu hướng phát triển trên thế giới.

Tổ chức thi tuyển quốc tế

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết, việc xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính là quan trọng, được các đơn vị liên quan chuẩn bị thời gian qua, với định vị trí, xác định quy mô, diện tích, đó là những dữ liệu ban đầu.

Hiện, tỉnh đang trong giai đoạn tìm kiếm ý tưởng mô hình xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính, do đó, các ý kiến của đơn vị tư vấn, kiến trúc sư tại hội thảo giúp địa phương có thêm tư duy để lựa chọn phù hợp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng mô hình xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng mô hình xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các đơn vị tư vấn trao đổi thêm về quy mô Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh như thế nào phù hợp, không lãng phí, nhưng cũng không quá hẹp.

Cùng với đó, kiến trúc phải xanh, không gian mở, thân thiện với người dân và bảo đảm các yếu tố quốc phòng-an ninh.

Ngoài ra, Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh phải kết hợp với thương mại, dịch vụ chung quanh. Ngay trong trình thiết kế phải tính toán, làm rõ từng đơn vị, sở, ngành, bộ phận nằm ở vị trí nào trong Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tính toán nguồn lực, hiệu quả về kinh tế việc xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh.

Tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh, chú ý thu hút các đơn vị xứng tầm.

Xác định đường găng công việc để thực hiện. Đồng thời, thống kê, lên phương án sắp xếp các trụ sở cơ quan sau di dời vào Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, dù nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhưng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh hoạt động phân tán, manh mún.

Tỉnh hiện cũng chưa có quảng trường có quy mô xứng tầm có thể tổ chức được các lễ hội, sự kiện lớn.

Do đó, cần phải xác định quy mô Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh xứng tầm, gắn liền với quảng trường tầm cỡ có thể tổ chức các lễ hội lớn, bố trí các khu trung tâm hội nghị-triển lãm quy mô cấp tỉnh và quy mô cấp khu vực.

Khu Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh phải gắn liền sông nước, phát triển kinh tế sông, kinh tế đêm, kết hợp các chức năng dịch vụ-du lịch-thương mại của khu 325ha và các khu vực chung quanh như khu đô thị cù lao Tân Vạn, khu đô thị Hiệp Hòa để tạo nên khu vực sống động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, cần phải xác định quy mô Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh xứng tầm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, cần phải xác định quy mô Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh xứng tầm.

Mô hình cũng phải nghiên cứu giải quyết được vấn đề kết nối bằng nhiều phương thức, gồm, đường bộ-thủy-cầu vượt sông-không gian ngầm, kết nối với khu đô thị Biên Hòa hiện hữu, sân bay Long Thành và sân bay Biên Hòa.

Theo tính toán, công trình hạ tầng Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh có thể khởi công xây dựng vào quý III/2027, thời gian thi công khoảng hơn 1 năm và dự kiến hoàn thành, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng khoảng quý IV/2028.

Song song đó, tổ chức thi phương án kiến trúc đối với các công trình thượng tầng thuộc đối tượng phải tổ chức thi tuyển và các khối công trình phân tán.

Dự kiến, khối tháp hành chính/chính trị chính sẽ khởi công xây dựng vào quý IV/2027 và hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng quý I/20230.

Trường hợp áp dụng mô hình hợp khối kết hợp phân tán, các khối công trình phân tán khác cũng sẽ được triển khai cùng với quá trình đầu tư hạ tầng và khối công trình chính.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.