Đồng Nai: Tạm dừng thi công đoạn đường khiến 8 nhà dân chênh vênh bên "bờ vực"

Liên quan việc hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753, khiến 8 nhà dân nằm chênh vênh bên mép vực sâu, các ngành liên quan tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương vào cuộc và đề nghị tạm dừng thi công và có giải pháp di dời ngay các hộ dân để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Hiện trường nhà người dân nằm chênh vênh bên vực sâu do quá trình hạ cốt nền thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753. Theo ghi nhận chiều 4/3, việc thi công tại khu vực này đã được tạm dừng.
Hiện trường nhà người dân nằm chênh vênh bên vực sâu do quá trình hạ cốt nền thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753. Theo ghi nhận chiều 4/3, việc thi công tại khu vực này đã được tạm dừng.

Xã chưa có căn cứ để ban hành thông báo thu hồi đất

Trong ngày 4/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi Lê Văn Trân đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai liên quan 8 hộ dân nằm chênh vênh bên vực sâu do quá trình hạ cốt nền làm đường ĐT 753.

Theo đó, tổng số diện tích đất thu hồi là 0,59ha; phạm vi giải phóng mặt bằng theo mốc giới do chủ đầu tư bàn giao 22 đến 25m.

Về nhận bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng, hồ sơ địa chính, kỹ thuật, đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng cho Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú (cũ) để tuyên truyền, vận động người dân giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, đối với hồ sơ đo đạc địa chính phục vụ công tác thu hồi đất Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú chưa bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi (mới) sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Do đó, địa phương chưa có căn cứ pháp lý để ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện các bước tiếp theo giải phóng mặt bằng theo quy định.

ndo_br_z7579766521260-192d02ef22c2becf920b57ea80f49bca-9267.jpg
Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi cho rằng, địa phương chưa có căn cứ pháp lý để ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện các bước tiếp theo giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã kiểm tra, xác minh hiện trạng, ngày 20/1, xã Tân Lợi có văn bản gửi Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có biện pháp xử lý phù hợp, nhằm khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống sinh hoạt của người dân.

Ngày 24/1, Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi xã tiếp tục kiến nghị đơn vị chủ đầu tư có biện pháp xử lý, tránh để người dân kiến nghị, bức xúc và các thửa đất hiện nay có nguy cơ sạt lở nếu xảy ra mưa lớn.

Sáng 3/3, Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị tư vấn thiết kế dự án và thống nhất giải quyết bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân này trong thời gian hoàn tất các thủ tục bồi thường theo quy định trong tuần làm việc thứ 10 năm 2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải bàn giao bản đồ thu hồi đất cho các đơn vị và địa phương để thực hiện các bước tiếp theo trong công tác giải phóng mặt bằng.

ndo_br_z7586042745149-26eb5f03ab182e5f4511cdb871567c0e-89.jpg
Nguy cơ sạt lở rất cao nếu không có giải pháp kịp thời.

Theo Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi, hiện nay địa phương chưa nhận được hồ sơ bản đồ giải thửa thu hồi đất của dự án đang thi công, do đó, không có cơ sở xác định phạm vi diện tích đất người dân thu hồi và phạm vi diện tích đất người dân bị ảnh hưởng gián tiếp. Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương bàn giao hồ sơ đo đạc thu hồi đất dự án.

Đối với các thửa đất của người dân bị ảnh hưởng do nhà ở hiện hữu cao hơn mặt đường thi công, không có đường giao thông kết nối lên nhà; tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông, nguy cơ cao sạt lở đất về mùa mưa. Tuy nhiên, phần lớn diện tích nhà người dân đang sử dụng ngoài phạm vi mặt đường thi công.

Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú và địa phương họp với các hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.

Trong trường hợp các hộ dân có nguyện vọng thu hồi, di dời chỗ ở thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương thu hồi hết thửa đất của các hộ dân có nhà ở trên khu vực đất bị ảnh hưởng bởi thi công đường.

ndo_br_z7579768315513-90bd56a0697a74d7c0f4e9a84c9ae5fd-8515.jpg
Nhà dân trên ngọn đồi cách mặt đường khoảng 8 đến 9m.

Tạm dừng thi công, di dời ngay các hộ dân

Sau khi khảo sát hiện trường, làm việc với các đơn vị liên quan, ngày 3/3, Sở Xây dựng đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng ghi nhận đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 đã được thi công hoàn thiện phần móng cấp phối đá dăm rộng từ 12 đến 14m.

Hiện đang thực hiện đào hạng mục mái ta luy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt. Có 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình với độ chênh cao khoảng 5 đến 10m.

Về nguyên nhân công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức thi công trong phạm vi mặt bằng có được do vận động người dân trong khu vực.

Trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và chênh cao nền đào lớn, đã làm 8 hộ dân có nhà nằm ngay sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

ndo_br_z7586042855594-c2c1ea7838e56de68cf5c57499c910f7.jpg
Nhà người dân nằm chênh vênh.

Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tạm dừng triển khai thi công để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực.

Trước mắt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi có giải pháp di dời ngay các hộ dân để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các cơ sở pháp lý, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, nghiên cứu, tối ưu hóa giải pháp thiết kế để bảo đảm sự ổn định bền vững của công trình và cảnh quan khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Khám sức khỏe cộng đồng tại phường Bình Phú.

Hồ sơ sức khỏe điện tử thúc đẩy y tế thông minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một bước đột phá đó là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn diện cho gần 15 triệu dân. Đây là một hạ tầng dữ liệu y tế chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. 

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu.

Tây Ninh phát động chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, chiều 29/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối.

Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối từ trần

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời lúc rạng sáng 29/6/2026.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh THẾ ANH)

50 năm tự hào thành phố mang tên Bác

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường 50 năm, cùng với nhiều thành tựu là những thách thức mà thành phố đã nỗ lực vượt qua. Thành phố hôm nay với biết bao kỳ vọng khi bước vào kỷ nguyên mới bằng một vị thế, tâm thế, tầm nhìn và sức bật mới.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường dẫn kết nối đường 827E (Quốc lộ 50B) kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Tây Ninh-Đồng Tháp.

Tây Ninh mở rộng không gian phát triển

Giải ngân vốn đầu tư công được Tây Ninh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026. Tỉnh quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực kết nối vùng để mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai và phường Trấn Biên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Không để giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn”

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai quán triệt dứt khoát không để giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn”, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm thời gian tới.

Hoạt động thăm khám sức khỏe tại Trung tâm bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh.

Xây dựng nền an sinh nhân văn

Một người cao tuổi nằm liệt giường nhiều năm tại trung tâm bảo trợ xã hội, một người khuyết tật nặng không thể tự di chuyển hay một người mắc bệnh tâm thần không còn người thân, sống tập trung tại cơ sở bảo trợ nhiều năm... Tất cả họ đều có thẻ bảo hiểm y tế nhưng thường không thể tự đến cơ sở khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm đang khám bệnh.

Hiệu quả từ “cầm tay, chỉ việc”

Chỉ sau 1 tháng triển khai chương trình đưa bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện tuyến cuối ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh về làm việc tại Hồ Tràm, hoạt động khám, chữa bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.