Đồng Nai lần đầu tiên tổ chức Festival gốm và khinh khí cầu

Ngày 22/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai phối hợp Sở Công thương tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Festival gốm-khinh khí cầu Đồng Nai 2025. Đây là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động được tỉnh Đồng Nai tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Festival gốm-khinh khí cầu Đồng Nai 2025 diễn ra từ ngày 27-30/4 tại Trung tâm tổ chức sự kiện và đối ngoại tỉnh; khu du lịch sinh thái Sơn Tiên, công viên Nguyễn Văn Trị.

Sự kiện nhằm đẩy mạnh quảng bá về lịch sử và giá trị nghệ thuật của nghề gốm Đồng Nai; đồng thời giới thiệu những nét hấp dẫn của khinh khí cầu - một loại hình thể thao du lịch xanh, thân thiện với môi trường.

Festival với mục đích thúc đẩy ngành du lịch, mở ra cơ hội phát triển cho các dịch vụ liên quan như ăn uống, lưu trú và giải trí.

Ngoài ra, đây còn là cơ hội để tỉnh Đồng Nai giao lưu, kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thương mại và du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Trong chương trình Festival gốm sẽ diễn ra các hoạt động như: Triển lãm các sản phẩm gốm nghệ thuật đặc sắc của Đồng Nai và các dòng sản phẩm gốm nổi tiếng trong cả nước; tọa đàm những giải pháp bảo tồn, phát triển nghề gốm sứ truyền thống trong thời kỳ hội nhập; cuộc thi thiết kế logo, nhận diện thương hiệu Festival Gốm truyền thống Biên Hòa-Đồng Nai; giới thiệu lịch sử, quy trình sản xuất và sự phát triển của nghề gốm Biên Hòa; tham quan Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Bùi Thanh Nam trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Bùi Thanh Nam trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí.

Đối với phần Lễ hội khinh khí cầu, Festival quy tụ 50 khinh khí cầu tượng trưng cho 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Bùi Thanh Nam, đây là lễ hội khinh khí cầu quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại nước ta với nhiều hoạt động đặc sắc, gồm: bay treo khinh khí cầu; bay trải nghiệm; tham quan lòng khinh khí cầu; đêm hoa đăng với các khinh khí cầu được thắp sáng, tạo nên không gian huyền ảo... Trong đó, ở lễ khai mạc diễn ra sáng 27/4, toàn bộ 50 khinh khí cầu sẽ đồng loạt bay treo, tạo nên khung cảnh ngoạn mục và đầy ấn tượng.

Ngoài các hoạt động chính, lễ hội còn có trình diễn dù lượn, máy bay cánh vải, thả diều nghệ thuật cỡ lớn, cùng màn biểu diễn nhạc kèn với sự tham gia của 150 em thiếu nhi.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Festival gốm-khinh khí cầu tỉnh Đồng Nai 2025 không chỉ giới thiệu gốm và khinh khí cầu, mà còn tận dụng sự cộng hưởng của các hoạt động phụ trợ như triển lãm văn hóa, trò chơi dân gian, các cuộc thi, sáng tác nghệ thuật, giao lưu văn hóa quốc tế, mang lại trải nghiệm đa dạng và sâu sắc cho người tham gia.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức Festival gốm-khinh khí cầu Đồng Nai 2025 đã trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí đặt ra. Đồng thời, để sự kiện được lan tỏa rộng rãi đến với du khách, các tầng lớp nhân dân, tỉnh Đồng Nai mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Festival.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giao danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân sau hiệp thương lần ba

Chiều 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải

Chiều tối 10/2, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và trao Bằng khen đến các vị Thượng tọa.

Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25.

Lấy thực tiễn làm thước đo sáng tạo

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 cho 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Người cao tuổi tại phường An Phú Đông đến khám sức khỏe trước khi tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm.

Phòng ngừa bệnh cúm cho người cao tuổi

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không còn là vấn đề riêng của mỗi gia đình mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong hoạch định chính sách y tế và an sinh xã hội.

Khách tham quan trưng bày "Đồng vọng". (Ảnh THÙY TRANG)

Dấu ấn sáng tạo của người Việt cổ

Trưng bày chuyên đề “Đồng vọng” đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mở đầu cho chuỗi hoạt động học thuật, trưng bày và giáo dục di sản của bảo tàng trong năm mới.

Làng nghề bánh tráng An Ngãi (xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) tất bật sản xuất những ngày giáp Tết.

Tết đến sớm ở các làng nghề truyền thống

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các làng nghề truyền thống khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh tất bật chuẩn bị cho vụ sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết.

Tây Ninh chủ động nguồn hàng, bảo đảm thị trường Tết ổn định

Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, Tây Ninh đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chủ động nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, bảo đảm cân đối cung-cầu, góp phần để người dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Một góc cánh đồng lúa xã vùng sâu Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai.

Tinh thần “kỷ nguyên mới” ở nông thôn

Là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của cả nước, tỉnh Đồng Nai hiện có 67/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 93%; trong đó có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông

Trong bối cảnh quy mô đô thị không ngừng mở rộng, mật độ phương tiện gia tăng nhanh cùng những thay đổi lớn về không gian giao thông sau hợp nhất, việc kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông luôn là thách thức lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm.

Khoa học, công nghệ - nền tảng đổi mới tăng trưởng

Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thay cho mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên và lao động giá rẻ.Đây là lựa chọn tất yếu, là yếu tố quyết định để thành phố giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên số.