Đồng Nai đồng loạt ra quân phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 13/8, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, phòng, chống sốt xuất huyết.
Phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại điểm nóng nhất về sốt xuất huyết ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại điểm nóng nhất về sốt xuất huyết ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/8, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, phòng, chống sốt xuất huyết.

Dịch bệnh này đang bùng phát rất đáng báo động ở Đồng Nai, khi từ đầu năm 2022 đến nay, đã có 16 trường hợp tử vong và hơn 17,7 nghìn ca mắc.

Tại thành phố Biên Hòa, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đã dự ra quân triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, phòng, chống sốt xuất huyết và đi kiểm tra thực tế tại một số hộ dân ở khu phố 5, phường Hố Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu địa phương huy động cả hệ thống chính trị, tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, tuyệt đối không được chủ quan với dịch bệnh.

Cùng ngày, tại các huyện, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo ghi nhận, sau lễ phát động, các lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân ở các địa bàn khu dân cư đã ra quân diệt loăng quăng, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đổ bỏ những vật dụng chứa nước không cần thiết để phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 17,7 nghìn ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 13 nghìn ca so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 16 trường hợp tử vong, gồm 13 người lớn và 3 trẻ em. Hiện, dịch bệnh sốt xuất huyết ở Đồng Nai vẫn đang rất đáng báo động.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.