Đắk Lắk ghi nhận trường hợp thứ 5 tử vong do sốt xuất huyết

Sáng 13/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết. Đây là trường hợp tử vong thứ 5 do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ, đảng viên xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.
Cán bộ, đảng viên xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Bệnh nhi là N.G.B, sinh năm 2010, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Người nhà bệnh nhân cho biết: Ngày 6/8, bệnh nhi có biểu hiện sốt cao, ở nhà có đi khám tại phòng khám tư nhân, uống thuốc không rõ loại. Đến ngày 9/8, bệnh nhi được người nhà đưa vào Trung tâm y tế huyện Ea H’leo điều trị. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốt không rõ nguyên nhân, bại não, sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 4. Ngày 11/8, theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện đại học Buôn Ma Thuột.

Cùng ngày, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán suy hô hấp, sốt xuất huyết nặng, chảy máu tiêu hóa không đặc hiệu, bại não. Đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 6, xuất huyết nặng, bại não.

Tính đến ngày 12/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận gần 3.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 15 huyện, thị xã, thành phố; trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý là hầu hết các trường hợp tử vong đều có diễn tiến bệnh rất nhanh, có người từ khi bệnh khởi phát đến lúc tử vong chỉ chưa đầy một tuần.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, các trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng nhanh từng ngày, trong khi đó công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn do thiếu hóa chất xử lý môi trường và diệt muỗi truyền bệnh. Đến nay, hóa chất tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk không còn để phục vụ công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.