Đồng Nai đã trao tặng gần 2 triệu phần quà cho người dân

Tiếp tục các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, chiều 12/10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng các lãnh đạo tỉnh đã đến tặng quà cho người dân và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Long Thành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao tặng gạo cho đại diện một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Long Thành.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao tặng gạo cho đại diện một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Long Thành.

Tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao tặng 50 phần quà (trị giá 500 nghìn đồng/phần) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời trao bảng tượng trưng 500 phần quà cho lãnh đạo huyện Long Thành để tổ chức phát tận tay đến người dân. Đây là những phần quà từ chương trình “Gian hàng 0 đồng” do Công an tỉnh Đồng Nai phát động.

Đến nay, qua gần 2 tháng từ khi đi vào hoạt động, chương trình ý nghĩa này đã trao tặng hơn 33.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 11 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã trao tặng 40 tấn gạo cho huyện Long Thành và đại diện một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện để hỗ trợ người dân, tín đồ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng Nai đã trao tặng gần 2 triệu phần quà cho người dân -0
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Thiền viện Thường Chiếu, huyện Long Thành. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp hơn 3 tháng qua đã khiến nhiều gia đình hết sức khó khăn về kinh tế. Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ cho gần 1 triệu hộ dân để chống chọi với dịch bệnh. Cùng với đó, từ nguồn lực xã hội, các ngành, địa phương trên địa bàn đã trao tặng gần 2 triệu phần quà cho các hộ dân gặp khó khăn, góp phần giúp người dân vượt qua giai đoạn này.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn người dân đã chung sức cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch. Qua đó, góp phần giúp tỉnh cơ bản kiểm soát dịch bệnh, số người mắc trong ngày 11/10 đã được khống chế ở mức dưới 500 ca.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của người dân với chính quyền để vừa lao động sản xuất, tạo ra thu nhập và phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến kiểm tra điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Thiền viện Thường Chiếu và thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

Có thể bạn quan tâm

Đại diện đoàn đại biểu Hành trình trao quà tặng các gia đình chính sách tại Quảng Ngãi.

Hơn 3,5 tỷ đồng tri ân người có công và hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn

Được khởi xướng từ năm 2019, "Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin" đã trở thành hoạt động an sinh xã hội thường niên, giàu bản sắc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sau 7 lần tổ chức, Hành trình đã đi qua nhiều vùng đất giàu truyền thống lịch sử trên cả nước, trao hàng nghìn suất quà, hàng chục nhà tình nghĩa.

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.