Đồng Nai: Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng nhân dân vùng biên giới

Trong những năm qua, các chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét từ vùng biên giới đến khu dân cư, từ việc bảo vệ chủ quyền đến phát triển hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

Đảng viên Đồn Biên phòng Hoàng Diệu tham gia sinh hoạt chi bộ tại ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai.
Đảng viên Đồn Biên phòng Hoàng Diệu tham gia sinh hoạt chi bộ tại ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai.

Điểm tựa cho nhân dân

Đồn Biên phòng Hoàng Diệu và Đồn Biên phòng Phước Thiện đóng chân trên địa bàn xã Hưng Phước, một trong những xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Thực hiện Phong trào “Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015-2025”, các đơn vị đã phối hợp xây dựng hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Nhiều mô hình hiệu quả như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Dê giống, bò giống cho người nghèo”… được nhân rộng. Công tác tuyên truyền pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa được chú trọng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Thiếu tá Vũ Thế Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Phước Thiện đưa chúng tôi đến thăm gia đình anh Lâm Bền, một hộ dân thuộc ấp Tân Lập, xã Hưng Phước. Do không có đất sản xuất, gia đình lại đông con, anh Bền được Đồn Biên phòng Phước Thiện tặng hai cặp dê giống để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến nay gia đình duy trì đàn dê khoảng 20 con.

Dẫn chúng tôi xuống thăm khu chăn nuôi của gia đình, anh Lâm Bền phấn khởi nói: “Đồn Biên phòng Phước Thiện hỗ trợ gia đình tôi hai cặp dê giống và hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăn nuôi… Gia đình vừa trồng tiêu đan xen và lấy lá từ trụ tiêu cho dê ăn, đến nay đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định”.

Ấp Mười Mẫu trước đây được biết đến như “rốn nghèo” của xã Hưng Phước. Theo Trưởng ấp Mười Mẫu Lê Xuân Diễn, trong giai đoạn 2015-2016, toàn ấp có khoảng 300 hộ dân thì có đến 120 hộ nghèo và cận nghèo.

Nguyên nhân ấp Mười Mẫu có số hộ nghèo nhiều như vậy là do địa phương chọn đây là địa bàn thực hiện tái định canh, định cư cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ bị thu hồi đất do xâm canh, lấn chiếm đất lâm phần…

Đến nay toàn ấp Mười Mẫu có 350 hộ dân, trong đó có 72% là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Xtiêng) không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; hạ tầng giao thông, điện, trường học, trạm y tế… được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.

Trưởng ấp Mười Mẫu Lê Xuân Diễn cho biết: “Có được kết quả hôm nay là một quá trình phấn đấu của địa phương, sự chung sức của Đồn Biên phòng Phước Thiện, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của đồng bào nơi đây”.

Còn tại Ấp 4, xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai, Đồn Biên phòng Hoàng Diệu cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đơn cử như chị Trần Thị Bích từ một gia đình “nhiều không” nay đã phát triển ổn định. Nhờ được sự quan tâm của ban điều hành ấp và lực lượng Bộ đội Biên phòng, đến nay gia đình chị Bích đã thoát nghèo.

Từ một hộ không có đất xây nhà, được người thân hiến đất, Nhà nước hỗ trợ xây nhà ở kiên cố; không có phương tiện sản xuất, được Bộ đội Biên phòng tặng bò giống, đến nay đàn bò duy trì hơn năm con; cùng với đó đồn biên phòng triển khai chương trình nâng bước em đến trường, hỗ trợ con chị đi học, ra trường có việc làm ổn định.

8-nnn-3-6605.jpg
Trong thời gian qua, các mô hình, chương trình, dự án mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai triển khai đã góp phần gắn kết, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội các xã biên giới trên địa bàn.

Thiếu tá Trần Văn Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hoàng Diệu cho biết: “Thực hiện phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, trong giai đoạn 2015-2025 đơn vị đã triển khai nhiều mô hình giúp nhân dân vùng biên giới. Tiêu biểu như hỗ trợ 21 em học sinh (trong đó có hai em học sinh người Campuchia) có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó có thành tích học tập tốt với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng. Năm 2025, Chương trình ‘‘Nâng bước em đến trường” của đơn vị đón tin vui lớn khi cháu Điểu Thị Hiền Lương (ấp Bù Tam, xã Hưng Phước) đã đỗ vào Trường cao đẳng Bình Phước”.

Vững chắc nơi biên cương

Với vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và thực hiện công tác dân vận trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, chương trình, phong trào nhằm xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội; xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Điển hình như phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hiệu quả. Toàn tỉnh hiện duy trì 36 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và 256 tổ tự quản an ninh, trật tự thôn, ấp; 100% số thôn, ấp, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn biên giới ký cam kết tham gia tự quản.

Cùng với đó, mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” đã hỗ trợ 10 cụm dân cư thuộc 8 xã biên giới của tỉnh Đồng Nai với 10 xã biên giới thuộc các tỉnh Mondulkiri, Kratie và Tboung Khmum, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị và tin cậy giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện duy trì 36 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và 256 tổ tự quản an ninh, trật tự thôn, ấp; 100% số thôn, ấp, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn biên giới ký cam kết tham gia tự quản.

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong thời gian qua, các mô hình, chương trình, dự án mà Bộ đội Biên phòng triển khai đã góp phần gắn kết, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội các xã biên giới trên địa bàn. Phát huy kết quả đạt được, Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc phát hiện, nhân rộng các mô hình, chương trình, dự án gắn với phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương vùng biên. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở nơi biên giới; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, chung tay cùng Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh động thổ xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bến Cầu tại xã Bến Cầu.

Tây Ninh đầu tư 3.968 tỷ đồng xây dựng 19 trường tiểu học và trung học nội trú

Ngày 19/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bến Cầu tại xã Bến Cầu. Đây là công trình mở đầu cho chương trình đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Khảo sát hiệu quả việc triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Phát huy hiệu quả bệnh án điện tử

Triển khai bệnh án điện tử không chỉ là việc số hóa hồ sơ bệnh án, mà phản ánh một sự dịch chuyển căn bản về tư duy, từ chỗ coi dữ liệu chỉ là sản phẩm phụ của hoạt động chuyên môn sang xác định dữ liệu là một tài nguyên, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị của toàn ngành y tế.

Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam (thứ tư từ trái sang) nhận bằng khen từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Đưa tuyên truyền quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu

Ngày 18/3, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, khoa học-công nghệ và báo chí trên địa bàn nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Sự kiện là dịp nhìn lại kết quả đã đạt được và xác định nội dung, yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo.

Lợi ích sản xuất lúa cải tiến không cày xới đất

Đại học Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo “Lợi ích của mô hình sản xuất lúa cải tiến không cày xới đất tích hợp công nghệ ICT và hệ thống điện mặt trời trên ruộng lúa” thu hút đông đảo nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân tham dự.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh xem công nghệ tham gia triển lãm tại một sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch nhằm phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tây Ninh đang chủ động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong những tháng đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Tây Ninh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều hoạt động hướng đến chuyển đổi số toàn diện cũng diễn ra, mở ra hướng phát triển phù hợp cho địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tiếp hội trường Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đồng Nai nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ngày 17/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2026: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tinh thần đoàn kết; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh Đồng Nai cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Vận hành hệ thống thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tây Ninh.

Nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

Trước dự báo tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp trong mùa khô năm 2026, tỉnh Tây Ninh chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

[Infographic] Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều quy định mới về bồi thường, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân vùng dự án

[Infographic] Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều quy định mới về bồi thường, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân vùng dự án

Từ ngày 6/3/2026, Quyết định 11/2026/QĐ-UBND của Thành phố Hồ Chí Minh về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất chính thức có hiệu lực. Với nhiều quy định mới, chính sách hướng tới bảo đảm tối đa quyền lợi, hỗ trợ ổn định cuộc sống và sinh kế cho người dân trong vùng dự án.

Người dân trải nghiệm đường hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại công viên Nguyễn Văn Trị.

Cần một cú huých đột phá cho du lịch Đồng Nai

Làm thế nào để phát triển du lịch Đồng Nai tương xứng với lợi thế, hay chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng, là câu hỏi chưa có lời đáp trong nhiều năm qua. Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang tìm ý tưởng, tập hợp trí tuệ chung để thực hiện một cuộc "tái cấu trúc toàn diện" hệ sinh thái du lịch Đồng Nai.