Lan tỏa nghĩa tình quân-dân trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai

Là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai cũng là điểm tựa tin cậy của nhân dân vùng biên. Mỗi độ xuân về, các chương trình “Xuân biên phòng- ấm lòng dân bản” lại lan tỏa nghĩa tình quân-dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai gói bánh chưng cùng nhân dân xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai gói bánh chưng cùng nhân dân xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 258 km đường biên giới, với 28 cột mốc chính và 353 cột mốc phụ; khu vực biên giới có tám xã với hàng chục dân tộc anh em cùng sinh sống. Xuân biên giới năm nay ngập tràn không khí vui tươi, rộn ràng. Đây là Tết thứ hai chiến sĩ Ngô Ích Hậu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tham gia gói bánh trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản”.

Tay thoăn thoắt lau lá dong rồi cắt thành từng tệp ngay ngắn để người bên cạnh đặt vào khuôn gói, chiến sĩ Hậu vui vẻ chia sẻ: “Ngày còn ở nhà, tôi chỉ ngồi xem người thân gói bánh và phụ giúp việc vặt. Bây giờ trực tiếp làm, tôi nhận ra chiếc bánh chưng nhìn đơn giản nhưng các công đoạn khá cầu kỳ. Mỗi chiếc bánh hoàn thành, tôi thấy như mùa xuân đang đến thật gần. Tôi rất vui khi tham gia hoạt động này vì được đóng góp công sức giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết”.

Chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản” do Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp Ủy ban nhân dân xã Lộc Thạnh tổ chức nhằm giúp nhân dân khu vực biên giới có một cái Tết đủ đầy, ấm tình quân-dân. Ngoài gói bánh chưng, bánh tét, còn có chuỗi hoạt động khác như: khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân biên giới; tặng quà kiều bào Campuchia đang sinh sống ở khu vực biên giới phía đối diện; thăm, tặng quà gia đình chính sách; tổ chức các trò chơi dân gian, gian hàng 0 đồng, ẩm thực; trao quà tặng hộ dân, học sinh hoàn cảnh khó khăn và các em thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường, Con nuôi đồn biên phòng”...

Là một trong những gia đình được nhận quà tết dịp này, anh Lê Văn Phước (50 tuổi) ở xã Pithanu, huyện Snuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia xúc động chia sẻ: “Cuộc sống của chúng tôi còn nhiều khó khăn. Tết này được nhận quà của bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương của Việt Nam, chúng tôi rất vui. Chúng tôi cảm ơn tình cảm và sự quan tâm chân thành này, chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc”.

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Đồn biên phòng Tân Thành, Đồn biên phòng Lộc An và xã Tân Tiến đồng chủ trì tổ chức chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản”. Chương trình nhằm huy động nguồn lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn dân chăm lo cho nhân dân khu vực biên giới có Tết đầm ấm, sum vầy, an toàn; qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân, chung tay giữ vững chủ quyền an ninh biên giới-vùng phên giậu của Tổ quốc. Bà Kha Thị Mai, xã Tân Tiến, xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, nhà tài trợ, đặc biệt là bộ đội biên phòng đã dành sự quan tâm, trách nhiệm cho nhân dân vùng biên giới có điều kiện đón xuân đủ đầy, ấm áp.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết, bên cạnh việc chăm lo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào khó khăn đón mùa xuân ấm áp, chương trình tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực cung cấp thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

“Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, còn là giải pháp quan trọng, lâu dài để củng cố “thế trận biên phòng toàn dân” gắn với “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đại tá Phạm Văn Đảng nhấn mạnh.

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết: “Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia luôn bảo đảm giữ vững và đường biên, mốc giới được giữ nguyên trạng. Có được kết quả này là sự nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn của các lực lượng chuyên trách, nòng cốt là bộ đội biên phòng, trong đó có vai trò củng cố vững chắc mối đoàn kết quân-dân tại địa bàn các xã biên giới thông qua các hoạt động như chương trình đã và đang góp phần xây dựng vững chắc “thế trận biên phòng”, “thế trận lòng dân” vùng biên giới vững chắc”.

Phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội biên phòng, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc lại mang hơi ấm nghĩa tình đến với nhân dân vùng biên. Những phần quà thiết thực, những mái nhà được sửa sang, những chuyến hàng xuân vượt núi băng rừng góp phần giúp người dân đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn. Không chỉ giữ vững chủ quyền biên giới, các anh còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân, thắt chặt tình quân dân, lan tỏa tinh thần “biên giới là nhà, đồng bào là anh em ruột thịt”.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thạnh Nguyễn Văn Thảo: “Xã Lộc Thạnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó số phần lớn có đời sống kinh tế nhiều khó khăn. Những năm qua, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, và Đồn Biên phòng Lộc An thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới và đặc biệt chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản” rất ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.