Động lực thúc đẩy Đối tác kinh tế xanh, kinh tế số Việt Nam-Singapore

Giáo sư thuộc Đại học Quốc gia Singapore đánh giá Việt Nam đang phát triển rất nhanh và hy vọng hai nước hợp tác chặt chẽ về kinh tế số vào thời điểm hiện nay, do mô hình này có tiềm năng lớn và triển vọng tươi sáng trong tương lai.
Giáo sư Bilveer Singh, Đại học Quốc gia Singapore trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: TTXVN)
Giáo sư Bilveer Singh, Đại học Quốc gia Singapore trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Singapore được xây dựng trên các nguyên tắc vững chắc, bao gồm sự tin cậy, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Việc hai nước hướng đến nâng tầm quan hệ kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy và hiện thực hóa quan hệ Đối tác kinh tế xanh, kinh tế số được khởi động cách đây 2 năm.

Trao đổi với phóng viên trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore, Giáo sư Bilveer Singh, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cho rằng Singapore mong muốn thúc đẩy hợp tác phát triển nền kinh tế số trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhất là với Việt Nam.

Để lĩnh vực này phát triển, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực như thương mại điện tử và dịch vụ số, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng.

Giáo sư Singh đánh giá Việt Nam đang phát triển rất nhanh, đồng thời hy vọng Singapore và Việt Nam có thể hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế số vào thời điểm hiện nay, theo cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, do mô hình này có tiềm năng lớn và triển vọng tươi sáng trong tương lai.

Cùng quan điểm trên, Giáo sư Vũ Minh Khương từ Trường Chính sách công Lý Quang Diệu cho rằng đặc trưng của nền kinh tế số là tốc độ phát triển nhanh nhờ khoa học công nghệ.

Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu Singapore, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN.

Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu Singapore, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN.

Việt Nam cũng có nguồn nhân lực rất lớn về công nghệ thông tin, do đó, việc thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Singapore sẽ mang lại động lực phát triển to lớn cho cả hai nước.

Trên thực tế, Việt Nam và Singapore đang tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực nhằm thúc đẩy Đối tác kinh tế xanh, kinh tế số. Phát biểu tại hội thảo trực tuyến hôm 4/3 về quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore do Viện Yusof Ishak (ISEAS)-Singapore tổ chức, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cho biết hai nước đã mở rộng quan hệ đối tác song phương trên các lĩnh vực mới, nhất là hợp tác về năng lượng tái tạo, lương thực, thực phẩm, cơ sở hạ tầng, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Đây là những lĩnh vực hợp tác đang được thực hiện trong khuôn khổ quan hệ Đối tác kinh tế số-kinh tế xanh. Thông qua khuôn khổ này, hai nước có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng giải quyết những thách thức chung và có thể đóng vai trò quan trọng trong ASEAN.

Việt Nam và Singapore đang ở vào một thời điểm lịch sử trọng đại trong quan hệ song phương, khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới.

Về kinh tế xanh, Đại sứ Jaya Ratnam nhấn mạnh Singapore coi Việt Nam là một điểm đến quan trọng trong mạng lưới năng lượng tại ASEAN, nhờ tiềm năng lớn của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Việt Nam không chỉ có khả năng cung cấp năng lượng cho Singapore mà còn cho nhiều nước ASEAN khác.

Cả hai quốc gia đều đang hướng đến thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, với các sản phẩm năng lượng từ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu này.

Ngoài xuất khẩu năng lượng, Việt Nam còn có điều kiện xây dựng các cơ sở sản xuất và dịch vụ năng lượng.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN.

Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, Singapore còn là thị trường tiềm năng đối với các mặt hàng lương thực thực phẩm. Việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này không chỉ giúp Singapore bảo đảm an ninh lương thực mà còn có thể giúp Việt Nam xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, do Singapore có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho rằng cần tiếp tục khuyến khích thêm đầu tư của Singapore vào các ngành công nghệ cao, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Singapore.

Bên cạnh đó, hai bên cần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước.

Tháng 2/2023, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tới Singapore, hai nước đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác kinh tế xanh-kinh tế số, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.