Đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong kỷ nguyên số

Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là động lực hàng đầu, trong khi Nghị định 70/2025/NĐ-CP yêu cầu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ phải chuyển sang kê khai, hóa đơn điện tử từ năm 2026. Đây vừa là áp lực lớn, vừa là cơ hội để khu vực kinh tế năng động này phát triển minh bạch và bền vững.

Nhiều tiểu thương và các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải thay đổi toàn diện cách quản lý, từ thói quen ghi sổ tay sang các công cụ công nghệ.
Nhiều tiểu thương và các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải thay đổi toàn diện cách quản lý, từ thói quen ghi sổ tay sang các công cụ công nghệ.

Nỗi lo và kỳ vọng của hộ kinh doanh trước bước ngoặt chính sách

Nghị định 70/2025/NĐ-CP là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách thuế, thay thế dần cơ chế thuế khoán vốn tồn tại lâu nay. Theo quy định, từ năm 2026, hộ kinh doanh sẽ phải quản lý doanh thu-chi phí, xuất hóa đơn điện tử và thực hiện kê khai định kỳ thay cho việc nộp thuế cố định hàng tháng như trước. Điều này đồng nghĩa với việc tiểu thương và các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải thay đổi toàn diện cách quản lý, từ thói quen ghi sổ tay sang các công cụ công nghệ.

Tại Tọa đàm “Đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong kỷ nguyên số” do báo Kinh tế đô thị tổ chức diễn ra sáng 25/9/2025 tại Hà Nội, nhiều ý kiến đã thẳng thắn chia sẻ nỗi lo thực tế. Chị Nguyễn Vân Hằng – tiểu thương bán phụ kiện tại chợ Đồng Xuân chia sẻ: “Tôi quen ghi sổ tay, nay phải dùng máy tính tiền, phần mềm, hóa đơn điện tử là thấy sợ. Lại lo sẽ phải tốn kém nhiều chi phí nếu phải mua thêm thiết bị”. Đây cũng là nỗi băn khoăn chung của nhiều hộ kinh doanh trung niên, vốn quen với cách quản lý truyền thống.

Không chỉ riêng chị Hằng, hàng nghìn hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân – nơi có hơn 2.200 hộ buôn bán với doanh thu hàng năm đóng góp khoảng 67 tỷ đồng tiền thuế đều đang đứng trước yêu cầu thay đổi. Đại diện Công ty CP Chợ Đồng Xuân, ông Nguyễn Hà Thanh – Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh: “Chợ truyền thống như Đồng Xuân đang đứng trước cơ hội lớn để đổi mới, nhưng cũng cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ và chính sách. Việc ứng dụng thanh toán số và hóa đơn điện tử không chỉ giúp tiểu thương minh bạch hoạt động mà còn nâng cao uy tín, tạo lợi thế trong cạnh tranh với các kênh bán hàng hiện đại.

Ở góc độ quản lý địa phương, bà Nguyễn Hồng Trang – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm nhìn nhận: “Trên địa bàn phường có hàng nghìn hộ kinh doanh, nhiều trong lĩnh vực dịch vụ-du lịch. Nhóm này vừa tạo việc làm, vừa đóng góp ngân sách, nhưng cũng là đối tượng chịu áp lực lớn nhất khi phải thích ứng nhanh với Nghị định 70. Chính quyền cơ sở rất cần sự phối hợp từ cơ quan thuế, ngân hàng, fintech và các đại lý thuế để hỗ trợ trực tiếp.”

Ở chiều tích cực hơn, nhiều chuyên gia cho rằng đây là cơ hội để thay đổi tư duy kinh doanh. Bà Lê Yến – Giám đốc Công ty Tư vấn Thuế Hà Nội (Hanoitax) phân tích: “Thói quen lâu năm khiến nhiều người e ngại, nhưng nếu chuyển sang kê khai minh bạch, họ sẽ dễ tiếp cận vốn hơn, mở rộng kinh doanh, và tránh rủi ro pháp lý. Đây là cơ hội để tiểu thương thoát khỏi ‘vòng khép kín’ của buôn bán nhỏ lẻ.”

Rõ ràng, cùng một chính sách, có người coi là áp lực, có người lại nhìn thấy cơ hội. Vấn đề cốt lõi là cách tổ chức triển khai và hệ sinh thái hỗ trợ đi kèm.

Nhiều giải pháp đồng hành cùng tiểu thương

Để giúp hộ kinh doanh vượt qua giai đoạn chuyển đổi, tại tọa đàm, nhiều giải pháp công nghệ và tài chính đã được giới thiệu. Điểm chung của các sáng kiến này là sự đơn giản, dễ áp dụng và chi phí hợp lý – những yếu tố then chốt để tiểu thương có thể tiếp nhận nhanh chóng.

img-7782.jpg
Các đại biểu tham gia tọa đàm chia sẻ về giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong quá trình chuyển đổi số.

Đại diện Công ty CP 9Pay, bà Vũ Quỳnh Hương Giám đốc Marketing cho biết: “Để hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ không bị bỏ lại phía sau, các giải pháp fintech cần tập trung vào sự đơn giản, dễ dùng và chi phí hợp lý. 9Pay đã phát triển cổng thanh toán đa tiện ích, hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử, kết nối ngân hàng và đặc biệt tối ưu cho giao dịch nhỏ lẻ tại chợ truyền thống hay cửa hàng du lịch.”

Theo bà Hương, 9Pay không chỉ cung cấp công cụ thanh toán QR, liên kết ví điện tử, thẻ quốc tế, mà còn có dịch vụ nhận tiền trực tiếp từ khách quốc tế thông qua hệ thống booking, hỗ trợ tự động hóa các khoản chi cho khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên. “Điều này đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp du lịch Hoàn Kiếm – nơi mỗi ngày diễn ra hàng nghìn giao dịch giá trị nhỏ nhưng có ý nghĩa quyết định đến trải nghiệm của du khách,” bà nhấn mạnh.

Ông Lưu Văn Hòa - chủ một khách sạn nhỏ trên phố Hàng Bè cũng nêu vấn đề thực tế: “Khách sạn của tôi chủ yếu nhận khách quốc tế qua các ứng dụng đặt phòng như Booking, nhưng chưa có hệ thống thanh toán riêng hay nhân sự IT. Vậy có cách nào để nhận tiền cọc trực tiếp từ khách nước ngoài về Việt Nam an toàn và nhanh chóng không?”

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành tham dự tọa đàm chia sẻ thêm: “Ngành du lịch có đặc thù phải thanh toán rất nhiều khoản nhỏ lẻ cho nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên, xe vận chuyển… Nếu làm thủ công thì mất rất nhiều thời gian và dễ sai sót. Liệu có cách nào để tự động hóa các khoản chi này không?”

Những ý kiến này cho thấy fintech không chỉ mang lại công cụ thanh toán, mà còn góp phần định hình lại cách thức quản trị chi phí, tăng hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp nhỏ.

Cùng với fintech, các ngân hàng cũng cam kết đồng hành. BacABank và PGBank đã giới thiệu gói tín dụng ưu đãi, trong đó các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ thực hiện minh bạch tài chính thông qua hóa đơn điện tử sẽ được ưu tiên xét duyệt. Đây là một thay đổi quan trọng, bởi từ nay dữ liệu kê khai minh bạch có thể trở thành cơ sở để tiếp cận vốn, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp.

Theo phân tích tại tọa đàm, điều này có thể tạo ra “vòng tuần hoàn mới”: càng minh bạch, càng dễ tiếp cận tín dụng, từ đó càng có thêm nguồn lực mở rộng kinh doanh. Đây cũng chính là động lực để hộ kinh doanh chủ động chuyển đổi thay vì bị động thực hiện.

Chính quyền địa phương cũng đề xuất Nhà nước nên xem xét gói hỗ trợ chi phí ban đầu, đặc biệt cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Việc này sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính khi đầu tư vào phần mềm hay thiết bị, từ đó khuyến khích tiểu thương mạnh dạn bước vào lộ trình chuyển đổi.

Thực tế phản ánh cho thấy rõ hai mặt của vấn đề: một bên là nỗi lo về chi phí, thủ tục và năng lực công nghệ; bên kia là cơ hội minh bạch hóa, tiếp cận vốn và nâng cao sức cạnh tranh. Quan trọng hơn, sự tham gia của cơ quan quản lý, ngân hàng, fintech, doanh nghiệp công nghệ và tư vấn thuế đã hình thành một “hệ sinh thái đồng hành”.

Chính hệ sinh thái này sẽ quyết định hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có thể đi qua “cú sốc chính sách” một cách thuận lợi hay không. Khi có sự phối hợp đồng bộ, quá trình chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu pháp lý mà trở thành cơ hội để khu vực kinh tế tư nhân phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.