Đóng điện Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt, tăng cường năng lực truyền tải cho khu vực Tây Nam Bộ

Vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 21/12, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền nam (SPMB) cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện Dự án Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định khu vực Tây Nam Bộ. 

Toàn cảnh Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt.
Toàn cảnh Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt.

Dự án Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B do EVNNPT làm chủ đầu tư, SPMB là đơn vị quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành sau khi hoàn thành. Trạm được xây dựng thuộc địa phận phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ.

Theo thiết kế, trạm có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 500/220/35kV với 2 máy biến áp công suất 900MVA; trong giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp công suất 900MVA (AT3), dự phòng vị trí cho máy biến áp 500kV thứ hai.

Phía 500kV, trạm được bố trí 8 xuất tuyến theo 4 module; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 3 xuất tuyến, dự phòng 5 xuất tuyến. Phía 220kV, dự án mở rộng và kéo dài thanh cái cho 4 ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Thốt Nốt hiện hữu; trước mắt lắp đặt thiết bị cho 3 ngăn lộ, dự phòng 1 ngăn lộ. Phía 35kV, hệ thống thiết bị ngoài trời được đấu nối tổ hợp các máy biến áp một pha của AT3.

Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường của trạm được trang bị đồng bộ, phù hợp với quy mô dự án, đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

anh2trambienapthotnot22122025-20251222074054638-8563.jpg
Các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi đóng điện.

Sau khi đóng điện, Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt sẽ góp phần bảo đảm cung cấp điện cho phụ tải khu vực Tây Nam Bộ, giảm tải cho các máy biến áp 500/220kV tại Trạm biến áp 500kV Ô Môn và các đường dây 220kV hiện hữu; đồng thời tạo điều kiện giải tỏa công suất các nhà máy nhiệt điện và các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực. Công trình còn góp phần nâng cao độ tin cậy, tăng cường ổn định hệ thống điện, đáp ứng tiêu chí N-1, bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia.

Việc đóng điện dự án là hoạt động thiết thực của EVNNPT và SPMB chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2025), đồng thời chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Tàu đánh bắt thủy sản neo đậu ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

An Giang gửi tin nhắn phòng, chống IUU qua điện thoại

Tỉnh An Giang thực hiện gửi tin nhắn SMS về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) qua thuê bao điện thoại di động đến người dân, kết hợp ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, những quy định về IUU.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Vĩnh Long tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 tập trung về lĩnh vực đất đai

Sau hơn 1 buổi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, tài liệu, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp và đi đến thống nhất cao, thông qua 25 nghị quyết.

Các em học sinh tham quan Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hải.

Cần Thơ nhiều hoạt động chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), từ ngày 19 đến 21/12, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Sạt lở đất đe dọa cù lao Mỹ Hòa Hưng.

Nỗi lo sạt lở bờ sông ở An Giang

An Giang nằm đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, có nhiều dòng sông nhỏ và kênh rạch chằng chịt cung cấp phù sa nguồn nước ngọt dồi dào nhưng đi cùng theo đó là hiểm họa sạt lở ven sông làm nhiều người trắng tay.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau giai đoạn về đích vào những ngày giữa tháng 12/2025.

“Đôi Cánh” hạ tầng chắp ước mơ vươn xa cho cua Cà Mau

Nếu tôm được ví là “vương” thì cua chính là “vị hậu” của vùng cực nam Tổ quốc. Nhưng để sản vật mang linh khí từ rừng mặn này thực sự bước lên “ngai vàng” thế giới, Cà Mau đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng logistics và kiên định với mục tiêu tăng trưởng xanh vì một tương lai "Netzero".