Động đất tại Nhật Bản: Số nạn nhân thiệt mạng tiếp tục tăng

Theo hãng tin Kyodo, Wajima là thành phố chịu thiệt hại nhất về do động đất với 24 người thiệt mạng, tiếp sau là Suzu (20 người) và Nanao (5 người).
Cảnh tàn phá tại khu vực ven biển ở Suzu, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản sau loạt trận động đất gây sóng thần ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Cảnh tàn phá tại khu vực ven biển ở Suzu, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản sau loạt trận động đất gây sóng thần ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tính đến tối 2/1, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại tỉnh Ishikawa, miền trung Nhật Bản đã lên tới 57 người sau khi một loạt trận động đất cường độ lớn tiếp tục làm rung chuyển khu vực miền trung và vùng lân cận, trong khi cơ quan chức năng nước này liên tục nhận được báo cáo về thông tin thiệt hại.

Theo hãng tin Kyodo, Wajima là thành phố chịu thiệt hại nhất về người (24 người thiệt mạng), tiếp sau là Suzu (20 người) và Nanao (5 người)...

Dự kiến, số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập do động đất.

Chia sẻ với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, tính đến 11 giờ ngày 2/1 (giờ địa phương), cơ quan chức năng Nhật Bản đã hỗ trợ sơ tán 57.360 người tại 955 địa điểm tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của động đất là Ishikawa và Niigata.

Theo truyền thông địa phương, có 16 tỉnh, thành phố ở vùng Noto hoàn toàn mất nước sinh hoạt. Hiện khoảng 1.000 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã có mặt tại khu vực xảy ra động đất để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do đường sá tắc nghẽn, cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng.

Hiện JMA đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, song cảnh báo nguy cơ xảy ra nhiều dư chấn mạnh trong tuần, đặc biệt 2-3 ngày tới. Người dân được khuyến cáo cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các rung chấn tiếp theo.

Trận động đất ban đầu với độ lớn 7,6 xảy ra ngày 1/1 cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị. JMA đã chính thức đặt tên cho trận động đất này là trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024.

Trận động đất lớn xảy ra tại bán đảo Noto không chỉ gây thiệt hại lớn về con người và cơ sở hạ tầng mà đang ảnh hưởng lớn đến dịch vụ bán lẻ và vận chuyển ở nhiều địa phương lân cận.

Điều này tiếp tục gây khó khăn cho công tác hỗ trợ người dân cũng như duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh ở đây khi kỳ nghỉ năm mới kết thúc vào ngày 3/1.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tính đến 15 giờ ngày 2/1 (giờ địa phương), số lượng các cửa hàng tiện ích thuộc chuỗi FamilyMart buộc phải dừng hoạt động ở các tỉnh Ishikawa, Toyama, Fukui và Niigata đã giảm từ 160 cửa hàng vào sáng 2/1 xuống còn 56 cửa hàng.

Trong khi đó, chuỗi cửa hàng Seven-Eleven cũng xác nhận buộc phải đóng cửa 20 cửa hàng và chuỗi cửa hàng Lawson là 14 cửa hàng ở các địa phương này. Đây đều là những cửa hàng gần khu vực bị thiệt hại nặng nề của trận động đất nên dự báo người dân ở khu vực này vẫn còn rất khó khăn trong việc tiếp cận các nhu yếu phẩm cần thiết.

Cũng do ảnh hưởng của trận động đất, tính đến chiều 2/1, dịch vụ vận chuyển Yamato đã phải đóng cửa tạm thời việc tiếp nhận, vận chuyển đến và đi của toàn bộ tỉnh Ishikawa và một số khu vực thuộc tỉnh Toyama.

Theo đại diện của công ty Yamato, ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm an toàn cho nhân viên giao hàng và hiện chưa có thời gian cụ thể mở lại dịch vụ này.

Cùng với đó, do mạng lưới giao thông bị ảnh hưởng cả đường sắt, đường bộ và đường không nên các gói hàng đã nhận trước đó đến và đi từ các tỉnh Hokkaido, Niigata, Toyama và Fukui đã bị lùi lại thời gian giao hàng so dự tính.

Còn hãng vận chuyển Sagawa Express cũng tạm dừng dịch vụ vận chuyển đến và đi ở một số khu vực thuộc tỉnh Ishikawa như thành phố Nanao, thành phố Wajima và thành phố Hakui.

Trong khi đó, giới chức Nhật Bản cũng xác nhận không có vấn đề gì đáng lo ngại đối với các nhà máy điện hạt nhân tại khu vực xảy ra động đất, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Shiga, thuộc tỉnh Ishikawa và Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, thuộc tỉnh Niigawa.

Theo đại diện Công ty điện lực Hokuriku, Tổ máy số 1 và số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Shiga mặc dù xuất hiện rò rỉ dầu từ máy biến áp khiến một số nguồn điện không thể sử dụng nhưng nhiều nguồn điện dự phòng vẫn được duy trì và bảo đảm an toàn.

Trong khi các tổ máy từ số 1 đến số 7 của Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa thuộc quản lý của Công ty điện lực Tokyo vẫn không phát hiện bất thường, hệ thống làm mát và lưu trữ nhiên liệu hạt nhân vẫn hoạt động ổn định.

Hoạt động kinh doanh và sản xuất ở các địa phương cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Nhà máy sản xuất thép không gỉ của Tập đoàn Nippon Steel, nhà máy sản xuất chất bán dẫn Kaga Toshiba đã phải dừng sản xuất để kiểm tra độ an toàn và chưa ấn định ngày hoạt động trở lại.

Hiện tại, nhiều hoạt động kinh doanh, sản xuất vốn tạm nghỉ trong dịp nghỉ Tết Dương lịch nhưng có thể khó hoạt động bình thường trở lại theo kế hoạch là từ ngày 4/1 do giao thông ở một số khu vực vẫn bị gián đoạn và nhiều nhân viên là người địa phương chưa thể ổn định chỗ ở do ảnh hưởng của trận động đất.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.