Động đất tại Nhật Bản, ít nhất 80 người bị thương và gây mất điện cục bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trận động đất mạnh ở ngoài khơi tỉnh Fukushima (Nhật Bản) vào đêm 13-2 không gây thiệt hại cho các nhà máy điện hạt nhân và hệ thống viễn thông ở khu vực này. Tuy nhiên, động đất đã gây ra tình trạng mất điện cục bộ, làm gián đoạn giao thông và làm ít nhất 80 người bị thương.

Một ngôi nhà bị hư hại do động đất ở Koorimachi, tỉnh Fukushima, đông bắc Nhật Bản. (Ảnh: AP)
Một ngôi nhà bị hư hại do động đất ở Koorimachi, tỉnh Fukushima, đông bắc Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất này xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima, phía đông bắc nước này, vào lúc 23 giờ 7 phút (giờ địa phương), với độ lớn 7,3 và tâm chấn nằm ở độ sâu 55km dưới mặt biển.

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này kể từ ngày 7-4-2011. Các dư chấn của trận động đất này có thể cảm nhận ở Thủ đô Tokyo và nhiều địa phương khác như Iwate, Tochigi, Aomori, Yamagata, Akita, Gunma, Chiba, Saitama, Kanagawa…, với độ lớn từ 4 đến 5. Giới chuyên gia nhận định đây là dư chấn của siêu trận đất có độ lớn lên tới 9 xảy ra vào ngày 11-3-2011 ở khu vực này.

Sau trận động đất, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, họ không phát hiện bất cứ bất thường nào ở các lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và 2. Trong khi đó, các hãng viễn thông lớn như KDDI, Softbank và Rakuten Mobile đều không ghi nhận thiệt hại nào, kể cả các trạm chính.

Mặc dù vậy, động đất vẫn gây thiệt hại về nhà cửa cho một số hộ dân ở khu vực gần tâm chấn, đồng thời gây mất điện ở một số địa phương thuộc hai tỉnh Miyagi và Fukushima, và làm nhiều người ở hai tỉnh này bị thương nhưng không có trường hợp nào tử vong.    Theo thống kê của Đài truyền hình NHK, có ít nhất 80 người bị thương, trong khi theo thống kê của hãng tin Kyodo (tính đến 9 giờ 30 phút sáng 14-2, theo giờ địa phương), có ít nhất 100 người bị thương. Tính đến 6 giờ sáng 14-2, còn khoảng 300 hộ dân ở hai tỉnh này chưa có điện.

Ngay sau trận động đất, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập nhóm đặc nhiệm để ứng phó với thảm họa. Thủ tướng Suga Yoshihide đã ngay lập tức có mặt ở nhiệm sở và chỉ đạo các quan chức nhanh chóng điều tra thiệt hại từ trận động đất, tiến hành các hoạt động cứu nạn, cứu hộ nếu cần và công bố thông tin cho người dân một cách kịp thời.

Cho đến 8 giờ sáng 14-2 (giờ địa phương), không có thông tin người Việt nào bị thương vong trong trận động đất này. Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Lâm Thị Thanh Phương, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, nói: “Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với các hội, đoàn của người Việt ở khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất để tìm hiểu về tình hình cộng đồng ở đây. Cho đến nay, vẫn chưa ghi nhận bất cứ người Việt nào bị thương vong”. 

Theo bà Phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục giữ liên hệ với các hội đoàn của người Việt cùng với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để cập nhật thông tin về người Việt ở khu vực bị ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.