Đóng cửa tạm thời để nâng cấp sân bay Liên Khương

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương để thi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, nhằm bảo đảm an toàn khai thác và nâng cao năng lực hoạt động của cảng hàng không từ ngày 4/3 đến 25/8.

Một góc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.
Một góc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được xác định là cảng hàng không cấp 4E. Dự kiến, sau năm 2030, cảng hàng không này nâng công suất phục vụ lên hơn 5 triệu lượt khách mỗi năm.

Thả 20 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên

3-copy.jpg
Việc siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang và Công an tỉnh Gia Lai thả về tự nhiên 20 cá thể động vật rừng quý hiếm tại Tiểu khu 433, vùng lõi Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Đợt tái thả lần này gồm 5 loài: 1 cá thể rùa núi vàng, 2 cá thể rùa sa nhân, 6 cá thể kỳ đà hoa, 1 cá thể tê tê Java và 10 cá thể rùa hộp trán vàng miền trung; trong đó, tê tê Java và rùa hộp trán vàng miền trung là loài nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật. Nguồn gốc các cá thể động vật khá đa dạng: Một số được tổ chức xã hội mua lại từ người dân rồi bàn giao cho cơ quan chức năng; số khác là tang vật trong các vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép động vật rừng.

Sau khi được cứu hộ, chăm sóc tại trung tâm, các cá thể đủ điều kiện đã được thả về môi trường tự nhiên. Việc tái thả được thực hiện tại khu vực có hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc trưng, nguồn thức ăn dồi dào, đáp ứng điều kiện sinh tồn và phát triển lâu dài cho động vật hoang dã.

Đắk Lắk siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 1771/UBND-NNMT về việc tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung để quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể là tăng cường công tác kiểm tra sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, lưu thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với hàng lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại theo quy định…

Lâm Đồng với mục tiêu đạt 150.000 ha nông nghiệp công nghệ cao

Theo thống kê, đến đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vị thế địa phương dẫn đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao với hơn 107.300 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chiếm gần 40% tổng diện tích gieo trồng; trong đó có khoảng 1.200 ha nông nghiệp thông minh.

Cùng với mở rộng quy mô, tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng và tính bền vững của sản xuất. Hiện diện tích đạt các tiêu chuẩn VietGAP, 4C, hữu cơ đạt hơn 143.353 ha. Toàn tỉnh đã cấp 954 mã số vùng trồng xuất khẩu trên diện tích hơn 45.000 ha; 339 cơ sở đóng gói được cấp mã số đạt chuẩn, nhiều đơn vị đạt chứng nhận HACCP, ISO 22000.

Tỉnh đã hình thành 416 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm. Giai đoạn 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu nâng diện tích nông nghiệp công nghệ cao lên hơn 150.000 ha, phát triển chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến, phấn đấu 70% sản lượng chủ lực được chế biến sâu; qua đó củng cố thương hiệu Đà Lạt-Kết tinh kỳ diệu từ đất lành trên bản đồ nông nghiệp hiện đại.

5-copy.jpg
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.